MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chấp nhận thuê nhà cách nơi làm việc 20km để giảm chi phí, gia đình trẻ ở Hà Nội tiết kiệm được 6 triệu/tháng

25-01-2024 - 13:33 PM | Lifestyle

Nên thuê nhà gần hay xa nơi làm việc?

Nhiều người cho rằng nếu phải thuê nhà thì nên thuê ở gần nơi làm việc, tiện đi lại và đương nhiên cũng đỡ đi rất nhiều chi phí. Thế nhưng có một sự thật là thường các công ty, đơn vị công tác sẽ ở những khu trung tâm thành phố và những khu vực này sẽ có giá thuê nhà không hề rẻ.

Không chỉ vậy, những căn hộ cho thuê ở khu vực trung tâm còn có diện tích nhỏ và thiếu tiện nghi, nếu muốn ở rộng rãi và đầy đủ tiện nghi thì giá lại cao chót vót.

Chính vì vậy, không ít bạn trẻ hoặc các gia đình nhỏ đã lựa chọn việc thuê nhà ở xa khu trung tâm. Liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn?

Chấp nhận đi làm xa 20km để thuê nhà rộng rãi, tiện nghi

Chấp nhận thuê nhà cách nơi làm việc 20km để giảm chi phí, gia đình trẻ ở Hà Nội tiết kiệm được 6 triệu/tháng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Lan Phương (28 tuổi) hiện đang làm việc tại quận Thanh Xuân, Hà Nội nhưng lại thuê nhà ở tận quận Gia Lâm, Hà Nội. Căn nhà Phương đang thuê là một căn nhà đất 4 tầng rộng 78m2. Tầng 1 là khoảng sân nhỏ để trồng cây và để phương tiện đi lại. Bên trong là phòng khách rộng rãi và căn bếp với đầy đủ các tiện ích cơ bản. Tầng 2 có hai phòng ngủ chính và tầng 3 là phòng ngủ cho khách cùng phòng chứa đồ. Cuối cùng là tầng 4 rộng thênh thang để giặt giũ và phơi đồ.

Điều đáng nói là Phương thuê căn nhà này với giá chỉ 4 triệu/tháng.

"Mình đã đi thuê nhà từ thời sinh viên đến giờ cũng 10 năm rồi nên biết rõ giá thuê nhà ở các khu vực quận trung tâm. Trước đây mình học ở quận Cầu Giấy, tuy nói rằng là khu dành cho sinh viên, giá thuê cũng có nhiều mức đấy nhưng chắc chắn nếu rẻ thì đi kèm với nó là nơi ở sẽ không được thoải mái như mình mong muốn. Thật sự nếu với 4 triệu/tháng mà thuê ở quận Thanh Xuân gần nơi mình làm việc thì chắc chỉ đủ để thuê được một phòng studio nhỏ xíu mà thôi".

Ban đầu, Phương cũng chấp nhận thuê nhà nhỏ để ở gần công ty cho tiện đi lại, thế nhưng chỉ mới ở được vài tháng chủ nhà đã yêu cầu tăng giá. Mỗi lần như vậy thì một là uất ức chấp nhận, hai là lại mòn mỏi tìm nhà mới. Chi riêng việc cứ thỉnh thoảng lại phải chuyển chỗ ở cũng đủ để Phương mệt mỏi và tốn kém lắm rồi.

Thuê nhà gần để bớt chi phí đi lại nhưng phát hoảng vì thông báo tiền điện nước

Ngọc Linh đã từng thuê nhà gần khu vực bến xe Mỹ Đình, cô cho biết lý do thuê nhà ở đây là để tiết kiệm chi phí đi lại.

"Nhà mình ở Ngọc Hồi thôi nhưng mỗi lần đi làm xa quá nên mới xin bố mẹ cho thuê nhà ở gần công ty để bớt cái chi phí đi lại đi. Mình tính là nếu mình đi làm từ nhà đến cơ quan thì mỗi tháng mình sẽ mất khoảng 1 triệu cho đến 2 triệu tiền xăng xe đi lại. Nếu tính cả chi phí ăn uống thì cũng khá tốn kém nên mình đã cố tìm một phòng trọ nhỏ nhỏ để ở trong tuần, cuối tuần mới về nhà".

Thế nhưng, Linh không thể ngờ rằng chưa tính đến tiền thuê nhà, chỉ riêng tiền điện nước thôi đã quá cái số tiền mà Linh định tiết kiệm.

Phòng trọ Linh thuê tuy giá không quá cao nhưng tiền điện nước được tính giá kinh doanh. Mặc dù có công tơ điện riêng biệt nhưng Linh vẫn phát hiện ra khi tất cả các thiết bị điện phòng mình đã được tắt thì công tơ điện vẫn chạy ầm ầm như thường.

Kết cục là cuối tháng Linh nhận về thông tiền điện nước từ chủ nhà luôn trên 2 triệu. Tuy nhiên khi thắc mắc thì Linh lại chẳng bao giờ nhận được lời giải thích hợp lý. Vậy là công cuộc thuê nhà gần công ty của Linh cũng kết thúc nhanh chóng sau 2 tháng.

Thuê nhà xa để tiết kiệm tiền

Chấp nhận thuê nhà cách nơi làm việc 20km để giảm chi phí, gia đình trẻ ở Hà Nội tiết kiệm được 6 triệu/tháng- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nghe thì có vẻ vô lý bởi lẽ khi quãng đường di chuyển càng nhiều thì các chi phí phát sinh cũng tăng lên, ấy vậy nhưng gia đình 3 thành viên của Ngọc Trà lại chọn cách ở xa trung tâm để tiết kiệm. Khoảng cách từ nhà Trà và gia đình mình thuê đến nơi làm việc, học tập của các thành viên là từ 14km đến 20km.

Theo Trà, thay vì bỏ ra 10 triệu đến 12 triệu để thuê một căn hộ đầy đủ tiện nghi theo nhu cầu của gia đình mình thì cũng với đúng những yêu cầu đó, nếu ở xa trung tâm một chút số tiền phải bỏ ra chỉ khoảng 5 triệu đến 6 triệu mà thôi.

Về chi phí di chuyển sẽ tốn 2 triệu đồng/tháng. Vậy là dù có ở xa thì gia đình cô cũng chỉ mất khoảng từ 7 triệu đến 8 triệu/tháng mà thôi.

Hơn nữa, Trà cho biết các chi phí sinh hoạt ở khu vực xa trung tâm cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều. Cụ thể, từ ngày chuyển về đây ở, chỉ riêng chi phí cho khoản ăn ở ngoài, đi uống cafe còn khoảng 2 triệu thay vì là 4 triệu/tháng như trước.

"Các hàng quán ăn uống ở khu vực xa trung tâm thế này sẽ rẻ hơn rất nhiều, ngay kể cả việc đi chợ hàng ngày của mình cũng giảm đi đáng kể. Tháng 10 vừa rồi mình chỉ mất 8 triệu cho việc ăn uống của cả gia đình thay vì cứ đều đều 12 triệu/tháng khi sống ở vùng trung tâm trước đây".

Tổng kết lại, mỗi tháng gia đình Trà đã tiết kiệm được từ 6 triệu đến 8 triệu kể từ khi chuyển về vùng xa trung tâm thành phố sinh sống.

Theo Mạn Ngọc

Phụ nữ số

Trở lên trên