MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Chart] Toàn cảnh thị trường căn hộ chung cư Hà Nội 6 tháng đầu năm, triển vọng tăng giá nửa cuối năm

07-07-2020 - 11:06 AM | Bất động sản

Công ty tư vấn CBRE vừa công bố Báo cáo về thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2020, theo đó phân khúc căn hộ chung cư vẫn khá trầm lắng.

[Chart] Toàn cảnh thị trường căn hộ chung cư Hà Nội 6 tháng đầu năm, triển vọng tăng giá nửa cuối năm - Ảnh 1.

Sau giãn cánh xã hội, các hoạt động bán hàng tấp nập trở lại. Đặc biệt theo bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc CBRE Hà Nội, chưa bao giờ hình thức bán bất động sản online nở rộ như thời gian vừa qua. Nhiều dự án quy mô lớn được chủ đầu tư phân phối qua kênh online với lượng giao dịch lớn.

[Chart] Toàn cảnh thị trường căn hộ chung cư Hà Nội 6 tháng đầu năm, triển vọng tăng giá nửa cuối năm - Ảnh 2.

Xét trên toàn thị trường, căn hộ trung cấp vẫn chiếm lĩnh thị trường, khi số lượng mở bán mới và hấp thị đều ở mức cao 4.415/4.915 căn.

[Chart] Toàn cảnh thị trường căn hộ chung cư Hà Nội 6 tháng đầu năm, triển vọng tăng giá nửa cuối năm - Ảnh 3.

Các căn mở bán mới tập trung nhiều ở các quận Long Biên, Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Hoài Đức. Đây là những khu vực có các đại đô thị lớn đang được cấp tập triển khai.

[Chart] Toàn cảnh thị trường căn hộ chung cư Hà Nội 6 tháng đầu năm, triển vọng tăng giá nửa cuối năm - Ảnh 4.

Về giá bán, báo cáo của CBRE cho biết, mặc dù giao dịch trầm lắng nhưng giá tiếp tục có xu hướng tăng. Dự báo giá sẽ còn đi lên trong 6 tháng cuối năm.

[Chart] Toàn cảnh thị trường căn hộ chung cư Hà Nội 6 tháng đầu năm, triển vọng tăng giá nửa cuối năm - Ảnh 5.

Về triển vọng tương lai, CBRE cho biết nguồn cung sẽ tiếp tục giảm sút, số căn bán được cũng sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, giá bán vẫn không có xu hướng giảm mà tiếp tục đi ngang hoặc tăng nhẹ.

Lan Nhi

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên