MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chế độ chính sách

Thủ tướng: Thực hiện chế độ tốt nhất cho 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh

Thủ tướng: Thực hiện chế độ tốt nhất cho 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh

16/10/2020 07:07

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, đồng thời yêu cầu thực hiện chế độ chính sách tốt nhất đối với cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn và hậu phương gia đình, thân nhân.

Bắt đối tượng lừa "chạy" chế độ chính sách cho gần 100 người, chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng

Bắt đối tượng lừa "chạy" chế độ chính sách cho gần 100 người, chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng

29/09/2020 08:59

Người nào muốn "chạy" chế độ thì nộp từ 10 đến 30 triệu đồng, tùy loại chế độ trợ cấp hàng tháng dưới hình thức "cho vay" để đề phòng trường hợp thời hạn đã hết mà giấy tờ chưa làm xong, có thể khất, gia hạn, tránh bị kiện cáo.

Quyền lợi của 2.200 công nhân Huê Phong mất việc giải quyết thế nào?

Quyền lợi của 2.200 công nhân Huê Phong mất việc giải quyết thế nào?

24/05/2020 20:32

LĐLĐ Quận Gò Vấp, TP HCM khẳng định thông tin Công ty CP giày da Huê Phong phá sản là không chính xác và đang tiếp tục theo dõi tình hình công ty này nhằm bảo đảm các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

Cận cảnh những ngôi nhà của "hộ cận nghèo" ở xứ Thanh

Cận cảnh những ngôi nhà của "hộ cận nghèo" ở xứ Thanh

18/05/2020 13:29

Nhìn qua những ngôi nhà khang trang, to đẹp, trị giá cả tỉ đồng, nhiều người không khỏi giật mình khi chủ nhân của nó là những "hộ cận nghèo".

Chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

19/01/2020 14:45

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bỏ chế độ 'viên chức suốt đời': Biện pháp ngăn chặn những người 'chỉ ăn rồi đi kiện'

Bỏ chế độ 'viên chức suốt đời': Biện pháp ngăn chặn những người 'chỉ ăn rồi đi kiện'

27/11/2019 19:23

Ông Thang Văn Phúc cho rằng, quy định bỏ chế độ "viên chức suốt đời" sẽ ngăn chặn hiện tượng tiêu cực cán bộ "chỉ ăn rồi đi kiện" trong nền công vụ.

Đổi mới các đơn vị kinh tế quốc phòng phải thận trọng

Đổi mới các đơn vị kinh tế quốc phòng phải thận trọng

16/09/2019 07:28

Dự kiến diện tích khoảng 50.000 ha đất sẽ được chuyển dần cho các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Bình Phước .

Câu chuyện lương bổng với các "nữ tướng" trong ngành nhân sự: Làm sao đảm bảo tính nhân văn khi quỹ lương công ty eo hẹp?

Câu chuyện lương bổng với các "nữ tướng" trong ngành nhân sự: Làm sao đảm bảo tính nhân văn khi quỹ lương công ty eo hẹp?

10/04/2019 09:56

Mặc dù câu chuyện đảm bảo tính công bằng của lương bổng và phúc lợi thể hiện tính nhân văn trong kinh doanh nhưng hầu như không có doanh nghiệp nào dám sử dụng ngân sách "thả ga" để chi trả cho lương bổng, phúc lợi. Các "nữ tướng" trong ngành C&B đã hiến kế để các doanh nghiệp ít tiền sử dụng ngân sách cho C&B hiệu quả.

Tướng Nghinh: Không thể chấp nhận việc xưng thương binh, cố thủ đòi mua vé, ăn nhậu ở VFF

Tướng Nghinh: Không thể chấp nhận việc xưng thương binh, cố thủ đòi mua vé, ăn nhậu ở VFF

11/12/2018 10:26

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội nhấn mạnh, Hội không bao giờ ủng hộ việc xưng thương binh để gây rối, cố thủ đòi mua vé, ăn nhậu ngay tại trụ sở của VFF.

Thay đổi chính sách BHYT, BHXH: Triệu người hưởng lợi

Thay đổi chính sách BHYT, BHXH: Triệu người hưởng lợi

03/12/2018 07:41

Với chính sách điều chỉnh lương hưu mới, lao động nữ không chỉ được bù đắp thiệt thòi khi phải nghỉ hưu sớm hơn nam giới mà còn an tâm hơn về tương lai.

Lao động thời vụ cũng phải đóng BHXH bắt buộc

Lao động thời vụ cũng phải đóng BHXH bắt buộc

24/04/2018 20:01

Doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì DN phải đăng ký tham gia BHXH bắt buộc và NLĐ vẫn được hưởng các chế độ chính sách như đối với lao động làm trọn thời gian.

Tổ công tác của "Siêu ủy ban" được làm những gì?

Tổ công tác của "Siêu ủy ban" được làm những gì?

23/02/2018 14:27

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Tổ công tác 66) đã ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tổ này.

Hậu Giang bổ nhiệm lại Phó Thanh tra 'xin trẻ 3 tuổi'

Hậu Giang bổ nhiệm lại Phó Thanh tra 'xin trẻ 3 tuổi'

05/02/2018 08:00

Tỉnh Hậu Giang điều chỉnh năm sinh cho ông Lê Khả Đoàn từ 1955 thành 1958, ký quyết định bổ nhiệm lại chức Phó thanh tra tỉnh đến 31-5-2018.

Nhiều quy định vô lý, doanh nghiệp dệt may "kêu cứu"

Nhiều quy định vô lý, doanh nghiệp dệt may "kêu cứu"

24/11/2017 11:15

“Rất nhiều nhũng nhiễu khiến doanh nghiệp luôn phải chịu áp lực”...

Trục lợi chính sách người có công: Làm sao ngăn "bốc hơi" hàng tỷ đồng?

Trục lợi chính sách người có công: Làm sao ngăn "bốc hơi" hàng tỷ đồng?

18/04/2017 09:24

Trong thời gian qua, nhiều trường hợp trục lợi chính sách dành cho người có công bị phát hiện ở nhiều địa phương, có thể gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu không tổ chức tặng quà dịp Tết 2017

Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu không tổ chức tặng quà dịp Tết 2017

04/01/2017 20:44

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường(TNMT) Trần Hồng Hà vừa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, chủ trương của Chính phủ về việc không tổ chức đi chúc Tết,  tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán 2017 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động.

Chủ tịch Hà Nội : Nhiều lãnh đạo DN “tâm tư”, muốn về hưu non

Chủ tịch Hà Nội : Nhiều lãnh đạo DN “tâm tư”, muốn về hưu non

07/12/2016 14:22

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, nhiều cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ “tâm tư” khi cổ phần hóa doanh nghiệp họ chưa đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ nhưng muốn xin “về hưu non”.

Lách luật, nhiều doanh nghiệp đang tồn tại tới 3 loại lương

Lách luật, nhiều doanh nghiệp đang tồn tại tới 3 loại lương

23/09/2016 09:30

Doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương thành nhiều bậc, tách tiền lương thành nhiều khoản để trốn đóng bảo hiểm xã hội hoặc đóng với mức thấp.

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng tăng biên chế công an

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng tăng biên chế công an

27/06/2016 16:49

TP.HCM kiến nghị cho phép lực lượng Công an TP được áp dụng cơ chế đặc thù về tăng cường biên chế, đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật...

Trăn trở của Bộ trưởng trước khi rời nhiệm sở

Trăn trở của Bộ trưởng trước khi rời nhiệm sở

09/04/2016 07:40

"Đối với các bạn trẻ, tôi khuyên nếu có kiến thức rồi thì nên chủ động vay vốn, mở doanh nghiệp, chủ động tìm hướng đi mới, đó chính là hướng đi tốt nhất để tạo được nhiều việc làm”, bà Phạm Thị Hải Chuyền chia sẻ.

Trở lên trên