MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chế nhạo Elon Musk trên Threads, mạng xã hội mới của mình, Mark Zuckerberg thực sự muốn 'kết liễu 'Twitter'?

07-07-2023 - 13:46 PM | Kinh tế số

Có vẻ như Mark Zuckerberg đã không cần phải lên võ đài để tỷ thí với Elon Musk, nhưng đã giáng vô số cú đấm vào chủ sở hữu Twitter, tỷ phú Elon Musk, bằng các bài viết trên Threads, mạng xã hội mới được nhiều người cho là đang trên đường 'kết liễu' Twitter, theo Business Insider.

Meta đã ra mắt ứng dụng dựa trên văn bản mới, Threads, vào hôm thứ Tư (5/7). Zuckerberg, ông chủ của Facebook đã tương tác với một số người dùng Threads kể từ khi ứng dụng này hoạt động, trong đó họ đã so sánh giữa nền tảng Meta mới và đối thủ rõ ràng của nó, Twitter.

Chế nhạo Elon Musk trên Threads, mạng xã hội mới của mình, Mark Zuckerberg thực sự muốn 'kết liễu 'Twitter'? - Ảnh 1.

Mark Zuckerberg (trái) và Elon Musk (phải). Ảnhh Christophe Morin/IP3/Getty Images và Chesnot/Getty Images

"Các chủ đề thật tuyệt vời. Twitter đã tới số rồi. Elon cũng bị Zuck cho đo ván 😃", một người dùng có tên là strikebreakdowns viết trên Threads.

Zuckerberg ngay lập tức trả lời: "Chúng tôi chỉ mới bắt đầu vòng đầu tiên ở đây".

"Những gì anh ấy thực sự cần bây giờ ném là một chiếc khăn tắm (để lau mồ hôi), ít nhất là cho Twitter lmao", một người dùng khác có tên iamsamyrlaine viết, ám chỉ đến Musk.

Zuckerberg đã đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc "khuôn mặt với những giọt nước mắt vui sướng".

Zuckerberg, người sở hữu Meta có thể hưởng lợi rất nhiều từ tình trạng hỗn loạn của Twitter, đã khơi dậy ngọn lửa cạnh tranh với Musk.

Người sáng lập Meta đã chấp nhận lời thách thức của Musk để 'lên võ đài', sau khi Musk đã tweet rằng Threads cuối cùng sẽ "đặt cả thế giới (nguyên văn là Trái đất) "dưới ngón tay cái độc tài của Zuck mà không cho [người dùng] bất cứ một sự lựa chọn nào khác."

Và có vẻ như Zuckerberg đang bắn phát súng đầu tiên bằng cách đánh vào chỗ hiểm nhất của Musk, khiến Threads trở thành mạng xã hội "anti-Twitter".

Để bắt đầu, Zuckerberg cho biết hôm thứ Tư rằng anh ấy sẽ biến Threads thành một "nơi thân thiện (a friendly place)".

Zuckerberg đồng ý với nhận xét của doanh nhân Gary Vaynerchuk rằng Threads và người dùng của nó nên "tập trung vào lòng tốt" (focus on kindness).

Và có vẻ như mọi người ở Mỹ đang đổ xô vào Threads, mặc dù vẫn còn phải xem liệu nó có thể vượt qua Twitter về lâu dài hay không.

Zuckerberg cho biết hôm thứ Tư rằng hơn năm triệu người đã đăng ký nền tảng này trong bốn giờ đầu tiên kể từ khi ra mắt.

Trong khi đó, biên tập viên Dave Lee của hãng tin kinh tế Bloomberg cho biết tính đến 11h sáng theo giờ New York (23h đêm 6/7 tại Việt Nam), Threads đã có được 30 triệu người dùng, trung bình có khoảng 30.000 người tham gia mỗi phút.

Để so sánh, Twitter phải mất 17 năm với sự khởi đầu như Threads hiện nay để có được 238 triệu người dùng hàng ngày vào thời điểm trước khi Musk tiếp quản.

Kế hoạch của Mark Zuckerberg nhằm truất ngôi kẻ thù không đội trời chung trong Fight Club của anh, Elon Musk, đã thành công rực rỡ nếu chỉ dựa trên những con số.

Zuckerberg, rất vui mừng với sự đón nhận tích cực, đã đăng dòng tweet đầu tiên của mình sau hơn một thập kỷ: Ở đây thật tàn bạo (It’s brutal out here).

"Có ai nghĩ cái này có thể trở nên lớn hơn twitter không!?", một người dùng có tên mikedavismma viết.

"Sẽ mất một thời gian, nhưng tôi nghĩ rằng nên có một ứng dụng trò chuyện công khai với hơn 1 tỷ người trên đó. Twitter đã có cơ hội để làm điều này nhưng chưa thành công. Hy vọng chúng tôi sẽ làm được", Zuckerberg ngay tắp lự trả lời.

"Hiện tại, tỷ số là 1-0 nghiêng về Zuckerberg. Hãy bắt đầu nước đi của bạn, Elon", tờ Business Insider bình luận.

Dave Lee lưu ý: “Đây có thể là lần đầu tiên Zuckerberg thực hiện PR tích cực một cách chân thành cho một sản phẩm mà công ty của anh tạo ra, kể từ vụ bê bối Cambridge Analytica năm 2018 khiến danh tiếng của Meta bị tổn hại nặng nề".

Tuy nhiên, vẫn theo biên tập viên của Bloomberg, nền tảng này có những nhược điểm đối với nó và cũng như với bất kỳ ứng dụng mới nào, những khó khăn được dự kiến sẽ ngày càng tăng khi số lượng người dùng nó tăng lên.

Theo An An

Nhà đầu tư

Trở lên trên