MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiếc xe đạp điện đón tuổi 27 của Sơn Tùng M-TP có gì đặc biệt mà đắt gấp 4 lần xe máy điện VinFast?

08-07-2021 - 19:10 PM | Thị trường

Chiếc xe đạp điện đón tuổi 27 của Sơn Tùng M-TP có gì đặc biệt mà đắt gấp 4 lần xe máy điện VinFast?

Hiện tại, giá bán trên website hãng, chiếc xe mà Sơn Tùng M-TP đang sở hữu có mức giá khởi điểm lên đến gần 3.000 USD.

Trong dịp sinh nhật đón tuổi 27, ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã đăng tải lên fanpage M-TP những hình ảnh của mình bên cạnh một chiếc xe đạp điện có kiểu dáng khá giống với những chiếc xe tay côn Honda những năm 60, 70.

Chiếc xe đạp điện đón tuổi 27 của Sơn Tùng M-TP có gì đặc biệt mà đắt gấp 4 lần xe máy điện VinFast? - Ảnh 1.

Sơn Tùng M-TP đón tuổi 27 bên xe đạp điện giá gần 3000 USD. Ảnh: M-TP.

Thực chất, chiếc xe này đã từng được Sơn Tùng mua và đăng tải lên Instagram từ hơn 2 tuần trước. Theo tìm hiểu, đây là mẫu xe đạp điện có tên S2 của công ty Super73, có trụ sở tại miền nam California, Mỹ. Super73 là một công ty khởi nghiệp khá nổi tiếng nhờ việc gửi sản phẩm cho hàng loạt các nghệ sĩ và YouTuber nổi tiếng trên thế giới để trải nghiệm.

Chiếc xe đạp điện đón tuổi 27 của Sơn Tùng M-TP có gì đặc biệt mà đắt gấp 4 lần xe máy điện VinFast? - Ảnh 2.

Ca sĩ gốc Thái Bình đã từng khoe chiếc xe "xịn" trên Instagram từ hơn 2 tuần trước.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2016, Super73 là một thương hiệu phiêu lưu mạo hiểm theo phong cách sống của người Mỹ kết hợp giữa di sản xe máy và xe đạp. Nó đã dẫn đầu trong việc đi tiên phong trong cách tiếp cận mới để giúp định nghĩa lại ngành công nghiệp xe máy điện.

Năm 2017, chiếc Super 73 bắt đầu được bán với giá khởi điểm là 2.999 USD. Có công suất 1.000 watt, nặng gần 29,5 kg, bánh xe có đường kính 20 inch với lốp bản rộng 4,25 inch khiến cho ngoại hình của Super 73 trông không khác gì một chiếc xe máy thực sự. Yên xe có thể tháo rời, bên dưới là bộ pin có thể giúp xe hoạt động trong phạm vi 32 km ở chế độ vặn ga liên tục.

Super73 có khá nhiều sản phẩm khác nhau, với giá bán giao động từ 1.995 USD tới 3.495 USD. Về mẫu Super73 S2 mà Sơn Tùng M-TP đang sở hữu, trên website hãng, chiếc xe này đang được bán với mức giá khởi điểm từ 2.695 USD (gần 62 triệu đồng), khi về đến Việt Nam Super73 S2 sẽ còn "đội" giá thêm đôi chút.

Tuy nhiên, tính riêng mức giá khởi điểm, Super73 S2 đã gấp 3 - 4 lần dòng xe máy điện VinFast như Ludo (giá 12,9 triệu đồng), Impes (giá 14,9 triệu đồng). Trong khi, dòng sản phẩm mới Klara A2 có giá 26,9 triệu đồng và Feliz giá 24,9 triệu đồng.

Chiếc xe đạp điện đón tuổi 27 của Sơn Tùng M-TP có gì đặc biệt mà đắt gấp 4 lần xe máy điện VinFast? - Ảnh 3.

Trên website hãng, chiếc Super73 S2 mà Sơn Tùng M-TP đang sở hữu, được bán với mức giá khởi điểm từ 2.695 USD (gần 62 triệu đồng).

Những chiếc xe của Super73 S2 thường có kiểu dáng cố điển với bình xăng "giả" hình giọt nước, vị trí giống bình xăng chính là nơi bố trí pin và hệ thống bàn đạp truyền động bên dưới.

Với ngoại hình là một mẫu xe cổ điển nhưng Super73 S2 vẫn sở hữu hàng loạt công nghệ thông minh và hiện đại như: Đèn pha quầng LED, đèn đuôi có đèn phanh, giá đỡ phía sau có thể tháo rời, ghế sau mở rộng tùy chọn, bướm ga, ba cấp độ hỗ trợ bàn đạp, màn hình LCD với đồng hồ tốc độ, đồng hồ đo pin, đồng hồ đo tốc độ, bộ sạc công suất cao 5A...

Chiếc xe có yên xe dài và phẳng cùng cụm đèn tròn phía trước. Khung xe được làm từ hợp kim nhôm máy bay 6065/7071 với đặc tính nhẹ và cứng hơn thép. Chất liệu nhôm này cũng có khả năng chống gỉ và chống ăn mòn. Xe được trang bị hệ thống treo phía trước có thể điều chỉnh tuỳ vào điều kiện vận hành, lốp xe đa địa hình .

Về vận hành, Super73 S2 được trang bị động cơ không chổi than công suất 2.000 W, đi kèm gói pin 960 Wh, S2 có thể di chuyển quãng đường hơn 64 km với tốc độ trung bình 32 km/h. Nếu có sự hỗ trợ đạp của người dùng, xe có thể di chuyển quãng đường tới 120km.

Chiếc xe đạp điện đón tuổi 27 của Sơn Tùng M-TP có gì đặc biệt mà đắt gấp 4 lần xe máy điện VinFast? - Ảnh 4.
Chiếc xe đạp điện đón tuổi 27 của Sơn Tùng M-TP có gì đặc biệt mà đắt gấp 4 lần xe máy điện VinFast? - Ảnh 5.
Chiếc xe đạp điện đón tuổi 27 của Sơn Tùng M-TP có gì đặc biệt mà đắt gấp 4 lần xe máy điện VinFast? - Ảnh 6.
Chiếc xe đạp điện đón tuổi 27 của Sơn Tùng M-TP có gì đặc biệt mà đắt gấp 4 lần xe máy điện VinFast? - Ảnh 7.
Chiếc xe đạp điện đón tuổi 27 của Sơn Tùng M-TP có gì đặc biệt mà đắt gấp 4 lần xe máy điện VinFast? - Ảnh 8.

Super73 S2 là một chiếc xe đạp điện đô thị, sở hữu ngoại hình khác biệt kèm với những tính năng thông minh và hiện đại.

Điểm cộng của xe là được trang bị màn hình hiển thị thông tin LDC cỡ nhỏ, giúp cho người lái có thể biết được chế độ chạy, quãng đường, GPS và có thể kết nối với smartphone.

Super73 S2 hiện có 3 màu: đen (Galaxy Black), trắng (Apollo White) và xanh (Hudson Blue). Tuy nhiên theo thông tin trên website của hãng, tất cả các mẫu xe của Super73-S2 đều đã hết hàng. Các đơn đặt hàng mới sẽ được giao vào cuối mùa hè năm nay.

Chiếc xe đạp điện đón tuổi 27 của Sơn Tùng M-TP có gì đặc biệt mà đắt gấp 4 lần xe máy điện VinFast? - Ảnh 9.
Chiếc xe đạp điện đón tuổi 27 của Sơn Tùng M-TP có gì đặc biệt mà đắt gấp 4 lần xe máy điện VinFast? - Ảnh 10.
Chiếc xe đạp điện đón tuổi 27 của Sơn Tùng M-TP có gì đặc biệt mà đắt gấp 4 lần xe máy điện VinFast? - Ảnh 11.

Theo Hải Yến

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên