MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chính phủ Malaysia

Kết luận mới nhất của chuyên gia dựa vào mảnh vỡ người nhà hành khách MH370 cung cấp

Kết luận mới nhất của chuyên gia dựa vào mảnh vỡ người nhà hành khách MH370 cung cấp

02/12/2018 10:18

Một chuyên gia hàng không cho biết mảnh vỡ được người nhà hành khách MH370 cung cấp mới đây, nếu được xác nhận cho thấy chiếc máy bay Boeing 777 đã lao xuống biển ở tốc độ cao.

Thân nhân hành khách trên MH370 công bố tìm thấy mảnh vỡ của máy bay

Thân nhân hành khách trên MH370 công bố tìm thấy mảnh vỡ của máy bay

29/11/2018 08:30

Thân nhân các hành khách trên chuyến bay MH370 cho biết sẽ gặp các quan chức chính phủ Malaysia để bàn giao những mảnh vỡ mà họ tin là của chiếc máy bay gặp nạn mới được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Madagascar.

CMCN 4.0 ở Malaysia: Giới CEO thay đổi tư duy nhưng vẫn chờ những hành động

CMCN 4.0 ở Malaysia: Giới CEO thay đổi tư duy nhưng vẫn chờ những hành động

11/09/2018 08:12

Số lượng lớn CEO các công ty tích cực tham gia vào CMCN 4.0 phản ánh sự tích cực của lực lượng này với tương lai nền kinh tế Malaysia dù chưa nhiều thay đổi diễn ra ở các nhà máy.

Trung Quốc mở đợt quảng bá mạnh về sáng kiến Vành đai và Con đường

Trung Quốc mở đợt quảng bá mạnh về sáng kiến Vành đai và Con đường

29/08/2018 11:31

Đợt quảng bá được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Chính phủ Malaysia hủy ba dự án trị giá nhiều tỷ USD do Bắc Kinh hỗ trợ...

Báo cáo cuối cùng về MH370 không loại trừ khả năng máy bay bị cướp

Báo cáo cuối cùng về MH370 không loại trừ khả năng máy bay bị cướp

30/07/2018 17:26

Các nhà điều tra vụ MH370 mất tích bí ẩn hôm 30-7 nói rằng họ không thể loại trừ khả năng máy bay bị cướp, trong bản báo cáo cuối cùng về chuyến bay xấu số này.

Malaysia bán kho nữ trang, túi Hermes liên quan đến cựu Thủ tướng Najib

Malaysia bán kho nữ trang, túi Hermes liên quan đến cựu Thủ tướng Najib

30/06/2018 11:15

Với tổng trị giá 273 triệu USD, đây được xem là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Malaysia...

[Case Study] "Malaysia - Truly Asia": Chiến dịch marketing đỉnh cao của người Mã Lai, đến châu Á chỉ cần thăm Malaysia là đủ!

[Case Study] "Malaysia - Truly Asia": Chiến dịch marketing đỉnh cao của người Mã Lai, đến châu Á chỉ cần thăm Malaysia là đủ!

26/06/2018 10:38

Slogan "Malaysia, Truly Asia" quảng bá một hình ảnh Malaysia đầy đa dạng nhưng cũng thật gần gũi. Hàn gắn những xung đột sắc tộc khi xưa thành một quần thể tượng trưng tinh hoa Châu Á.

Vua Malaysia tự giảm "lương" giúp trả nợ quốc gia

Vua Malaysia tự giảm "lương" giúp trả nợ quốc gia

13/06/2018 14:32

Vua Malaysia Muhammad V đã đề nghị giảm 10% trợ cấp của bản thân từ giờ đến hết nhiệm kỳ vào năm 2021.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Malaysia bất ngờ từ chức

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Malaysia bất ngờ từ chức

08/06/2018 08:50

Đây là vị quan chức cấp cao mới nhất của Malaysia từ chức kể từ khi ông Mahathir trở thành Thủ tướng...

Cách Malaysia cho người dân cả nước xem World Cup miễn phí: Tiền quảng cáo thu về đã thừa mua bản quyền phát sóng!

Cách Malaysia cho người dân cả nước xem World Cup miễn phí: Tiền quảng cáo thu về đã thừa mua bản quyền phát sóng!

07/06/2018 10:33

Nguyên nhân chính là do chính phủ Malaysia đã bán quảng cáo đủ để trả 30 triệu Ringgit (RM), tương đương 7,55 triệu USD tiền bản quyền phát sóng. Trong đó bao gồm quyền phát sóng 41/64 trận đấu và 27 trận được phát trực tiếp.

Người dân Malaysia quyên góp 2 triệu USD... trả nợ cho chính phủ

Người dân Malaysia quyên góp 2 triệu USD... trả nợ cho chính phủ

04/06/2018 14:21

Trong ngày đầu tiên, quỹ do chính phủ Malaysia thành lập đã quyên góp được khoảng 7 triệu Ringgit (1,8 triệu USD) nhưng con số vẫn còn tăng lên.

Malaysia nhờ Jack Ma xây khu thương mại số 20 triệu USD

Malaysia nhờ Jack Ma xây khu thương mại số 20 triệu USD

15/11/2017 16:53

Malaysia xác định thương mại điện tử là lĩnh vực phát triển nhanh nhất và với sự can thiệp của nhà nước, mức đóng góp của ngành cho GDP cả nước sẽ tăng lên 20,8% vào năm 2020 (từ mức 12,8% năm 2015).

Những đầu tàu ASEAN (K1): Đuổi theo những con hổ

Những đầu tàu ASEAN (K1): Đuổi theo những con hổ

14/08/2017 12:19

Cùng chia sẻ khu vực địa lý ở Đông Nam Á, nhưng một số nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia lại có nền sản xuất vượt trội hơn những nước khác. Điều gì là “bí quyết” thành công của họ?

Internet đã cứu AirAsia như thế nào: Bài học từ CEO Tony Fernandes

Internet đã cứu AirAsia như thế nào: Bài học từ CEO Tony Fernandes

01/06/2017 09:07

Gần 2 thập kỷ trước, hàng không giá rẻ gần như không tồn tại. Ngày nay, nó chiếm hơn một nửa lưu lượng tại Đông Nam Á, cho phép nhiều người được bay lần đầu tiên trong đời. Sự bùng nổ này có công rất lớn của doanh nhân Anthony Fernandes.

Chung xuất phát điểm, tại sao kinh tế Hàn Quốc cất cánh, còn Malaysia mắc kẹt trong "bẫy" thu nhập trung bình?

Chung xuất phát điểm, tại sao kinh tế Hàn Quốc cất cánh, còn Malaysia mắc kẹt trong "bẫy" thu nhập trung bình?

03/06/2016 17:12

Vì nhiều sai lầm trong điều hành chính sách kinh tế mà Malaysia sẽ vẫn bị mắc kẹt trong ngưỡng thu nhập trung bình.

“Đại gia” dầu khí Malaysia sa thải 1.000 nhân viên

“Đại gia” dầu khí Malaysia sa thải 1.000 nhân viên

02/03/2016 13:08

Petronas gia nhập danh sách những tập đoàn dầu lửa lớn của thế giới cắt giảm mạnh vốn đầu tư...

​Thủ tướng Malaysia quyết không từ chức

​Thủ tướng Malaysia quyết không từ chức

11/12/2015 07:28

Ngày 10-12, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố “không đầu hàng” và bác bỏ mọi yêu cầu từ chức vì vụ bê bối tham nhũng của quỹ đầu tư 1Malaysia Development Berhad (1MDB) do ông sáng lập.

AirAsia: Một thời đã qua?

AirAsia: Một thời đã qua?

30/09/2015 16:00

Thành lập năm 2001, mới còn “trẻ tuổi” mà AirAsia đã thúc đẩy ngành du lịch hàng không giá rẻ lên mức “chóng mặt” tại Đông Nam Á. Nhưng sau 1 thập kỷ thành công, giờ đây hãng này đang cố vật lộn bay qua nhiều cơn giống tố khác nhau.

Chủ mưu vụ đánh bom Bangkok trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ mưu vụ đánh bom Bangkok trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ

15/09/2015 07:29

Abudusataer Abudureheman (bí danh Ishan), chủ mưu vụ đánh bom đền Erawan (thủ đô Bangkok - Thái Lan) tối 17-8, đã bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Trung Quốc, Hàn Quốc học cách hợp tác PPP trong xây dựng hạ tầng

Theo Trung Quốc, Hàn Quốc học cách hợp tác PPP trong xây dựng hạ tầng

13/09/2015 08:40

PPP được Chính Phủ Malaysia rất quan tâm và được đưa vào “kế hoạch thứ 9 của Malaysia”.

Trở lên trên