MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Thaco: "Lượng xuất khẩu rất lớn và đang tăng nhanh, 2021 có thể đạt 2.000 container/tháng", Thaco đề xuất tự ứng vốn đầu tư 2 dự án để tăng năng lực logistics miền Trung

09-05-2020 - 10:56 AM | Doanh nghiệp

Chủ tịch Ô tô Trường Hải (Thaco) Trần Bá Dương báo cáo trong 4 tháng đầu năm 2020, doanh thu của Thaco đạt 11.500 tỷ, nộp ngân sách 3.546 tỷ giảm 30% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nghỉ việc do cách ly khoảng 27% nay đã trở lại làm việc 100%.

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị với doanh nghiệp "Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi kinh tế" theo hình thức truyền hình trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương, 30 điểm cầu các bộ ngành.

Tại đầu cầu Quảng Nam, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải (Thaco) Trần Bá Dương báo cáo trong 4 tháng đầu năm 2020, doanh thu của Thaco đạt 11.500 tỷ, nộp ngân sách 3.046 tỷ giảm 30% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nghỉ việc do cách ly khoảng 27% nay đã trở lại làm việc 100%. Với dự báo sức mua thị trường giảm 25% trong những tháng còn lại năm 2020, tuy nhiên Thaco cam kết với Chính phủ nộp ngân sách 2020 đạt ít nhất 12.000 tỷ, giảm 15% so với năm 2019.

Đóng góp ý kiến vào các giải pháp phát triển kinh tế hậu Covid-19, Chủ tịch Thaco cho rằng những lúc gặp khủng hoảng Chính phủ tập trung lo cho người nghèo, hỗ trợ doanh nghiệp nhưng ưu tiên cho các thành phần doanh nghiệp dễ bị tổn thương. Ông Dương kiến nghị các giải pháp điều hành kinh tế và các biện pháp can thiệp của Chính phủ vào thị trường cần có sự cân nhắc hài hòa giữa việc giải quyết khó khăn trước mắt với những nguyên tắc thị trường nhằm không chỉ giúp DN vượt qua khó khăn trước mắt mà phải khuyến khích tinh thần đổi mới, với mục tiêu chung là tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch công bằng và phù hợp với kinh tế thị trường chung của thế giới.

"Gần đây, Chính phủ lo lắng về giá thịt heo cao nhưng nhìn ở góc độ khác là cơ hội khuyến khích đầu tư bài bản có chiến lược lâu dài cho ngành chăn nuôi để nguồn cung đầy đủ, không bận tâm giải cứu cho người nuôi heo hay can thiệp về giá thịt heo, thậm chí là cơ hội xây dựng ngành nuôi heo xuất khẩu", ông Dương nhìn nhận trong "nguy" có "cơ".

Thứ hai, theo Chủ tịch Thaco, các giải pháp điều hành nền kinh tế cũng như các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp để giúp DN đứng trên đôi chân của mình chứ không nên tạo ra tâm lý ỷ lại, trông chờ, do vậy Thaco đề nghị không nêu biện pháp hỗ trợ cho DN làm mất nhuệ khí của DN.

Thứ ba, Thaco kiến nghị việc điều hành phát triển kinh tế sau dịch cần được tập trung cao độ, quyết liệt đồng lòng trong các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương như chiến dịch phòng chống Covid của Chính phủ rất thành công trong thời gian qua.

Thứ tư, Thaco kiến nghị với Chính phủ nới lỏng và sớm mở cửa với các nước có nguy cơ dịch thấp trong đó có Campuchia và Lào, ưu tiên cửa khẩu đường bộ sớm hơn để thuận tiện giao thương và sản xuất kinh doanh của DN Việt tại các nước bạn.

Thứ năm, nhằm đón đầu dịch chuyển chuỗi sản xuất toàn cầu tại miền Trung và Quảng Nam thông qua việc nâng cao năng lực và giảm giá thành logistic quốc tế tại Chu Lai Quảng Nam. Ông Dương đưa ra một thực trạng, là từ trước đến nay Thaco nhập linh kiện về nhưng phải xuất 90% container rỗng về thành phố HCM hoặc Hải Phòng và hàng xuất khẩu từ miền Trung phải đưa về Tp.HCM sau đó mới xuất đi các nước, dẫn đến giá thành vận chuyển cao gấp rưỡi so với hai đầu của đất nước.

"Thời gian vừa qua với nỗ lực xuất khẩu linh kiện, xe, hàng may mặc, đồ gỗ và hàng nông sản của HAGL lượng hàng xuất rất lớn và tăng nhanh, tháng 4 vừa qua mặc dù dịch nhưng đạt 1.000 container, cuối năm đạt 1.500 container/tháng, sang 2021 sẽ đạt trên 2000 container/tháng", ông Dương chia sẻ về tốc độ phát triển của hàng xuất nhập khẩu tại khu vực miền Trung. Tuy nhiên có 2 dự án lớn đã có chủ trương đầu tư vào năm 2018 nhưng đến nay chưa triển khai đó là dự án luồng tàu Cửa Lở tại Chu Lai để đón tàu 50.000 tấn vốn đầu tư 5.000 tỷ và quốc lộ 14A nối cao tốc Quảng Ngãi lên HCM có chiều dài 70km hiện nay chiều rộng chỉ có 5,5m đang xuống cấp, vốn đầu tư 1700 tỷ đồng.

"Do tính cấp thiết của 2 dự án này và trên tinh thần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phục vụ nền kinh tế, nhất là đón đầu sự chuyển dịch chuỗi cung ứng cho miền Trung phát triển nông lâm nghiệp cho khu vực cao nguyên, Lào Campuchia Thaco xin chủ trương làm đầu tư ứng vốn để thực hiện và xin cơ chế để tạo nguồn thu hoàn vốn theo đúng quy định pháp luật, nếu 2 dự án này được thực hiện Thaco tự tin hứa với Thủ tướng sẽ tiếp tục phát triển góp phần phát triển kinh tế Chu Lai, Quảng Nam, cao nguyên trong lĩnh vực công nông lâm nghiệp và lĩnh vực vận chuyển hơn nữa", ông Dương kết thúc bài phát biểu.

Doanh nghiệp không xin tiền, doanh nghiệp chỉ xin cơ chế

Đó là nhấn mạnh của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Hội nghị sáng nay, theo ông Lộc, khi trao đổi với các DN lớn, cả trong lúc đang khó khăn nhất của đại dịch, xem họ cần gì, thì đa phần các DN không xin tiền vì biết ngân sách Nhà nước rất khó khăn, họ chỉ xin cơ chế. Theo ông Lộc, chính sự minh bạch hóa, đơn giản hóa để rút ngắn tối đa thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính mới là giải pháp cứu cánh bền vững cho doanh nghiệp.

Khảo sát của VCCI gần đây cho thấy có 55% doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục duy trì quy mô sản xuất hiện tại trong quý III, 22% có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, chỉ 21% sẽ thu hẹp quy mô, tạm dừng hoạt động. Xu hướng này là đáng khích lệ và tốt hơn rất nhiều so với thực trạng doanh nghiệp mà VCCI công bố 1 tháng trước.

Châu Cao

Tổ Quốc

Trở lên trên