MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chức cao, lương nhiều, tài khoản tiết kiệm hơn 10 con số, nhưng đằng sau đó là khoản nợ khổng lồ với SỨC KHOẺ: Khoẻ mạnh chính là bảo hiểm lớn nhất đời người!

15-05-2020 - 13:29 PM | Sống

Trước 60 tuổi lấy mạng đổi tiền, sau 60 tuổi, lấy tiền cứu mạng.

Bước vào tuổi trung niên, tay trái trông coi sự nghiệp, tay phải gánh gia đình, Không có sức khỏe, rất khó để có thể gánh vác được hai trách nhiệm lớn lao này.

Trên thế gian này, điều kiện cơ bản nhất để mang lại hạnh phúc cho cuộc sống, là sức khỏe.

Giữ gìn sức khỏe cũng là một loại trách nhiệm.

Khỏe mạnh, là nền tảng của một gia đình hạnh phúc

Sức khỏe của bạn, hoàn toàn không chỉ thuộc về mỗi mình bạn, nó còn thuộc về tất cả những người quan tâm và yêu thương bạn.

Không có thứ gì có thể khiến người thân cảm thấy yên tâm hơn là việc bạn có một sức khỏe tốt, ít bệnh tật.

Bước vào tuổi trung niên, nếu đánh mất đi sức khỏe, không chỉ bản thân phải chịu đựng sự đau đớn, khó chịu, mà còn đem lại gánh nặng về cả vật chất và tâm lý rất lớn cho gia đình.

Một căn bệnh, có thể rất nhanh chóng hạ gục một gia đình vốn dĩ đang vui vẻ, hạnh phúc.

Làm việc vất vả, tiền là kiếm theo tháng, vào viện rồi mới phát hiện ra, tiền ra đi theo từng ngày.

Vì bản thân và vì gia đình, hãy đặt sức khỏe của mình lên vị trí ưu tiên hàng đầu.

Chỉ khi mọi thành viên trong gia đình đều khỏe mạnh, vui vẻ, cả gia đình mới hạnh phúc, mới ổn định và dài lâu.

Chức cao, lương nhiều, tài khoản tiết kiệm hơn 10 con số, nhưng đằng sau đó là khoản nợ khổng lồ với SỨC KHOẺ: Khoẻ mạnh chính là bảo hiểm lớn nhất đời người! - Ảnh 1.

Khỏe mạnh, là tấm kim bài giúp bạn tận hưởng cuộc sống

Hạnh phúc phụ thuộc vào tinh thần, tinh thần khỏe mạnh, lạc quan hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe thể chất.

Hạnh phúc của con người, 8,9 phần nằm ở sức khỏe tinh thần, ở tâm thái.

Cơ thể khỏe mạnh, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt giản đơn, cũng có thể khiến con người ta cảm thấy vui vẻ.

Mất đi sự khỏe mạnh, tự nhiên cũng sẽ mất đi năng lượng lạc quan, tích cực.

Bởi lẽ, khỏe mạnh chính là bảo hiểm, là tấm kim bài cơ bản nhất giúp con người ta hưởng thụ cuộc sống.

Sai lầm ngu ngốc nhất mà con người chúng ta ai cũng mắc phải đó là đem sức khỏe đi đổi lấy những vật chất ngoài thân.

Trước 60 tuổi lấy mạng đổi tiền, sau 60 tuổi, lấy tiền cứu mạng.

Chức cao lương nhiều, tài khoản tiết kiệm hơn mười con số, đằng sau đó là khoản nợ nần khổng lồ với sức khỏe.

Ngày càng có nhiều người bào mòn sức khỏe của mình để đổi lấy tiền tài, danh vọng mà quên mất rằng, tiền bạc chỉ có thể dùng để nâng cao ham muốn vật chất mà không thể mua được những tháng ngày ổn định, bình yên.

Cuộc sống chỉ có một, làm gì cũng làm vừa đủ thôi, đừng gắng sức, quan tâm tới anh bạn sức khỏe của mình nhiều hơn, đó mới là người bạn chí cốt gắn bó với bạn suốt đời.

Chức cao, lương nhiều, tài khoản tiết kiệm hơn 10 con số, nhưng đằng sau đó là khoản nợ khổng lồ với SỨC KHOẺ: Khoẻ mạnh chính là bảo hiểm lớn nhất đời người! - Ảnh 2.

Khỏe mạnh, là tiền đề không thể bỏ qua

Nhà văn nổi tiếng người Áo, Stefan Zweig từng viết:

"Con người ta khi còn trẻ, luôn cho rằng bệnh tật và tử thần sẽ chỉ để ý tới người khác mà thôi."

Tuổi trung niên không chỉ là thời hoàng kim của các chức năng sinh lý của cơ thể con người, mà còn là giai đoạn chuyển tiếp theo hướng lão hóa.

Ở tuổi trung niên, mọi người thường chỉ quan tâm chăm sóc người già và con trẻ mà thường bỏ qua sức khỏe của mình.

Bệnh nhỏ không để ý, bệnh mãn tính không chữa trị, bệnh nặng thiếu cảnh giác, đủ các loại bệnh cứ vậy mà thừa cơ xâm nhập.

Bước vào tuổi trung niên, đừng đem sức khỏe của mình ra làm kháng chiến.

Con trẻ dần dần trưởng thành, cha mẹ an tâm hưởng tuổi già, chỉ có sức khỏe của bản thân là bị mài mòn là không thể lấy lại được.

Khỏe mạnh giống như số 1, những nhân tố khác như sự nghiệp, gia đình, tiền bạc… đều chỉ là những con số 0 ở phía sau.

Mất đi số 1 ở đầu, bao nhiêu con số 0 ở đằng sau cũng mãi chỉ là "0".

Công việc có bận rộn tới đâu, cũng hãy dành ra thời gian để vận động, thể dục thể thao.

Liên hoan tụ họp có nhiều tới đâu, cũng hãy bớt thuốc lá rượu chè lại, ăn uống hợp lý.

Quan hệ xã giao có phức tạp tới đâu, cũng phải luôn bình tĩnh, hòa khí, ung dung đối đãi với mọi sự.

Bước vào tuổi trung niên, khỏe mạnh chính là một loại trách nhiệm.

Theo Regina

Báo Dân sinh

Trở lên trên