MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán có 'sáng cửa' sau kỳ nghỉ lễ?

Chứng khoán có 'sáng cửa' sau kỳ nghỉ lễ?

Sau kỳ nghỉ lễ, nhiều công ty chứng khoán dự báo đà hồi phục của VN-Index có thể tiếp diễn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, bước vào tháng 5, hiệu ứng “Sell in May” (bán cổ phiếu vào tháng 5) liệu có tạo rào cản tâm lý cho giới đầu tư?

Kỳ vọng sóng hồi phục mới

Trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 5 ngày, VN-Index có phiên 28/4 tăng điểm mạnh. Chỉ số chính tăng 9,49 điểm, đóng cửa tại 1.049,12 điểm. Tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ dài bất ngờ tan biến, thanh khoản tăng mạnh.

Tuần trước nghỉ lễ là thời điểm chốt danh mục của các quỹ ETF. Nhóm phân tích của Công ty chứng khoán SSI nhận định, khả năng “trả điểm” của một số trụ cột sau phiên cơ cấu ETF có thể diễn ra, tuy nhiên đà hồi phục của VN-Index có khả năng tiếp diễn trong ngắn hạn, với vùng kháng cự gần là 1.052 – 1.057 điểm.

Tháng 4/2023, VN-Index giảm 2,2% và là thị trường có giao dịch tiêu cực nhất trong khu vực.

Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), xét trong ngắn hạn, việc VN-Index chạm ngưỡng hỗ trợ và đi lên có thể tạo ra sóng hồi phục mới, nhưng không mạnh. Trong dài hạn, thị trường vẫn tích lũy quanh vùng 1.000 - 1.100 điểm để chuẩn bị cho chu kỳ đi lên thực sự sau đó.

“Về tình hình vĩ mô, điểm tích cực là lãi suất của Việt Nam đang có xu hướng giảm, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đi đến giai đoạn cuối của tiến trình tăng lãi suất. Chính phủ cũng đang tích cực đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản.

Tuy nhiên, những khó khăn về vĩ mô vẫn còn nhiều, do rủi ro, vướng mắc của thị trường trái phiếu, bất động sản chưa thể giải quyết sớm. Kinh tế toàn cầu vẫn trong tình trạng bấp bênh, đối diện nguy cơ suy thoái, bất ổn. Hệ thống ngân hàng thương mại tại Mỹ và châu Âu đối diện rủi ro thanh khoản, các ngân hàng trung ương đang cố gắng hỗ trợ để đổ vỡ dây chuyền không diễn ra. Trong bối cảnh tốt xấu đan xen, xu hướng tích lũy cũng là hợp lý”, chuyên gia SHS nhận định.

Theo dự báo của VNDirect, tháng 5, vùng 1.000-1.030 điểm sẽ là hỗ trợ mạnh của VN-Index.

Báo cáo về thị trường chứng khoán tháng 5 của Công ty chứng khoán VNDirect kỳ vọng tâm lý nhà đầu tư, dòng tiền trên thị trường sẽ được cải thiện. Theo chuyên gia từ VNDirect, loạt chính sách hỗ trợ được ban hành gần đây như Thông tư 02, 03 của Ngân hàng Nhà nước hay Nghị định 12 về gia hạn thời hạn nộp thuế sẽ giúp cải thiện tâm lý của nhà đầu tư và dòng tiền trên thị trường chứng khoán.

Chuyên gia VNDirect nhận định, động lực tăng điểm cho thị trường tháng 5 là tín hiệu chính sách tiền tệ từ Fed và các chính sách hỗ trợ sớm được ban hành như Thông tư 16 sửa đổi hay Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng,…

“Kết quả kinh doanh quý 1/2023 kém tích cực đã được phản ánh hầu hết trong đợt điều chỉnh vừa qua. Vùng 1.000-1.030 điểm sẽ là vùng hỗ trợ mạnh của VN-Index và nếu thị trường điều chỉnh sẽ mở ra cơ hội hấp dẫn để mua và nắm giữ cố phiếu cho mục tiêu trung, dài hạn", chuyên gia VNDirect khuyến nghị.

Chứng khoán toàn cầu ra sao trong lúc Việt Nam nghỉ lễ?

Trong thời gian chứng khoán Việt Nam nghỉ lễ, thị trường lớn trên thế giới có biến động mạnh. Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 2/5, trước những lo ngại của nhà đầu tư về rủi ro lan truyền trong lĩnh vực ngân hàng, sau khi có thêm một ngân hàng Mỹ là First Republic phá sản. Ngoài ra, thị trường còn chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ của Fed vào cuộc họp diễn ra vào ngày 3-4/5. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5, chỉ số Dow Jones giảm 367,17 điểm, tương đương giảm 1,08%, còn 33.684,53 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,16%, còn 4.119,58 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 1,08%, còn 12.080,51 điểm.

Bất chấp phố Wall “đỏ rực”, chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên giao dịch ngày 2/5. Tuy nhiên, "sắc đỏ" vẫn len lỏi xuất hiện ở một số thị trường khi giới đầu tư thận trọng chờ đợi quyết sách về lãi suất của một số ngân hàng trung ương lớn. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng nhẹ 0,12. Chỉ số Kospi (Hàn Quốc) có phiên thứ 3 tăng điểm liên tiếp, với mức tăng 0,91% (22,86 điểm) lên 2.524,39 điểm.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa tăng nhẹ 0,2%. Cùng với đó, các thị trường Đài Bắc (Trung Quốc), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Wellington (New Zealand) và Manila (Philippines) đồng loạt đi lên. Tuy nhiên, thị trường Sydney (Australia), Jakarta (Indonesia) và Bangkok (Thái Lan) lại điều chỉnh, với mức giảm nhẹ.

Sau kỳ nghỉ lễ, thị trường chứng khoán sẽ giao dịch trở lại bình thường vào ngày 4/5. Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại ngày 27/4 sẽ được thanh toán vào ngày 4/5.

PV

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên