MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Nhật tăng 2%, thị trường châu Á “xanh” khi mối nguy vỡ nợ của nước Mỹ bị đẩy lui

29-05-2023 - 08:43 AM | Tài chính quốc tế

Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận dự kiến để nâng trần nợ đã tạo ra sự hứng khởi trên thị trường chứng khoán châu Á.

Chứng khoán Nhật tăng 2%, thị trường châu Á “xanh” khi mối nguy vỡ nợ của nước Mỹ bị đẩy lui - Ảnh 1.

Dự luật nâng trần nợ công của nước Mỹ dự kiến được thông qua vào cuối tuần này. Tuy nhiên, thỏa thuận tiềm năng đã tạo ra sự hứng khởi cho thị trường tài chính toàn cầu. Mở đầu phiên giao dịch ngày 29/5, Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2% ngay lúc mở cửa trong khi Topix tăng gần 1,26%. Tại Australia, S&P/ASX200 tăng 1,36%. Chứng khoán Hàn Quốc đóng cửa do nghỉ lễ.

Đà tăng của chứng khoán châu Á nối dài những thành tựu của Chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch cuối tuần. Sự lạc quan về việc nâng trần nợ đã khiến Dow Jones tăng 328,69 điểm, tương đương 1% trong phiên giao dịch 27/5. S&P 500 và Nasdaq cũng lần lượt tăng 1,3 và 2,19%. Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ đóng cửa ngày 29/5 để nghỉ lễ.

Đây là những tin tức khác trên thị trường tài chính toàn cầu.

Quỹ đầu tư Temasek của Singapore đã cắt giảm lương của đội quản lý cấp cao và những người có liên quan tới thương vụ đầu tư vào FTX. Chủ tịch Temasek Lim Boon Heng nói rằng: “Mặc dù nhóm này không có hành vi sai trái nào trong việc đưa ra đề xuất đầu tư nhưng họ phải chịu trách nhiệm cuối cùng về quyết định được đưa ra”.

Động thái của Temasek được đưa ra sau khi một đánh giá nội bộ được tiến hành xung quanh việc đầu tư hàng trăm triệu USD vào FTX. Tuy nhiên, không rõ có bao nhiêu người lao động của quỹ đầu tư bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch FED Cleverland Loretta Mester nói rằng lạm phát vẫn còn quá cao và việc tiếp tục nâng lãi suất là cần thiết. “Khi tôi xem dữ liệu và quan sát những gì đang xảy ra với số lạm phát, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ thêm một chút”, bà Mester nói. Tuy nhiên, bà Mester là thành viên không bỏ phiếu của Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) trong năm nay.

Cũng liên quan tới thị trường tài chính Mỹ, Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi, thước đo lạm phát yêu thích của FED, đã tăng 0,4% trong tháng 4. Con số này nhiều hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế tham gia khảo sát mà Dow Jones thực hiện.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên