MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Mất ngủ" cùng chứng khoán

21-05-2023 - 10:33 AM | Tài chính quốc tế

Robinhood đã đưa ra cơ hội kiếm tiền hoặc mất tiền vào bất kỳ thời gian nào trong ngày.

"Mất ngủ" cùng chứng khoán - Ảnh 1.

Tiền không bao giờ ngủ trên phố Wall. Đó là điều mà nhân vật Gordon Gekko trong bộ phim “Wall Street” từng nói.

Và giờ đây, những nhà giao dịch nghiệp dư trên tất cả các con phố khác sẽ có cơ hội "mất ngủ" cùng thị trường chứng khoán. Robinhood đã giới thiệu tính năng giao dịch 24 giờ cho 43 ETF được giao dịch sôi nổi nhất của Mỹ và cổ phiếu một số doanh nghiệp như Tesla, Amazon và Apple.

Các nhà đầu tư có thể đặt lệnh bất cứ lúc nào từ 8h tối Chủ nhật (giờ New York) đến 8h tối thứ Sáu. Robinhood gia nhập cuộc chơi cùng Interactive Brokers Group – công ty mới đây đã cho phép giao dịch 79 cổ phiếu và ETF thâu đêm trong khi các công ty môi giới khác chỉ cho phép giao dịch liên tục đối với các ETF phổ biến.

Người đứng đầu Robinhood là Vlad Tenev nói: “Điều này cho phép khách hàng của chúng tôi quản lý rủi ro tốt hơn và nắm bắt được các cơ hội bất kể thời điểm nào trong ngày.”

Robinhood là một trong những công ty môi giới đầu tiên và lớn nhất cung cấp dịch vụ giao dịch miễn phí cho nhà đầu tư bình dân, nhưng điều này cũng gây ra nhiều vấn đề và tranh cãi trong thị trường chứng khoán. Với sức ảnh hưởng đó, các công ty môi giới khác có thể sẽ để ý xem giao dịch qua đêm này diễn ra như thế nào.

Có lẽ việc cung cấp dịch vụ 24/7 là xu hướng tất yếu, đặc biệt là trong thời đại của nền kinh tế app, khi mọi thứ từ giao hàng pizza cho đến giao dịch tiền điện tử đều có sẵn 24/7 trên smartphone. Tất nhiên, những điều này có lợi cho sức khoẻ thể chất, tinh thần hay tài chính của một người hay không lại là một câu chuyện khác.

Tuy nhiên, cũng có một lập luận rằng việc giao dịch chứng khoán thoát khỏi giới hạn của múi giờ Đông đã quá muộn, đặc biệt là kể từ khi phần lớn các công ty quan trọng nhất hiện nay của Mỹ đã có trụ sở ở Bờ Tây.

Tóm lại, có dấu hiệu cho thấy nhu cầu tồn tại cho một thị trường chứng khoán hoạt động suốt đêm. Covid-19 đã làm gia tăng hoạt động mua bán cổ phiếu của nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ trong phiên sau giờ làm việc từ 4h chiều đến 8h chiều giờ New York, theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Monash của Úc và Đại học Warwick của Vương quốc Anh.

Trong một bài báo năm 2021, một nghiên cứu khác cho thấy lợi nhuận từ nhiều chiến lược giao dịch phức tạp bắt đầu từ hoạt động sau giờ làm việc.

Nhưng đó không phải là tin tốt cho những người có kế hoạch đăng nhập vào điện thoại của họ sau bữa tối bên gia đình. Các nhà nghiên cứu cho rằng một số người giao dịch có thông tin và kinh nghiệm có thể kiếm lợi từ những người giao dịch khác không có những điều này nhưng tham gia vào những thứ mà họ chưa hiểu rõ về cơ chế và rủi ro.

Những rủi ro đó là gì?

Các phiên giao dịch ngoài giờ có tính thanh khoản thấp hơn tức là có thể gặp ít người mua bán hơn, những thay đổi đột ngột, không ổn định về cổ phiếu và chênh lệch lớn hơn giữa giá đặt mua và giá chào bán.. Điều này có thể làm tăng rủi ro và chi phí cho nhà đầu tư.

Robinhood là một trong những công ty môi giới đầu tiên cho phép khách hàng giao dịch ngoài giờ từ 9h tối đến 8h sáng. Các lệnh của khách hàng được gửi đến một hệ thống giao dịch thay thế ngoài sàn gọi là Blue Ocean ATS. Blue Ocean ATS chỉ cho phép các lệnh giới hạn, không phải lệnh thị trường.

Có thể sẽ có thêm các sàn giao dịch hoạt động suốt ngày và suốt năm trong tương lai. Tuy nhiên, những người giao dịch ngoài giờ cần lưu ý rằng hầu hết các nhà đầu tư lớn vẫn chỉ giao dịch trong giờ làm việc thông thường, khi thanh khoản cao nhất.

Tham khảo Bloomberg

Minh Phương

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên