MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia chỉ ra các ngành sẽ dẫn đường cho kinh tế Việt Nam năm 2022

Chuyên gia chỉ ra các ngành sẽ dẫn đường cho kinh tế Việt Nam năm 2022

Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), 4 nhóm ngành dưới đây sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm 2022 khi kinh tế Việt Nam được phục hồi.

Mới đây, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức buổi toạ đàm "Hỗ trợ và phục hồi kinh tế Việt Nam trong điều kiện bình thường mới ". Báo cáo của VEPR đã chỉ ra một số nhóm ngành sẽ được hưởng lợi khi các gói kích thích kinh tế phát huy tác dụng từ giờ đến cuối năm 2022.

Đầu tiên là nhóm ngành được kích thích bởi đầu tư công. Theo báo cáo của VEPR, một số nhóm ngành sẽ được hưởng lợi khi đầu tư công được giải ngân, nhóm ngành này sẽ đóng vai trò trọng tâm, đồng thời là "vốn mồi" kích thích đầu tư tư nhân phát triển.

Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đánh giá đầu tư công dự kiến sẽ tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo phát triển kỹ thuật số. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho biết, nhu cầu về vật liệu xây dựng cơ bản, nhóm ngành vật liệu xây dựng sẽ có xu hướng phát triển mạnh trong năm 2022.

Bên cạnh đó, nhóm ngành có tỷ trọng xuất khẩu lớn cũng sẽ là một trong các yếu tố dẫn dắt nền kinh tế.

Trong bối cảnh nhu cầu thế giới phục hồi, thêm vào đó, Trung Quốc thực hiện chính sách "Zero Covid", nguồn cung sụt giảm, Việt Nam cũng sẽ có cơ hội xuất khẩu nhiều hơn. Các ngành như điện tử, dệt may, thuỷ sản, gỗ và sản phẩm gỗ, cao su, sắt thép… sẽ tăng nhanh.

Chuyên gia chỉ ra các ngành sẽ dẫn đường cho kinh tế Việt Nam năm 2022 - Ảnh 1.

Toạ đàm "Hỗ trợ và phục hồi kinh tế Việt Nam trong điều kiện bình thường mới "

Thứ ba là nhóm ngành được kích thích do phục hồi nhu cầu tiêu thụ trong nước. Các doanh nghiệp ngành thực phẩm & đồ uống, bán lẻ và hàng không sẽ là nhóm ngành được hưởng lợi chính do sự phục hồi như cầu tiêu thụ trong nước.

Sau thời gian giãn cách và chính sách hạn chế đi lại để kiểm soát dịch bệnh, nhóm ngành này sẽ phục hồi nhanh và được kích thích do nhu cầu trong nước tăng.

Nhóm ngành thương mại điện tử và logistic là nhóm ngành thứ tư đóng vai trò lớn cho sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Những thay đổi trong thói quen tiêu dùng, mua sắm trực tuyến của người dân trong bối cảnh đại dịch cũng thay đổi mạnh mẽ. Theo đánh giá của các chuyên gia VEPR, đây sẽ là lực đẩy khiến thương mại điện tử tiếp tục bùng nổ trong năm 2022.

Theo báo cáo của VEPR, Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng thương mại quốc tế do tác động tích cực của các hiệp định FTA đã ký kết. Ngoài ra, với việc phục hồi sản xuất, nhu cầu vận chuyển hàng hoá trong nước tăng, các ngành phụ trợ như logistics sẽ được hưởng lợi.

Cuối cùng, nhóm ngành được dự báo sẽ dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam năm 2022 là ngành công nghệ thông tin. TS Nguyễn Đình Cung kỳ vọng nhóm ngành công nghệ thông tin sẽ phục hồi với mảng phần mềm doanh nghiệp, thiết bị và dịch vụ.

Theo đó, tiềm năng lớn của kênh ngân hàng số mở ra xu hướng đầu tư công nghệ và chuyển đổi số trong khối ngân hàng (ngành đang tăng cả về tốc độ lẫn quy mô).

https://cafef.vn/chuyen-gia-chi-ra-cac-nganh-se-dan-duong-cho-kinh-te-viet-nam-nam-2022-20220429144150348.chn

Anh Tuấn

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên