MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có 500 triệu đồng, vợ chồng dồn hết tiền mua ô tô nhưng vẫn ở nhà thuê: 3 năm sau hối hận vô cùng

20-03-2024 - 21:27 PM | Lifestyle

Nên mua ô tô hay nhà riêng trước là bài toán tài chính mà nhiều cặp vợ chồng trẻ trăn trở.

“Mình thừa nhận, một nguyên nhân khiến bản thân chọn mua ô tô cách đây 3 năm là do không muốn thua kém bạn bè và họ hàng”, Nhật Thủy (31 tuổi, Hà Nội) ngậm ngùi chia sẻ về nguyên nhân khiến vợ chồng cô hào hứng dồn hết tiền mua ô tô. Thế nhưng chỉ sau vài năm, quyết định này khiến cả hai hối hận.

Quan điểm thời xưa cho rằng “an cư lạc nghiệp”, tức là phải mua nhà để có nơi ăn chốn ở ổn định rồi mới tính đến những chuyện khác. Thế nhưng, giờ đây nhà đất là khối tài sản lớn khiến nhiều người chùn chân, do dự xuống tiền để sở hữu căn nhà của riêng mình. Sợ mang gánh nặng nợ nần khi mua nhà khiến nhiều người dồn tiền cho các mục đích tài chính khác, trong đó mua xe ô tô như vợ chồng Nhật Thủy là trường hợp phổ biến.

Năm 2021, vợ chồng Nhật Thủy tích lũy được 500 triệu đồng. Ban đầu, cặp đôi trẻ tính dùng số tiền này để mua nhà trả góp. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến khoản lãi vay ngân hàng phải trả hàng tháng đã khiến họ do dự, sau đó chuyển sang dồn hết tiền để mua ô tô.

Có 500 triệu đồng, vợ chồng dồn hết tiền mua ô tô nhưng vẫn ở nhà thuê: 3 năm sau hối hận vô cùng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhật Thủy nói thêm: “Do vợ chồng mình làm ăn xa quê, nên quyết định mua ô tô vì nghĩ trước sau gì cũng phải mua. Giờ có tiền thì mua ô tô luôn cho sướng. Tất nhiên, hàng tháng phải trả nợ vay ngân hàng là yếu tố lớn nhất khiến chúng mình không còn tính chuyện mua nhà.

Ngoài ra, lúc đó chúng mình có 500 triệu đồng - một con số không phải lớn để nói chuyện mua nhà. Xem xét phải sở hữu 2 tài sản là nhà và ô tô thì chắc chắn ô tô phù hợp hơn. Tâm lý của chúng mình lúc đó là nhất định phải có một tài sản, để không thua kém bạn bè. Nhà không mua được thì phải mua xe”.

Vậy là cuối năm 2021, cặp đôi đã mua xe ô tô bằng khoản tiền tích lũy 500 triệu đồng, sau đó tiếp tục đi thuê nhà với mức giá 6 triệu đồng/tháng. Tới đầu năm 2024, cặp đôi đã hối hận với lựa chọn từ bỏ mua nhà vì những lý do sau đây.

1/ Giá nhà đất giờ quá đắt, không đủ tiền mua nổi

Đầu năm 2021, vợ chồng Nhật Thủy nhắm đến mua căn hộ ở dự án chung cư vùng ven, có mức giá 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, cuối năm 2023, họ tìm hiểu lại những căn hộ ở dự án chung cư này thì chúng được rao bán từ 2,8 tỷ đồng trở lên, tức là tăng ít nhất 1,5 giá trị chỉ sau 2 năm.

“Nhà đất là tài sản, có thể sinh lời. Còn ô tô là tiêu sản, sau khi mua chỉ có thể mất giá trị theo thời gian, thậm chí làm bào mòn ví tiền của mình”, đây là bài học cay đắng mà chỉ sau khi trải nghiệm qua, vợ chồng Nhật Thủy mới nhận thức rõ được.

Nhật Thủy tâm sự, chính cô cũng không ngờ giá căn hộ tăng quá nhanh. Cách đây 2 năm, khi tìm hiểu các dự án chung cư vùng ven, cô nàng còn không ưng ý vì cho rằng tiện ích nơi đây không đầy đủ, khu vực dân cư yên tĩnh và vị trí nằm cách xa trung tâm. Tuy nhiên, giờ đây giá thành của những căn hộ này đã nhanh chóng vượt xa mức tài chính của hai vợ chồng.

Đó còn chưa kể, mua ô tô còn đồng nghĩa bạn phải bỏ nhiều chi phí để bảo dưỡng và duy trì chúng. “Nếu giá căn hộ tăng nhanh thì chi phí nuôi ô tô cũng tốn không kém. Đó còn chưa kể là khấu hao của chiếc xe ô tô sau 1 năm sử dụng là 60-70 triệu đồng”, Nhật Thủy nói.

Có 500 triệu đồng, vợ chồng dồn hết tiền mua ô tô nhưng vẫn ở nhà thuê: 3 năm sau hối hận vô cùng- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

2/ Sau khi có con mới nhận ra giá trị của căn nhà

Cuối năm 2022, cặp đôi đón chào con đầu lòng. Dẫu rất vui mừng với sự chào đời của con, thế nhưng họ lại đau đầu với hàng loạt khoản chi phí khác như tiền bỉm sữa, thăm khám, mua quần áo… cho em bé. Điều này khiến áp lực tài chính càng đè nặng lên vai cặp đôi.

“Với lương tháng của vợ chồng mình thì dư sức để nuôi một đứa con. Tuy nhiên, chúng mình phát hiện chăm em bé đòi hỏi nhiều khoản tiền đi kèm. Vốn tích lũy không còn, gặp 2 năm kinh tế khó khăn lại còn nuôi nhỏ nên chúng mình giờ chỉ đủ ăn tiêu và có ít tiền tiết kiệm phòng trường hợp khẩn cấp hàng tháng. Chứ hiện tại, chúng mình không thể nói trước được bao giờ mới đủ tiền mua nhà”, Nhật Thủy bộc bạch.

Thêm vào đó, họ cho rằng khi còn chưa sinh con, có nhà hay không với vợ chồng trẻ không quá quan trọng. Thế nhưng sau khi con chào đời, họ lại mong muốn có không gian sống rộng rãi và ổn định hơn cho bé, cũng như không bao giờ phải tính đến chuyện phải dọn nhà đi.

Có 500 triệu đồng, vợ chồng dồn hết tiền mua ô tô nhưng vẫn ở nhà thuê: 3 năm sau hối hận vô cùng- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Giờ ngẫm lại quyết định năm nào, Nhật Thủy bày tỏ nếu cho chọn lại, vợ chồng cô nhất định sẽ cố gắng dồn tiền mua nhà. Và từ trải nghiệm cá nhân, Nhật Thủy cho rằng trước mỗi quyết định tài chính lớn lao như mua nhà hay sinh con thì cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tránh sự hối hận về sau này.

“Mình thà gặp áp lực trả nợ nhưng sau vài năm đó là căn hộ của mình. Còn hơn giờ hàng tháng vừa phải gánh tiền nuôi ô tô, trả tiền thuê nhà, nuôi con mà còn không biết bao giờ mới có thể mua được nhà.

Nếu có đủ kinh tế, với những khoản đầu tư được coi là tài sản thì nên mua càng sớm càng tốt. Còn những thứ tiêu sản thì khi nào đủ điều kiện mua sau cũng được. Mình nghĩ mọi người nên mua nhà sớm. Vì trong tương lai giá căn hộ càng tăng cao và càng khó mua nên bạn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn”, Nhật Thủy tâm sự.

Theo Nguyệt

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên