MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có đáng hay không khi phụ nữ độc thân gánh trên vai khoản nợ tiền tỷ để sở hữu 1 căn nhà?

12-03-2024 - 09:23 AM | Lifestyle

Nhiều người nói, khi lấy chồng thì ở nhà chồng mua, chưa lấy chồng thì đi thuê nhà. Vậy tại sao phải mua nhà để rồi gánh một khoản vay áp lực đến thế?

* Bài viết được chia sẻ trên trang Toutiao:

Gần đây tôi cùng chị gái Qingqing đi xem nhà, tôi mới nhận ra 1 điều rằng: Con gái thời nay quyền lực quá, có thể tự mình kiếm tiền, mua nhà cũng không thành vấn đề. Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn như không đủ tiền đặt cọc, khoản vay lớn và áp lực cao, chị gái tôi vẫn sẵn sàng mua.

Sau khi xem nhà ngày hôm đó, tôi và chị gái đều rất hài lòng. Chị tôi nhét thẻ ngân hàng vào túi và nói với người môi giới rằng khi quay lại cô ấy sẽ cân nhắc thêm. Qingqing đã sống tằn tiện trong 2 năm qua, bắt đầu từ mức lương hàng tháng là 4.000 nhân dân tệ để rồi tiết kiệm được 100.000 nhân dân tệ. Mua nhà là ước mơ của cô trong 5 năm qua nhưng nó đã bị trì hoãn bởi những sự kiện bất ngờ như giá nhà đất tăng cao và sự thay đổi nghề nghiệp.

Có đáng hay không khi phụ nữ độc thân gánh trên vai khoản nợ tiền tỷ để sở hữu 1 căn nhà?- Ảnh 1.

Ngôi nhà mà chị tôi "để mắt" có diện tích 81m2 với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, mặt bằng vuông vắn, hướng tốt. Chưa hết, xung quanh căn nhà còn có các trường tiểu học, THCS trọng điểm trên địa bàn quận. Hạn chế duy nhất là ngôi nhà đã 20 năm tuổi nhưng giá cả cũng rẻ - 900.000 nhân dân tệ. Nếu dùng tiền để mua một tòa nhà mới, có lẽ cô ấy sẽ không mua nổi 1 căn rộng chừng 60m2. Đương nhiên, đó cũng không phải là điều chị tôi muốn. Nhưng dù thế nào, chị ấy không đủ khả năng mua một ngôi nhà lớn.

Nếu Qingqing mua nhà, chị tôi cần vay bố mẹ 200.000 nhân dân tệ cùng một khoản vay ngân hàng chừng hơn 600.000 nhân dân tệ. Số tiền cần thanh toán hàng tháng là 4.000 nhân dân tệ và khoản nợ khác khoảng 200.000 nhân dân tệ. Tổng số tiền vay hàng tháng phải trả cộng với số nợ trả trước là hơn 1 triệu nhân dân tệ. Chị tôi không sợ nợ nần nhưng lại lo lắng khi bố mẹ cần tiền, cô sẽ không có khả năng và không có khả năng trả nợ.

Nhiều người nói, đã là phụ nữ thì sao mệt mỏi thế? Khi lấy chồng thì ở nhà chồng mua, chưa lấy chồng thì đi thuê nhà. Vậy tại sao phải mua nhà để rồi gánh một khoản vay áp lực đến thế?

1. Ngôi nhà là thứ khơi dậy sự tự tin, trở thành nơi khiến phụ nữ cảm thấy an toàn

Hầu hết đàn ông đều mua nhà trước khi cưới để lấy vợ sinh con. Lấy vợ thì phải có nơi ở. Hơn nữa, thời buổi này lấy chồng mà không có nhà thì khó lắm. Nhưng phụ nữ mua nhà trước hôn nhân là để bảo toàn sự tự tin của bản thân, ngay cả những cặp đôi yêu nhau nhất cũng khó tránh khỏi những mâu thuẫn.

Người ta nói rằng dù một cặp đôi có yêu nhau đến đâu thì trong đời họ cũng sẽ có hàng trăm ý nghĩ ly hôn và rất nhiều xung đột khác. Chưa kể những mâu thuẫn vụn vặt sau hôn nhân còn nhiều lắm.

Nếu bạn có một ngôi nhà thì bạn có thể trở về đó để tiếp tục sống. Sau khi giải quyết vấn đề và cơn giận nguôi ngoai, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian khó khăn. Ví dụ, tôi luôn rất tức giận sau khi cãi nhau với chồng. Nhưng vì tôi có thể lái xe nên vấn đề này đã được giải quyết.

Tôi ra ngoài đi dạo, tiêu hết 2 lít xăng, về đến nhà lại có thể nhìn chồng với ánh mắt trìu mến bởi vì tâm trạng vui vẻ của tôi đã trở lại rồi.

2. Phụ nữ sở hữu nhà sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn

Những cô gái sở hữu một ngôi nhà không chỉ tự tin hơn mà còn có nhiều sự lựa chọn hơn. Nếu không có nhà, khi chọn bạn đời, bạn khó tránh khỏi lo lắng đối phương có nhà hay không? Liệu bạn có đủ khả năng tài chính để mua nhà hay không? Hay cả hai bên có đủ khả năng để cùng nhau mua nhà hay không?...

Có đáng hay không khi phụ nữ độc thân gánh trên vai khoản nợ tiền tỷ để sở hữu 1 căn nhà?- Ảnh 2.

Khi phụ nữ sở hữu một ngôi nhà, những lo lắng này sẽ biến mất, dù chồng bạn có mua hay không thì nhà của bạn vẫn ở đó. Việc người đàn ông mua nhà một mình hay cả hai bên mua chung sau khi kết hôn không quan trọng lắm.

Chưa hết, một khi đã có nhà thì không cần phải vội vã kết hôn, bạn có thể đủ kiên nhẫn để lựa chọn một người yêu sẽ ở bên mình đến hết cuộc đời. Bạn có thể từ từ xem xét tính khí, quan điểm sống, tính cách và gia đình của bạn đời thay vì vội vàng quyết định kết hôn.

Có nhà riêng, một cô gái chưa chồng dường như bỗng nhiên trẻ ra vài tuổi, có đủ kiên nhẫn để từ từ chọn người yêu.

Không chỉ kết hôn, bạn còn có thể có nhiều lựa chọn hơn trong công việc. Với áp lực vay nợ thế chấp, bạn chỉ có thể phấn đấu để tiến bộ hơn trong công việc. Như chị tôi, trong hai năm qua, chị ấy đã rất cố gắng để dành dụm tiền mua nhà. Năng lực kinh doanh đã được cải thiện rất nhiều và tiền lương cũng tỷ lệ thuận với điều đó.

3. Mua nhà có thể tích lũy tài sản để chống lạm phát

Trong 10 năm qua, bất động sản là một trong những tài sản có khả năng chống lạm phát tốt và có thể dễ dàng tăng gấp đôi giá trị của nó chỉ trong vòng vài năm. Mặc dù những người bình thường không có khả năng hoặc nguồn tài chính để đầu cơ bất động sản, nhưng việc mua một căn nhà để ở khi có đủ khả năng có thể giảm bớt rất nhiều rắc rối trong cuộc sống tương lai của họ.

Có đáng hay không khi phụ nữ độc thân gánh trên vai khoản nợ tiền tỷ để sở hữu 1 căn nhà?- Ảnh 3.

Căn nhà chúng tôi mua năm 2013 có giá 600.000 nhân dân tệ. Trong khi người hàng xóm của chúng tôi mua căn hộ tương tự trong cùng khu vực vào năm ngoái với giá 1,15 triệu nhân dân tệ. Trong 7 năm, giá nhà đã tăng lên 550.000 nhân dân tệ, và không rõ liệu 550.000 nhân dân tệ sau 7 năm làm việc chăm chỉ có tiết kiệm được hay không...

Nhìn chung, dẫu thế nào đó cũng chỉ là ví dụ.

Mọi người vẫn cần nhìn vào thực tế, việc trả khoản vay hàng tháng là một hành trình gian nan, nhưng khi thời gian trôi qua và giá nhà tăng lên, áp lực thế chấp cùng các khoản nợ sẽ dần yếu đi theo thời gian. Việc dùng tiền cho ngày mai để mua nhà hôm nay sẽ tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc dùng tiền ngày mai để mua đồ ăn vặt và quần áo ngày hôm nay.

Qingqing đã thương lượng khoản vay với bố mẹ cô và đang xem xét khả năng trả nợ của cô. Là 1 cô gái nông thôn có xuất phát điểm thấp và chỉ có thể đạt được điều mình mong muốn bằng nỗ lực của chính mình, tôi biết, việc vay nợ mua nhà của chị gái mình không vì lý do gì khác ngoài việc để có thêm niềm tin và nhiều lựa chọn hơn.


Theo Lam Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên