MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái 20 tuổi tưởng bị cúm, đi khám “tá hỏa” vì mắc bệnh nan y: Triệu chứng dễ nhầm, già trẻ đều cần thận trọng

07-06-2023 - 00:05 AM | Sống

Cô gái 20 tuổi tưởng bị cúm, đi khám “tá hỏa” vì mắc bệnh nan y: Triệu chứng dễ nhầm, già trẻ đều cần thận trọng

Olivia Jennings - 1 cô gái 20 tuổi đến từ Úc bàng hoàng với kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Trước đó, cô chỉ thường xuyên gặp các triệu chứng như cảm cúm nên không đi khám.

Câu chuyện về Olivia Jennings được đăng tải trên trang The Mirror nhắc nhở chúng ta nên chú ý, quan tâm nhiều hơn về sức khỏe của mình. Tốt nhất chúng ta nên đi thăm khám định kỳ để sớm phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Olivia Jennings là 1 cô gái đến từ Melbourne, Úc. Cô ấy vốn khỏe mạnh nhưng thời gian trước lại thường mắc các triệu chứng giống như bị cảm cúm. Những dấu hiệu này đã kéo dài khoảng vài tháng, nhất là tình trạng ho dai dẳng. Hơn nữa, cô gái 20 tuổi còn phát hiện trên xương đòn có 1 cục u khi chạm vào rất đau.

Sau khi vật lộn với các triệu chứng này, Olivia đã quyết định tới bác sĩ kiểm tra. Dù có thói quen sống khoa học, không sử dụng chất kích thích, Olivia bị bác sĩ kết luận mắc ung thư máu. Vào ngày 25 tháng 1 năm 2023, cô gái được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin Giai đoạn 3B.

Cô gái 20 tuổi tưởng bị cúm, đi khám “tá hỏa” vì mắc bệnh nan y: Triệu chứng dễ nhầm, già trẻ đều cần thận trọng - Ảnh 1.

Chân dung Olivia. Ảnh: Instagram Olivia

Olivia đã dành một tuần để trải qua các xét nghiệm sâu hơn, bao gồm cả sinh thiết và bác sĩ xác nhận rằng cô bị ung thư ở cổ, ngực, dạ dày và xương chậu.

Chỉ ít ngày sau khi phát hiện ung thư, cô gái Úc tiến hành xạ trị. Cô từng hoang mang và lo lắng khi phát hiện bệnh nhưng sớm vực dậy tinh thần, bảo vệ chính mình để chiến đấu với bệnh tật. 

Hiện tại, sức khỏe của Olivia Jennings đã cải thiện 1 chút nhưng đây vẫn là câu chuyện cảnh tỉnh nhiều người cần quan tâm tới sức khỏe hơn. Có không biết căn bệnh nguy hiểm đều lộ dấu hiệu như bệnh không mấy nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu các dấu hiệu bệnh cứ dai dẳng, kéo dài không đỡ, chúng ta cần thăm khám kịp thời.

Thực chất, bệnh ung thư máu cũng khiến nhiều người nhầm tưởng là những căn bệnh không mấy nguy hiểm. Triệu chứng của người bị ung thư máu có nhiều phần tương tự bị cảm cúm. Dưới đây chính là những biểu hiện đặc trưng của căn bệnh này:

- Chán ăn, luôn thấy buồn nôn: Người bệnh sẽ cảm thấy ăn không ngon miệng, khi ăn vào lại bị buồn nôn. Không chỉ vậy, lượng hồng cầu có trong máu bị suy giảm hẳn khiến người bệnh trở nên xanh xao, luôn mệt mỏi. 

- Sốt cao thường xuyên, đau đầu: Những dấu hiệu sốt cao thường xuyên lâu dứt, đau đầu dữ dội… dễ khiến chúng ta nhầm với bị cảm cúm. Tuy nhiên, người bị ung thư máu cũng có thể gặp phải tình trạng này. Nếu như đã uống thuốc mà các triệu chứng này vẫn không suy giảm, tốt hơn hết bạn nên đi khám để biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình.

Cô gái 20 tuổi tưởng bị cúm, đi khám “tá hỏa” vì mắc bệnh nan y: Triệu chứng dễ nhầm, già trẻ đều cần thận trọng - Ảnh 2.

- Nổi đốm đỏ: Khi trên người nổi lên những đốm đỏ to nhỏ nghĩa là bạn bị sụt giảm tiểu cầu trong cơ thể. Đây chính là 1 trong những triệu chứng đáng lo ngại nhất, nếu mắc phải bạn phải tới bệnh viện khám càng sớm càng tốt.

- Sưng hạch bạch huyết: Sưng hạch bạch huyết thường không đau, nổi dưới da. Nhìn qua có vẻ không có gì nguy hiểm nhưng bạn không nên chủ quan về điều này.

- Đau xương: Nguồn gốc của những cơn đau xương chính là tủy xương. Đây cũng là nơi sản sinh ra các tế bào máu. Nếu như các cơn đau xương kéo dài, bạn cần đi khám bác sĩ để có được chẩn đoán tốt nhất. Đau xương cũng được coi là 1 trong những triệu chứng điển hình của các bệnh nhân ung thư máu.

- Chảy máu cam: Khi số lượng tiểu cầu giảm xuống, bạn dễ bị chảy máu cam. Đây cũng là 1 trong những triệu chứng của người bị ung thư máu. Vì thế nếu bị chảy máu cam liên tục, khó cầm máu, bạn nên đi khám sớm.

Ung thư máu không hình thành khối u nên nhiều người càng dễ lầm tưởng dẫn đến chủ quan. Thực chất, ung thư máu là tình trạng bạch cầu sản sinh ra quá nhiều và kéo theo tình trạng bạch cầu ăn hồng cầu. Từ đây cơ thể sẽ bị thiếu máu. Chúng ta có thể phòng căn bệnh quái ác này bằng cách sống khoa học, lành mạnh, hạn chế tới những môi trường ô nhiễm, độc hại, chứa hóa chất, phóng xạ…

Theo The Mirror

Huyền Giang

Trí thức trẻ

Trở lên trên