MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái có bằng thạc sĩ nhưng vẫn thất nghiệp, sống trong căn phòng 8m2, "sinh tồn" bằng mã giảm giá

26-10-2023 - 09:57 AM | Sống

Tốt nghiệp bằng thạc sĩ một ngành học hot, từng được thị trường trong dụng, giờ đây cô gái tên Linh Sơn đến từ Trung Quốc vẫn thất nghiệp, sống qua ngày nhờ sự ủng hộ của cư dân mạng.

‏Bảy năm trên giảng đường đã kết thúc, Linh Sơn, người đã tốt nghiệp thạc sĩ vào năm ngoái, đang rơi vào tình thế khó khăn. Cô đã thất nghiệp được một năm và đang sống trong căn phòng trọ chỉ rộng 8m2 ở phía đông thành phố Nam Kinh, Trung Quốc.‏

photo-1698285519012

‏Sau nhiều lần xin việc thất bại, cô ấy đã thử chuyển sang lĩnh vực bán hàng qua livestream (phát trực tiếp) với hy vọng kiếm được tiền và thanh toán các hóa đơn, trang trải cho cuộc sống. Cô "phô bày" cuộc sống của mình trên mạng xã hội để nhận tiền "donate". Một buổi phát sóng gần đây đã mang về cho cô hơn 20 NDT (khoảng 67.000 VNĐ). Cô liên tục nói với khán giả: "Cảm ơn vì đã cho tôi ăn. Tôi muốn mua một tô mì ăn liền. Tôi thậm chí còn dư chút tiền để thêm một ít thịt."‏

photo-1698285520686

‏Trong khi nỗ lực và chờ đợi  với hy vọng trở thành siêu sao phát sóng trực tiếp, thu về số tiền khủng với những hợp đồng quảng cáo sản phẩm, Linh Sơn phải sống dựa vào mã giảm giá. Cô săn lùng các đợt giảm giá và sử dụng phiếu giảm giá trên nền tảng mua sắm trực tuyến Taobao, làm tất cả những gì có thể để kiếm thêm tiền.‏

‏Cô nói: "Tôi cố gắng cắt giảm chi tiêu bằng mọi cách. "Tôi không đi giao lưu với bạn bè hay đi ăn ngoài. Tôi không nghĩ đến việc mua nhà hay kết hôn. Thứ quan trọng nhất với tôi lúc này là đồ ăn để có thể tồn tại."

‏Vào năm 2015, khi Linh Sơn đang do dự sẽ học ngành gì ở trường đại học, thị trường bất động sản Trung Quốc đang bùng nổ và kỹ thuật xây dựng dân dụng dường như là một lựa chọn sinh lợi. Ở thời điểm hiện tại nhìn lại, cô cho rằng quyết định đó thật ngu ngốc. "Tôi muốn làm việc cho một nhà phát triển bất động sản, nhưng khi tôi tốt nghiệp, họ lần lượt phá sản," cô nhớ lại. ‏

photo-1698285521223

‏Theo báo chí Trung Quốc, 50 nhà phát triển bất động sản hàng đầu nước này đã cắt giảm 200.000 nhân sự vào năm ngoái. ‏Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở những người từ 16 đến 24 tuổi đã tăng lên mức cao kỷ lục 21,3% trong tháng 6 và còn 11,6 triệu sinh viên đã hoàn thành chương trình giáo dục đại học vào mùa hè này sẽ tham gia vào thị trường việc làm.‏

‏Người tìm việc tại một hội chợ việc làm ở Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp khác nhau để thúc đẩy việc làm cho thanh niên.‏

Báo cáo được công bố bởi nền tảng tuyển dụng hàng đầu Zhilian Zhaopin và Đại học Tế Nam (Sơn Đông, Trung Quốc) cho thấy nhu cầu về công việc tự do đã tăng lên trong quý đầu tiên của năm 2023, ngay cả khi nhu cầu thị trường của những công việc như vậy đã giảm dần kể từ đỉnh điểm của đại dịch.

Ngày càng nhiều người trẻ tìm việc ở Trung Quốc, bao gồm nhiều người có bằng đại học, đang tìm kiếm “việc làm linh hoạt”. Những người tìm việc linh hoạt có nhiều khả năng ‘hạ cấp’, nghĩa là trình độ vốn nhân lực của họ cao hơn yêu cầu của vị trí họ ứng tuyển, dẫn đến tình trạng không đủ tiêu chuẩn, theo báo cáo.

Hoa Thu

Phụ nữ số

Trở lên trên