MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ hội bị bỏ lỡ

30-06-2024 - 15:34 PM | Tài chính quốc tế

Cuộc tranh luận vừa qua là cơ hội để Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump thể hiện mình, song cả hai đều không tận dụng được

Nhìn vào sự thể hiện bên ngoài thì cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Đảng Cộng hòa) ăn nói lưu loát và rõ ý hơn hẳn ông Joe Biden, cũng như thể hiện sự sung sức vượt trội đối thủ trong cuộc tranh luận trực tiếp hôm 27-6.

Tuy nhiên, trong hiệu ứng thực chất thì cả hai ứng viên đều khiến cử tri Mỹ thất vọng, hoang mang và cả lo ngại sâu sắc. 

Cả hai đều cao tuổi nhưng vấn đề tuổi tác và tình trạng sức khỏe có thể tai hại đối với ông Biden hơn hẳn so với ông Trump. Thế nhưng, ông Trump lại tự vô hiệu hóa ưu thế tương đối này khi sử dụng gần như toàn dữ liệu, thông tin và cáo buộc không xác thực trong lập luận và tranh luận.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận ở nước Mỹ thì cả hai không được người dân Mỹ mến mộ như nhau và thắng thua trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ được phân định bởi khối cử tri hiện chưa quyết định bỏ phiếu cho ai. Sau cuộc tranh luận tay đôi vừa rồi, cả hai đều đã không tranh thủ được lá phiếu của diện cử tri này.

Cuộc tranh luận là cơ hội tuyệt vời để hai ông Biden và Trump thể hiện mình là ứng cử viên tổng thống xứng đáng nhận được phiếu bầu. Nhưng cả hai đều đã không tận dụng được cơ hội ấy. Họ tập trung hạ thấp nhau nhiều hơn là tranh luận hướng tới cử tri. 

Họ lặp lại những quan điểm và cam kết không lạ lẫm gì đối với cử tri và không đưa ra được ý tưởng chính sách hay chủ định cầm quyền gì mới. Họ không thuyết phục được cử tri tin rằng họ xứng đáng được bầu trong cuộc bầu cử tổng thống tới.

Người dân tại TP San Diego, bang California - Mỹ xem cuộc tranh luận giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump trên truyền hình hôm 27-6 Ảnh: REUTERS

Người dân tại TP San Diego, bang California - Mỹ xem cuộc tranh luận giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump trên truyền hình hôm 27-6 Ảnh: REUTERS

Ông Biden nổi trội hơn hẳn ông Trump về nội dung trình bày nhưng không truyền tải được đến cử tri một cách rõ ràng và thuyết phục. Ông Trump thể hiện được rành mạch suy nghĩ của mình nhưng lại không coi trọng sự thật trong tranh luận. 

Sau cuộc tranh luận vừa rồi, cử tri dường như càng hoài nghi việc ông Biden có đủ sức khỏe để lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ nữa. Họ cũng thêm lo ngại khi thấy ông Trump dường như không thay đổi gì về quan điểm và tính cách cá nhân để xứng đáng có được nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai.

Thực trạng này lý giải vì sao ở phía Đảng Dân chủ bắt đầu dậy lên làn sóng ý kiến về thuyết phục ông Biden tự rút lui, nhường chỗ cho ứng cử viên khác trẻ tuổi, năng động và mới mẻ hơn hẳn cả ông Biden lẫn ông Trump. 

Trong khi đó, Đảng Cộng hòa cũng không tung hô quá mức ông Trump và làm rùm beng việc ông Trump thể hiện nổi trội hơn ông Biden trong cuộc tranh luận.

Còn gần bốn tháng rưỡi nữa mới đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ và theo thỏa thuận thì hai ông Biden và Trump sẽ tranh luận trực tiếp với nhau lần nữa trong tháng 9 tới. Khoảng thời gian này dài chứ không ngắn để cho nhiều diễn biến mới quyết định kết cục cuối cùng của cuộc bầu cử. 

Nếu rồi đây vẫn là cuộc so găng giữa hai ông Biden và Trump thì nỗi khó xử của cử tri sẽ còn gia tăng. Ai trong số hai người này không thay đổi cơ bản cách thức vận động tranh cử trong những tháng ngày tới chắc chắn sẽ không thể thắng cử và phe nào chịu chấp nhận tự thay đổi nhiều hơn sẽ thu quả ngọt.

Toàn cảnh tranh luận giữa Tổng thống Biden và ông Trump

Theo Ngải Sa

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên