MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu bất động sản bất ngờ đứt mạch 'lên đồng'

Cổ phiếu bất động sản bất ngờ đứt mạch 'lên đồng'

Tâm điểm của thị trường hôm nay (13/4) tiếp tục dồn về nhóm cổ phiếu bất động sản. Sau 2 phiên tăng ấn tượng, thậm chí tăng trần liên tiếp, nhiều mã bất động sản bất ngờ quay đầu.

Điển hình là NVL, sau khi tăng hơn 13% ở các phiên trước, cổ phiếu đại gia bất động sản phía Nam bắt đầu gặp áp lực chốt lời mạnh khiến mã này giảm 3,7%.

Nhiều mã bất động sản khác cũng quay đầu như PDR, HPX, D2D, NLG, VHM. Đặc biệt, LDG bất ngờ có lượng giao dịch đột biến với khoảng 20 triệu đơn vị, nhưng lại giảm kịch sàn. BII, PVL giữ mức tham chiếu sau 2 phiên tăng trần.

Điểm sáng của nhóm bất động sản là DIG khi mã này tăng 1,2% và thanh khoản tốt với gần 25 triệu cổ phiếu. HDC cũng chỉ còn tăng nhẹ +0,3% sau phiên kịch trần hôm qua.

Cổ phiếu bất động sản bất ngờ đứt mạch 'lên đồng' - Ảnh 1.

Hàng loạt cổ phiếu bất động sản quay đầu điều chỉnh sau 2 phiên tăng liên tiếp.

Ở các nhóm ngân hàng, thực phẩm, có đến quá nửa số cổ phiếu giảm giá. Điểm sáng có STB + 1,34%, EIB + 0,26%, TPB + 0,43%, ACB + 0,4%. Phiên hôm nay, cổ phiếu SHB có thanh khoản tốt sau khi nhà băng này có 2 phó chủ tịch HĐQT mới là Đỗ Quang Vinh và Đỗ Đức Hải. Tuy vậy, SHB cũng không thoát khỏi xu hướng chung của thị trường khi giảm -1,23%.

Tương tự, nhóm chứng khoán và thép, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế, nhưng biến động về giá cũng không lớn. Trong khi đó, nhóm dầu khí có vẻ tích cực hơn, khi đa phần các mã đều tăng hoặc đứng tham chiếu như BSR + 1,8%, PVS + 1,15%, OIL + 2,15%, PSH + 3,46%

Nhóm vốn được cho là tích cực từ sớm như điện, đến giờ phân hóa với tương quan tăng giảm giá cân bằng. Ở các nhóm ngành nhỏ hơn, cũng đa phần sắc đỏ, những cái tên vốn nổi lên từ sớm như nông dược, hóa chất… cũng dần “mất hút”.

Kết phiên, VN-Index giảm 5,15 điểm xuống còn 1.064 điểm. Toàn thị trường có 121 mã tăng, 268 mã giảm; với giá trị thanh khoản đạt 12.400 tỷ đồng.

Theo Dương Hưng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên