MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có thể chi 200 triệu USD cho SEA Games 2023, nước cờ 'khôn ngoan' với kinh tế Campuchia?

03-05-2023 - 09:50 AM | Tài chính quốc tế

Vương quốc Campuchia đang sục sôi cho những ngày diễn ra đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Tuy nhiên, các nhà kinh tế, doanh nhân còn mong chờ hơn thế.

Có thể chi 200 triệu USD cho SEA Games 2023, nước cờ 'khôn ngoan' với kinh tế Campuchia? - Ảnh 1.

Nhà kinh tế Ky Sereyvath, Học viện Hoàng gia Campuchia, nói với tờ Cambodianess : Hy vọng sự kiện lịch sử này sẽ thu hút khách du lịch quốc tế đến Campuchia và nâng cao hình ảnh của đất nước trên trường khu vực, cuối cùng có thể dẫn đến nhiều khoản đầu tư nước ngoài hơn.

Ông nói: “Ngoài việc thể hiện một hình ảnh đẹp, Campuchia cũng sẽ kiếm được doanh thu từ các công ty quảng cáo trong thời gian thi đấu và từ chi tiêu của mọi người trong các sự kiện thể thao, cho dù họ là người Campuchia hay người nước ngoài”.

Hiện tại, Chính phủ Hoàng gia Campuchia quyết định miễn phí vào cửa cho tất cả môn thể thao tại sự kiện và cung cấp quyền phát sóng miễn phí cho giới truyền thông.

“Khi khách du lịch đến Campuchia, họ sẽ phải trả tiền cho việc đi lại, ở và ăn uống. Tất cả những hoạt động này mang lại tiền cho người dân Campuchia và nền kinh tế quốc gia, thông qua thu thuế”, ông Sereyvath nói thêm. “Nhìn chung, SEA Games sẽ cải thiện hoạt động kinh tế quốc gia (Campuchia - PV )”.

Tuy nhiên, việc từ bỏ phí vào cửa và quyền phát sóng - vốn dĩ có nguồn thu tốt.

Trước đó, khoản ngân sách được đề xuất đầu tiên cho sự kiện này chỉ khoảng 30 triệu USD. Nhưng hiện là 131 triệu USD - theo Cambodianess.

Lần tăng gần đây nhất diễn ra vào ngày 24/4 sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo rằng mọi chi phí của đoàn thể thao sẽ được đài thọ.

Theo truyền thống, các đoàn phải trả một khoản phí hàng ngày là 50 USD/người cho nước chủ nhà để trang trải chi phí ở, ăn uống và đi lại trong nước. Nhưng Campuchia “sẽ hỗ trợ đầy đủ cho họ”, ông Hun Sen nói.

Nhà kinh tế Ky Sereyvath cho rằng để Campuchia thu được nhiều lợi ích kinh tế hơn từ SEA Games, các nhà sản xuất địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), nên cố gắng tăng khả năng sản xuất đồ lưu niệm liên quan đến sự kiện thể thao.

Ông nói thêm, lý tưởng nhất là những món quà lưu niệm này nên được làm bằng gỗ hoặc bất kỳ nguyên liệu thô nào có nguồn gốc địa phương và được chế biến bởi người Campuchia.

Có thể chi 200 triệu USD cho SEA Games 2023, nước cờ 'khôn ngoan' với kinh tế Campuchia? - Ảnh 2.

Đường phố Campuchia được trang hoàng cho SEA Games 2023.

Hong Vannak, một nhà kinh tế tại Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, nói rằng các nhà sản xuất Khmer địa phương nên tận dụng lợi thế của Campuchia để thu hút sự chú ý khu vực trưng bày sản phẩm tại mỗi địa điểm diễn ra sự kiện, cho dù đó là mặt hàng nào như hạt điều, trái cây, đồ ăn nhẹ hay tượng mô hình.

Ông cho rằng sau SEA Games, Campuchia sẽ nổi tiếng hơn ở khu vực: “Năm nay và hơn thế nữa, số lượng du khách sẽ tăng nhanh cũng như sự gia tăng đầu tư nước ngoài”.

Theo Vongsey Visoth, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, phát biểu tại diễn đàn công khai Quản lý kinh tế vĩ mô và Luật ngân sách 2023 tổ chức tại Phnom Penh vào ngày 25/1, Campuchia có thể chi hơn 200 triệu USD để đăng cai SEA Games.

Nếu vậy, đây sẽ là SEA Games tốn kém nhất kể từ năm 2015 khi Singapore chi khoảng 200 triệu USD cho cuộc thi. Để so sánh, Việt Nam đã chi 32,8 triệu USD vào năm 2022 (cuộc thi dự kiến ban đầu vào năm 2021 đã bị hoãn lại vì đại dịch). Philippines chi  147 triệu USD vào năm 2019 và Malaysia 101 triệu USD vào năm 2017.

Campuchia hy vọng sẽ thu hút từ 250.000 - 500.000 khách du lịch nước ngoài cho SEA Games-ASEAN Para Games 2023, theo Bộ trưởng Bộ Du lịch và Phó Chủ tịch Thường trực CAMSOC Thong Khon.

Có thể chi 200 triệu USD cho SEA Games 2023, nước cờ 'khôn ngoan' với kinh tế Campuchia? - Ảnh 3.

Biểu trưng và linh vật của SEA Games 2023.

Campuchia kỳ vọng tăng trưởng kinh tế dài hạn

Với rất nhiều dự án cơ sở hạ tầng và giao thông quan trọng được phát triển để chuẩn bị cho các sự kiện thể thao và đặc biệt là sự đầu tư phát triển cho Phnom Penh - những điều này dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến đầu tư và du lịch.

Làng thể thao Worldbridge dự định có 12 tòa nhà với khoảng 1.800 phòng, có khả năng chứa 7.000 vận động viên trong SEA Games 2023. Sau đó chúng sẽ được chuyển đổi thành nhà ở - chuyên trang Real Estate Cambodia nhận định.

Trước đây, nước này đã xem xét các dự án phát triển và nhà ở từ SEA Games và các khu vực có nhiều khả năng được hưởng lợi nhất từ du khách (tất cả du khách tiềm năng).

Trong nhiều tuần qua, các phương tiện truyền thông quốc tế đã đưa tin về sự kiện, cũng như du khách nước ngoài đã đến Campuchia, “tất cả sẽ thuận lợi cho thị trường bất động sản, doanh nghiệp và nền kinh tế về lâu dài”, chuyên trang bất động sản hàng đầu Campuchia viết tiếp.

Dữ liệu kinh tế và tài chính được báo cáo gần đây đã vẽ nên một Campuchia rất tích cực vào năm 2023 bất chấp những cơn gió ngược đang diễn ra và sự lo lắng toàn cầu.

Theo đó, Campuchia xếp hạng thứ hai cùng với Việt Nam về tốc độ tăng trưởng GDP trong khu vực theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), dự báo mức tăng trưởng 5,8% vào năm 2023. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết tăng trưởng GDP của Campuchia dự kiến ở mức 5,5% vào năm 2023 và 6,0% vào năm 2024.

Economists Intelligence Unit (EIU) dự báo rằng tăng trưởng GDP thực tế của Campuchia sẽ tăng nhẹ lên 5,3% vào năm 2023. Còn Yahoo Finance chỉ ra rằng Campuchia là quốc gia đang phát triển nhanh thứ 14 vào năm 2023 với mức tăng trưởng GDP dự kiến là 5,8%.

Còn Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia Chea Chanto đã đặt mục tiêu 6% cho năm 2023.

SEA Games 2023, bên cạnh việc xây dựng hình ảnh quốc gia và tôn vinh năng lực thể thao, còn cho thấy khả năng vương quốc này thu hút đầu tư nước ngoài và hỗ trợ cho nền kinh tế dài hạn.

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên