MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có thể sống sung túc và hạnh phúc với khoản chi tiêu chưa đến 3 triệu đồng/tháng theo phương thức tối giản

16-07-2024 - 15:30 PM | Lifestyle

Kiếm đủ tiền để chi tiêu là điều tốt, nhưng tôi không thể tiết kiệm được chút tiền nào. Tôi nghĩ xung quanh mình chắc chắn sẽ có nhiều người như tôi.

Tôi 29 tuổi, lương tháng 4.500 NDT (tương đương khoảng gần 16 triệu đồng). Với số tiền này, tôi có thể tự lo cho cuộc sống của chính mình. Nhưng, tôi luôn biết rằng, kiếm đủ tiền để chi tiêu là điều tốt, nhưng tôi không thể tiết kiệm được chút nào. Tôi nghĩ xung quanh chắc chắn có nhiều người như tôi.

Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra rằng mình đã nhầm. Có những người sống rất đơn giản mà vẫn hạnh phúc, tôi đã nghĩ họ hẳn phải có rất nhiều tiền, nhưng thực ra họ đang âm thầm tích cực tiết kiệm tiền!

Tôi luôn nghĩ với thu nhập của mình, nếu muốn tiết kiệm tiền thì phải sống đạm bạc và chất lượng cuộc sống sẽ giảm sút.

Sau khi tập trung tiết kiệm tiền, tôi nhận ra rằng mình thực sự không cần nhiều tiền cho chi phí sinh hoạt trong một tháng như đã tưởng.

Tôi đã cố gắng chi tiêu 800 NDT/tháng (tức chưa đến 3 triệu đồng). Nhưng điều bất ngờ nằm ở chỗ, tôi không chỉ thấy đủ mà còn thấy mình đang sống rất tốt. Ít nhất tôi luôn thấy thoải mái và khỏe mạnh, hạnh phúc.

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống đơn giản và tiết kiệm tiền, bạn cũng có thể xem phương pháp tiết kiệm cuộc sống tối giản của tôi!

01. Ăn một mình

Có thể sống sung túc và hạnh phúc với khoản chi tiêu chưa đến 3 triệu đồng/tháng theo phương thức tối giản- Ảnh 1.
Có thể sống sung túc và hạnh phúc với khoản chi tiêu chưa đến 3 triệu đồng/tháng theo phương thức tối giản- Ảnh 2.

Bây giờ tôi phải tự nấu tất cả các bữa ăn. Trước đây, khi lười biếng, tôi sẽ gọi đồ ăn mang về hoặc đi ăn ở nhà hàng với bạn bè. Bây giờ tôi tự mua và nấu. Tôi tự nấu cả ba bữa một ngày và mua rau theo thực sự rất rẻ, bạn có thể ăn trong vài ngày chỉ với mười hoặc hai mươi nhân dân tệ.

Trước đây tôi thường gọi đồ ăn mang đi vào buổi trưa tại nơi làm việc, nhưng bây giờ tôi mang theo đồ ăn và hâm nóng trong lò vi sóng vào buổi trưa, vừa tốt cho sức khỏe vừa tiết kiệm tiền. Đồng thời tôi thấy ăn đồ ăn nấu ở nhà cho mình cảm giác lành mạnh, chất lượng hơn.

Sau 1 thời gian, tôi cũng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, không những tiết kiệm tiền, khỏe mạnh mà còn giảm cân nữa.

02. Thay đổi gói điện thoại di động về gói thấp nhất

Bây giờ, tôi hiếm khi sử dụng điện thoại di động để gọi điện. Về cơ bản, tôi chỉ sử dụng dịch vụ gọi thoại và video. Gói trước quá đắt nên tôi đã đổi sang gói đảm bảo 19 NDT (gần 70.000 đồng) với dữ liệu 210G.

Từ 59 NDT/tháng (hơn 200.000 đồng) ban đầu xuống còn 19 NDT đã giúp tôi tiết kiệm được 40 NDT/tháng (chừng 140.000 đồng), tức là 480 NDT/năm (gần 2 triệu đồng).

03. Không uống trà sữa, đồ uống, cà phê

Trên thực tế, không có cô gái nào không thích uống cà phê, đồ uống và trà sữa. Những thứ này có thể mang lại cho chúng ta giá trị tinh thần trong chốc lát. Nhưng thực sự bạn rất dễ rơi vào “hiệu ứng latte”. Bạn sẽ nghiện sau khi uống nó, và việc mua nó liên tục không chỉ khiến bạn tăng cân mà ví của bạn còn dễ trống rỗng một cách vô hình.

Nếu được yêu cầu không uống trà sữa trong một tháng, bạn có thể cảm thấy thất vọng, nhưng khi kiên trì lâu dài, bạn sẽ thấy rằng không uống trà sữa thực sự rất tốt.

Tôi luôn mang theo cốc nước của riêng mình khi đi ra ngoài. Thỉnh thoảng tôi bỏ ra 5 NDT (chưa tới 20.000 đồng) để mua hai quả chanh và pha với một ít mật ong. Nước chanh tự làm là lý tưởng nhất cho mùa hè và có thể uống trong một tuần, rất tiết kiệm.

Có thể sống sung túc và hạnh phúc với khoản chi tiêu chưa đến 3 triệu đồng/tháng theo phương thức tối giản- Ảnh 3.

04. Thay vì lái xe, hãy di chuyển bằng tàu điện ngầm hoặc các phương tiện công cộng khác

Mặc dù di chuyển bằng ô tô rất thuận tiện nhưng bạn đã bao giờ tính toán rằng lái xe và đi xe đạp đắt hơn phương tiện công cộng chưa? Khi phát hiện nhiều đồng nghiệp xung quanh đi tàu điện ngầm và xe buýt, tôi đã dừng lái xe.

Tôi trả lại xe cho bố và bắt đầu di chuyển theo phong cách tối giản. Tôi bắt xe buýt đi làm và thỉnh thoảng đi tàu điện ngầm. Trong vòng một tháng, tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền đi lại. Và tôi thấy rằng việc đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm không làm tôi chậm lại, ngược lại còn giúp tôi ý thức hơn nữa về thời gian (buộc phải tuân thủ để tránh đi muộn), đồng thời giúp sức khỏe cải thiện hơn rất nhiều.

05. Đừng mua đồ ăn nhẹ

Tôi không phải ngoại lệ khi cũng đặc biệt thích đồ ăn vặt vô cùng. Đó cũng là lý do tôi không thể tiết kiệm mỗi lần đi siêu thị.

Về cơ bản, một gói đồ ăn nhẹ bạn muốn mua cũng có giá khoảng 10 NDT (khoảng 30.000 - 35.000 đồng). Thế nên chỉ cần mua 1 vài gói là cũng bằng tiền ăn cho vài ngày rồi. Vì thế, tôi từ bỏ thói quen ăn vặt và thay thế bằng trái cây.

06. Mua hoa quả phù hợp

Đừng mua hoa quả một cách bừa bãi. Hãy nhớ chỉ mua trái cây theo mùa tại địa phương, không mua trái cây nhập khẩu, giá thành quá cao mà chất lượng chưa chắc đã ngon bằng.

Có thể sống sung túc và hạnh phúc với khoản chi tiêu chưa đến 3 triệu đồng/tháng theo phương thức tối giản- Ảnh 4.

07. Vẫn mặc bộ đồ mùa hè năm ngoái

Hè này tôi chưa mua quần áo nào. Trên thực tế, nhiều người có tâm lý cảm thấy quần áo năm ngoái không còn phù hợp với mốt của năm nay.

Có thể sống sung túc và hạnh phúc với khoản chi tiêu chưa đến 3 triệu đồng/tháng theo phương thức tối giản- Ảnh 5.

Tuy vậy bạn cần biết rằng, mặc cảm tự ti của bạn hoàn toàn là do bạn tự áp đặt. Bạn vẫn có thể mặc quần áo của năm ngoái, miễn là bạn nghĩ chúng còn mới, điều đó hoàn toàn ổn. Và không mua quần áo thực sự tiết kiệm tiền. Nhưng đương nhiên, chúng ta không thể ngừng mua chúng hoàn toàn. Thay vào đó, chúng ta có thể giảm tần suất mua chúng, đủ để mặc là được.

Giờ đây, tôi chỉ tiêu 800 NDT/tháng (hơn 3 triệu đồng). Mặc dù trong mắt người khác, đó là cảm giác keo kiệt, nhưng đối với tôi, ăn uống thoải mái và lành mạnh, nhẹ nhàng thì chẳng có gì sai cả. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy chất lượng cuộc sống của mình không hề giảm sút mà sức khỏe tinh thần lẫn thể chất còn tăng lên!

* Bài viết được chia sẻ trên Baidu

Theo Lam Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên