MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Còn 1 tháng chạy chỉ tiêu, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch

06-12-2018 - 07:09 AM | Doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp thay đổi kế hoạch kinh doanh sát thời điểm cuối năm và cũng thay đổi mức chi trả cổ tức dự kiến tương ứng.

Năm 2018 sắp khép lại, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn muốn thay đổi kế hoạch kinh doanh năm nay khi chỉ còn gần 1 tháng. Trong đó, có cả các doanh nghiệp nâng chỉ tiêu và công ty hạ thấp kế hoạch.

Nâng kế hoạch kinh doanh

Doanh nghiệp ngành chăn nuôi là CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (UPCoM: PSL) đã thông báo nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 về việc điều chỉnh kế hoạch và chi tạm ứng cổ tức năm 2018.

Về kế hoạch chuyển đổi, công ty điều chỉnh tổng doanh thu tăng 16% so với kế hoạch ban đầu lên 152 tỷ đồng. Cùng với đó, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế cũng được điều chỉnh từ dự kiến lỗ hơn 6 tỷ đồng thành lãi 6 tỷ đồng.

Còn 1 tháng chạy chỉ tiêu, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch - Ảnh 1.

Trong khi đó, sản lượng heo giống và heo thịt không thay đổi cho thấy giá bán của PSL có thể đã cao hơn so với dự tính ban đầu. Trên thị trường, giá thịt heo đang có chiều hướng tăng mạnh so với thời điểm đầu năm. Một đơn vị cùng ngành là Tập đoàn Dabaco cho biết giá bán bình quân mảng chăn nuôi lợn trong 10 tháng đầu năm của tập đoàn này tăng tới 60% cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài việc tăng chỉ tiêu kinh doanh năm nay, Phú Sơn còn dự kiến điều chuyển một phần Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối để chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với mức 50%/vốn điều lệ, tương đương với số tiền chi trả khoảng 34 tỷ đồng.

Cuối tháng 11 vừa qua, CTCP Xây dựng 47 (HOSE: C47) đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 tăng mạnh 5 lần từ mức lợi nhuận sau thuế kế hoạch ban đầu là 21,5 tỷ lên 100 tỷ đồng.

Dù vậy, đến cuối quý III tình hình kinh doanh của C47 vẫn chưa cho thấy nhiều chuyển biến. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu C47 đạt 611 tỷ và lợi nhuận sau thuế mang về 24 tỷ đồng. Như vậy, để thực hiện con số 100 tỷ, công ty phải có lãi 76 tỷ trong quý IV này.

Nói về cơ sở đạt kế hoạch, C47 cho biết đã ký hợp đồng phát triển dự án 105 Tây Sơn và sẽ được hạch toán 30 tỷ lợi tức cố định. Công ty sẽ bán 3 triệu cổ phiếu Thủy điện Buôn Đôn và có đối tác muốn mua hết với giá 25.000 đồng/cp. Ngoài ra, công ty còn muốn thoái vốn tại các tài sản khác.

Với việc điều chỉnh tăng lợi nhuận, C47 cũng điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức 2018 từ mức 10% lên tối đa 20% vốn điều lệ. Song song đó, công ty cũng thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100% và phát hành 17 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.

Hạ thấp chỉ tiêu

Bên cạnh một số doanh nghiệp gặp thuận lợi và tăng kế hoạch thì có không ít các công ty đang gặp khó khăn và phải xin ý kiến giảm chỉ tiêu kinh doanh năm 2018.

CTCP Dược phẩm Bến Tre (HNX: DBT) đã thống nhất giảm chỉ tiêu doanh thu từ 750 tỷ về 700 tỷ đồng, trong khi mức lợi nhuận điều chỉnh giảm 36% từ 41,3 tỷ xuống còn 26,5 tỷ đồng.

Còn 1 tháng chạy chỉ tiêu, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch - Ảnh 2.

Việc điều chỉnh giảm theo DBT là do giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao (bởi tỷ giá) trong khi giá bán đầu ra giảm do công ty phải giảm giá hàng thầu nhằm đảm bảo tính cạnh tranh. Thêm nữa, một số nhóm sản phẩm mới chưa được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch dự kiến. Cuối cùng, nguồn thu tài chính tại các công ty con, công ty liên kết không đúng kế hoạch dự kiến.

Tính đến quý III, doanh thu 9 tháng của công ty giảm 3% còn 500 tỷ. Tuy nhiên do chi phí giá vốn tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế giảm hơn phân nửa so với năm ngoái, đạt 8,8 tỷ đồng và cách rất xa kế hoạch.

‘Siêu cổ phiếu’ CTCP Dịch vụ Hàng không Cencon Việt Nam (UPCoM: CEN) vừa phải điều chỉnh giảm sâu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Trong đó kế hoạch doanh thu bị điều chỉnh từ 160 tỷ đồng xuống còn 90 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận theo đó bị điều chỉnh 81% từ mức 19 tỷ đồng xuống còn 3,6 tỷ đồng. Kế hoạch chia cổ tức lại tăng từ 5% lên 15%.

Còn 1 tháng chạy chỉ tiêu, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch - Ảnh 3.

CEN là cổ phiếu có biến động bất thường bậc nhất trên sàn chứng khoán khi vừa lên sàn giữa tháng 6 đã tăng 20 lần lên trên 208.000 đồng/cp nhưng sau đó cũng lao dốc không phanh về mức 16.000 đồng/cp như hiện nay.

CTCP Nước sạch Thái Nguyên (UPCoM: TNW) vừa công bố nội dung lấy ý kiến điều chỉnh chỉ tiêu tổng doanh thu kế hoạch năm 2018 từ 186,5 tỷ xuống 171,4 tỷ đồng. Công ty cũng giảm kế hoạch giải ngân đầu tư từ 306 tỷ còn 14 tỷ đồng.

Còn 1 tháng chạy chỉ tiêu, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch - Ảnh 4.

Việc điều chỉnh giảm doanh thu chủ yếu từ sự sụt giảm sản lượng. Nhu cầu sử dụng nước thương phẩm giảm do mức sử dụng nước bình quân thấp; do tạm ngừng cấp nước liên quan đến cải tạo vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ dân số cơ học giảm,…

Việc giảm giải ngân đầu tư là do dự án Sông Công không được ngân sách cấp vốn và chủ đầu tư chưa bố trí được kinh phí để chi trả. Ngoài ra, dự án Phát triển Hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên phải điều chỉnh thiết kế.

CTCP X20 (HNX: X20) thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 với doanh thu từ 1.029 tỷ về 829 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm từ 40 tỷ xuống còn 30 tỷ đồng. Theo đó, cổ tức dự kiến được điều chỉnh từ mức 12% về 10%/vốn điều lệ.

CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018. Tổng doanh thu điều chỉnh từ 497,5 tỷ về 492,2 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ giảm từ 11.960 tấn xuống 10.970 tấn. Sản lượng khai thác không đổi là 9.000 tấn.

Dù vậy, TRC lại tăng kế hoạch lợi nhuận trước thuế từ 106,1 tỷ lên 129,6 tỷ đồng. Đáng chú ý là công ty có khoản doanh thu từ thanh lý vườn cây theo kế hoạch hơn 103 tỷ đồng. Với lợi nhuận gia tăng, TRC cũng điều chỉnh kế hoạch cổ tức từ 15% lên 23%/vốn điều lệ.

Theo Huy Lê

Người đồng hành

Trở lên trên