MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơn sốt dầu Nga chưa có hồi kết: Một quốc gia tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga bất chấp tăng giá, khẳng định dầu Nga là lựa chọn hợp lý nhất

14-08-2023 - 08:48 AM | Thị trường

Bất chấp chiết khấu của dầu Nga bị thu hẹp lại và giá tăng, quốc gia này cho biết họ vẫn sẽ là một khách hàng trung thành của Nga.

Cơn sốt dầu Nga chưa có hồi kết: Một quốc gia tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga bất chấp tăng giá, khẳng định dầu Nga là lựa chọn hợp lý nhất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vị khách hàng quý báu của Nga

Ấn Độ - một trong những khách hàng tiêu thụ chính dầu thô giá rẻ của dầu Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine diễn ra cho biết họ không có kế hoạch quay lưng lại với Moscow ngay cả khi mức chiết khấu so với tiêu chuẩn toàn cầu bị thu hẹp. Họ cho biết dầu Nga vẫn là một trong những lựa chọn hợp lý nhất của họ.

Mức tiêu thụ dầu thô Nga của Ấn Độ đã tăng vọt kể từ năm ngoái với việc quốc gia này trở thành nhà cung cấp hàng đầu, vượt qua Saudi Arabia và Iraq. Phần lớn trong số đó được thúc đẩy bởi dầu giá rẻ của Nga giúp Ấn Độ kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên những động lực này đang dần thay đổi. Đầu năm nay, khoảng cách giữa dầu Nga và tiêu chuẩn Dubai ở mức 20 USD trên cơ sở giao hàng. Ngày nay, các khoản chiết khấu của dầu Nga đã gần đạt mức 8 USD.

Dữ liệu giá từ Argus Media cho thấy dầu thô Ural được giao đến bờ biển phía tây Ấn Độ ở mức trên 81 USD/thùng vào ngày 4/8, đắt hơn so với khoảng 68 USD một tháng trước đó.

Cơn sốt dầu Nga chưa có hồi kết: Một quốc gia tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga bất chấp tăng giá, khẳng định dầu Nga là lựa chọn hợp lý nhất - Ảnh 2.

Giá dầu thô của Nga đang leo thang. Đồ họa: Bloomberg

Tuy nhiên, các quan chức tại bốn nhà máy lọc dầu lớn ở Ấn Độ cho biết họ sẽ tiếp tục mua hỗn hợp Ural hàng đầu của Nga, cho rằng các thùng có chất lượng tương tự từ Trung Đông vẫn đắt hơn đáng kể. Điều đó có nghĩa là Ấn Độ đang mua nhiều thùng dầu Ural hơn nhiều người dự đoán.

Ông Samiran Chakraborty, nhà kinh tế trưởng về Ấn Độ tại Citigroup, cho biết: “Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ có thể tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga của họ miễn là chiết khấu lớn hơn chi phí hậu cần nhập khẩu cao hơn”.

Không có sự leo thang của cuộc xung đột hiện tại cản trở việc giao hàng, bởi vậy bức tranh dầu thô sẽ không có nhiều sự thay đổi. Ông Viktor Katona, nhà phân tích dầu thô hàng đầu tại công ty tình báo dữ liệu Kpler, cho biết những người mua Nam Á hiện đã được cảnh báo về rủi ro nguồn cung, nhưng họ cũng được bảo vệ khỏi chi phí vận chuyển và bảo hiểm cao hơn. Nguyên nhân là vì họ được bảo hiểm bởi người bán dầu thô của Nga.

Nhu cầu vẫn chưa dừng lại

Khi giá dầu Nga vượt ngưỡng 60 USD/thùng khiến sự giám sát về giao dịch của phương Tây gia tăng, điều này cũng không hề khiến các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ ngừng hoạt động, các quan chức cho biết.

Vandana Hari, người sáng lập Vanda Insights tại Singapore cho biết: “Miễn là có bất kỳ sự giảm giá nào đối với dầu thô của Nga so với các loại tương đương thì nhu cầu về loại dầu này ở Ấn Độ sẽ chưa dừng lại. Nếu dầu Ural chỉ được định giá cao hơn một chút so với mức trần 60 USD, thì đó có thể không phải là yếu tố phá vỡ thỏa thuận đối với các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, miễn là các bên trung gian có thể đưa ra cam kết với các ngân hàng Ấn Độ”.

Theo số liệu chính thức, vào tháng 6, chi phí trung bình cho dầu thô của Nga cập cảng Ấn Độ bao gồm cả cước vận chuyển là 68,17 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ khi Moscow xảy ra xung đột với Ukraine. Mức giá này thấp hơn nhiều khi so sánh với các lô hàng từ Saudi Arabia trị giá 81,78 USD/thùng.

Giá dầu kì hạn tương lai hiện đang giao dịch quanh mức cao nhất trong 9 tháng do nguồn cung khan hiếm, với việc Saudi và Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung của họ cho đến tháng 9. Điều đó khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu háo hức với dầu thô chua trung bình chứa nhiều bùn và lưu huỳnh tương tự như loại Ural của Nga, vào thời điểm nhu cầu của châu Á cũng đang tăng lên.

Các quan chức cho biết lợi nhuận vững chắc từ việc sản xuất nhiên liệu từ dầu thô cũng đang bù đắp cho sự gia tăng chi phí dầu thô. Nhìn chung, lợi nhuận lọc dầu của châu Á đã tăng hơn gấp ba lần kể từ đầu tháng 7, theo Bloomberg Fair Value.

Đúng là khối lượng nhập khẩu dầu thô của Nga đã giảm từ mức cao kỷ lục trong vài tháng qua và được dự báo sẽ giảm hơn nữa, theo Kpler - nhưng đó cũng là do tác động theo mùa, cụ thể là gió mùa, khi nhu cầu thường giảm.

“Đối với Trung Quốc, họ đang cân nhắc giữa dầu của Iran và Nga. Nhưng đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, dầu thô của Nga cho đến nay vẫn là lựa chọn rẻ nhất,” Katona nói.

“Hãy mong đợi một lượng lớn hàng hóa của Nga đến Ấn Độ từ tháng 10 trở đi.”

Theo Bloomberg, FT

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên