MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công du Việt Nam và các nước Đông Nam Á, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đi xe gì?

25-08-2021 - 14:41 PM | Thị trường

Chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Đông Nam Á đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế những ngày gần đây.

Tiếng còi cảnh sát hú vang, giao thông bị tạm dừng tại nhiều khu vực để đoàn xe chở Phó Tổng thống Harris di chuyển đến các điểm khác nhau trong chuyến công du. Bản thân nó đã là một cảnh tượng hiếm gặp, "bữa tiệc" xe hơi càng trở nên hấp dẫn hơn khi có sự xuất hiện của một số mẫu SUV trông giống "voi ma mút" lạ mắt mang huy hiệu Chevrolet.

Chuyện Tổng thống Mỹ đi công du các nước với những chiếc The Beast (quái thú) nặng 8 tấn đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ sử dụng xe gì, trang bị ra sao thì không nhiều người biết.

Công du Việt Nam và các nước Đông Nam Á, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đi xe gì? - Ảnh 1.

Bà Kamala Harris lên xe rời sân bay trong chuyến công du Singapore hôm 24/8. Ảnh: Getty.

Trong chuyến công du lần này, bà Harris sử dụng 2 chiếc Chevrolet Suburban, mặc dù bà cũng có xe limousine riêng. Đây cũng là mẫu xe được Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ thường xuyên sử dụng khi di chuyển tại Mỹ. Tất nhiên, những chiếc Suburban này không phải mẫu phổ thông bán ra thị trường.

Suburban là dòng SUV lớn nhất của Chevrolet và chủ yếu bán tại Mỹ. Phiên bản lớn nhất sở hữu 3 hàng ghế, đồng nghĩa nó có thể chở tối đa 9 người. Khi gập tất cả hàng ghế lại, không gian bên trong xe là 4.000 lít.

Về ngoại hình, Chevrolet Suburban rất khác biệt so với các mẫu xe phổ biến bán rộng rãi như Aveo, Cruze hay Orlando. Nó được tạo ra bởi Chevrlolet Mỹ, mang trong mình những đặc trưng lớn của xe Mỹ. Là phương tiện được yêu thích bậc nhất của Nhà Trắng, Chevrolet Suburban không sở hữu một danh sách dài các tính năng an toàn giống xe limousine của Tổng thống nhưng vẫn được "thửa" các tiêu chuẩn an toàn cấp quân sự.

Công du Việt Nam và các nước Đông Nam Á, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đi xe gì? - Ảnh 2.

Một trong 2 chiếc Chevrolet Suburban trong đoàn xe hộ tống bà Harris trên đường phố Singapore.

Mỗi chiếc Suburban đều có cabin kín mít với nguồn cung cấp ô xy riêng – nhằm tránh các cuộc tấn công hoá học tiềm ẩn. Cửa xe được thiết kế dày hơn trong khi cửa sổ được thiết kế để chống lại đạn xuyên giáp.

Chiếc xe này cũng được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công có điều khiển từ lựu đạn, tên lửa và các thiết bị nổ khác. Đặc biệt, xe có một cửa sổ nhỏ ở phía sau với hàng ghế thứ 3 quay mặt về phía sau, dành cho nhân viên mật vụ ngồi để bảo vệ vụ trang từ phía sau khi cần thiết. Ở phiên bản mới, trần xe cũng được làm cao và dày hơn thông thường để chống các cuộc tấn công từ máy bay không người lái (drone0.

Ngoài 2 chiếc Suburban màu đen tuyền nổi bật, đoàn xe của Phó tổng thống Harris khi xuất hiện ở Singapore còn có thêm một số chiếc Toyota Alphard và một chiếc Audi Q7. Một số người thậm chí bày tỏ nghi vấn tại sao chiếc Apphard và Q7 trông lại nhỏ bé đến vậy, mặc dù Alphard có chiều dài 4,8 m trong khi Audi Q5 dài hơn 5m. Câu trả lời chính là vì nó đi cạnh chiếc Chevy Suburban, mẫu xe dài đến 5,7m.

Công du Việt Nam và các nước Đông Nam Á, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đi xe gì? - Ảnh 3.

Luật về điểm đỗ xe năm 2000 của Singapore quy định, điểm đỗ xe tiêu chuẩn phải có chiều dài ít nhất 4,8 m, điểm số xe song song dài tối thiểu 5,4m. Nếu so sánh vui, Chevrolet Suburban của Phó Tổng thống Mỹ gần như không thể tìm được chỗ để đỗ xe trên đường phố Singapore.

Về động cơ, mẫu xe này được trang bị động cơ V8 5,3 lít, sản sinh công suất 315 mã lực. Giá bán ước tính của nó là khoảng 300.000 – 3350.000 USD. Theo The Drive, phiên bản Surbuban đang được Phó Tổng thống Mỹ sử dụng là thế hệ thứ 11, sản xuất vào năm 2020 trong khi thế hệ trước đó sản xuất từ năm 2014.

Tham khảo: Forbes, The Drive, Mothership

Đức Nam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên