MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công nghệ biến chất thải thành kho báu của nước láng giềng Việt Nam khiến Mỹ, Nhật tranh nhau ra giá để mua nhưng thất bại

21-08-2023 - 10:36 AM | Kinh tế số

Trung Quốc đã thành công phát triển công nghệ biến chất thải thành kho báu. Nhiều nước trên thế giới muốn được Trung Quốc chuyển giao công nghệ này.

Hiện nay, sự phát triển của thế giới đi kèm với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ. Quốc gia nào làm chủ được công nghệ tiên tiến, phát triển được những công nghệ trong những lĩnh vực mà các nước khác chưa đạt được sẽ dễ dàng vượt lên trong tương lai.

Do đó, trong quá trình phát triển, tất cả các quốc gia đều coi trọng phát triển khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực có trình độ cao để ứng dụng khoa học - công nghệ vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

Trước đây, tại Triển lãm Công nghiệp Thông minh Quốc tế Trung Quốc, Trung Quốc đã công bố một số thành tựu khoa học và công nghệ. Các thành tựu này bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm y học, bảo vệ môi trường, hàng không, thông tin điện tử và các lĩnh vực khác.

Trong số đó, những thành tựu của Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ đã khiến nhiều quốc gia phải ghen tị và ca ngợi hết lần này đến lần khác.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc không chỉ tập trung phát triển công nghệ ở lĩnh vực hàng không vũ trụ, mà Trung Quốc còn thành công xây dựng bộ xử lý công nghệ cao gồm một hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa để biến chất thải thành điện. Công nghệ này khiến Mỹ và Nhật thi nhau trả giá để được chuyển giao nhưng đều bị từ chối.

Bộ xử lý công nghệ cao giúp tự động lưu trữ thông tin, để xuất phương pháp xử lý trong quá trình biến chất thải sinh học thành điện. Đặc biệt, vì chất thải sinh học có nhiều rủi ro trong quá trình xử lý nên bộ xử lý công nghệ cao này của Trung Quốc giúp hạn chế tối đa sự tiếp xúc với con người, từ đó đảm bảo an toàn lao động.

Hiện nay, chỉ có Trung Quốc có công nghệ này và được sử dụng trong các nhà máy sản xuất điện giúp biến chất thải từ hoạt động sinh học thành điện năng phục vụ cho quá trình sản xuất và sinh hoạt. Thông qua công nghệ này, Trung Quốc có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng.

Xã hội phát triển, những loại máy móc và thiết bị điện ra đời đã đang có những đóng góp vô cùng lớn, tiết kiệm sức lao động của con người. Thế nhưng để những thiết bị điện tử này hoạt động thì điện năng là yếu tố quan trọng thiết yếu nhất.

Điện năng đã và đang có những vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống sinh hoạt, sản xuất. Tất cả các ngành nghề hiện nay từ thủ công đến chuyên nghiệp đều cần có sự tham gia của điện năng. Điện năng hiện nay như một thành phần tham gia vào sản xuất không thể thiếu.

Do đó, không chỉ Hoa Kỳ và Nhật Bản mà nhiều nước trên thế giới cũng muốn có được bằng sáng chế này của Trung Quốc.

Công nghệ này không chỉ được ứng dụng trong việc biến chất thải thành điện năng mà còn được sử dụng trong vận hành, điều khiển và quản lý hệ thống điện. Cùng với đó, việc sử dụng hợp lý công nghệ trí tuệ nhân tạo trong điều khiển tự động hóa điện giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chi phí nhân công, đảm bảo an toàn và ổn định sản xuất. Từ đó, thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất điện.

Nguồn: Sohu, Baidu

Minh Tiến

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên