MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cục bảo vệ thực vật

Hóa chất kích chín sầu riêng nằm trong danh mục cấm

Hóa chất kích chín sầu riêng nằm trong danh mục cấm

04/09/2016 10:02

Liên quan việc nông dân nhúng sầu riêng vào hóa chất chứa ethephon, vẫn có nhiều ý kiến rất khác nhau...

Xuất khẩu rau quả “tăng tốc”

Xuất khẩu rau quả “tăng tốc”

18/08/2016 12:01

Bất chấp nhiều khó khăn về thiên tai dịch bệnh và thị trường, rau quả Việt lại tăng tốc xuất khẩu (XK) với kim ngạch tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó là những tín hiệu vui từ thị trường khi trái cây từng bước chinh phục được những thị trường khó tính.

Tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Senegal do phát hiện gần 1000 tấn nhiễm mọt

Tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Senegal do phát hiện gần 1000 tấn nhiễm mọt

11/07/2016 20:41

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát vừa ban hành Quyết định thông báo tạm ngừng nhập khẩu lạc (Arachis hypogaea) từ Senegal do bị nhiễm mọt cứng đốt Trogoderma granarium Everts và mọt lạc Caryedon serratus Oliveier. Đây là những đối tượng thuộc kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Vượt nhiều "cửa ải", trái cây Việt chinh phục hơn 40 quốc gia

Vượt nhiều "cửa ải", trái cây Việt chinh phục hơn 40 quốc gia

12/06/2016 13:38

Để vào được những thị trường khó tính, có những loại trái cây tươi của Việt Nam phải mất 4-5 năm, thậm chí 10 năm, vượt qua những rào cản về kiểm dịch thực vật khắt khe.

Điểm yếu của nông sản Việt Nam: Quá nhiều, quá nguy hiểm

Điểm yếu của nông sản Việt Nam: Quá nhiều, quá nguy hiểm

12/11/2015 10:22

Câu chuyện thực tế của trái thanh long Việt Nam và những chia sẻ của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp cho thấy những điểm yếu “cốt lõi” của ngành nông nghiệp Việt Nam: Quá nhiều, quá nguy hiểm.

Xoài Việt tỏa sáng ở Nhật

Xoài Việt tỏa sáng ở Nhật

30/10/2015 08:18

Theo Cục BVTV, các lô xoài đầu tiên của Việt Nam XK sang Nhật Bản có giá cao hơn xoài Thái Lan 2 USD/kg, tiêu thụ rất tốt.

Xuất khẩu gạo sang Trung quốc lại bị làm khó

Xuất khẩu gạo sang Trung quốc lại bị làm khó

02/07/2015 12:55

Không chấp thuận giấy chứng nhận kiểm dịch côn trùng từ doanh nghiệp ngoài Nhà nước, gạo xuất khẩu sang Trung Quốc lại tiếp tục bị làm khó khi đơn vị khử trùng hiện nay là Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC) chuyển đổi hình thức từ công ty Nhà nước sang công ty cổ phần.

Cấp 10 mã số đầu tiên đi Mỹ cho nhãn, vải miền Bắc

Cấp 10 mã số đầu tiên đi Mỹ cho nhãn, vải miền Bắc

16/03/2015 09:00

Ngày 14/3, Cục Bảo vệ thực vật cho biết đã cấp 10 mã số đầu tiên cho các vùng trồng vải đủ điều kiện đi Mỹ tại khu vực phía Bắc.

​Xuất khẩu chôm chôm, xoài, nhãn... tăng

​Xuất khẩu chôm chôm, xoài, nhãn... tăng

09/03/2015 14:10

Chỉ trong hai tháng đầu năm 2015, thanh long, chôm chôm, nhãn, xoài vào bốn thị trường khó tính là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand đạt trên 945 tấn

​Chuẩn bị xuất khẩu trái vải sang Mỹ, Úc

​Chuẩn bị xuất khẩu trái vải sang Mỹ, Úc

05/03/2015 11:25

Cục Bảo vệ thực vật cho biết đang trong quá trình giám sát, đánh giá trước khi cấp mã số vùng trồng cho nhãn, vải ở phía Bắc để xuất khẩu vào Mỹ.

Hoa quả Việt dồn dập xuất khẩu

Hoa quả Việt dồn dập xuất khẩu

16/01/2015 07:50

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) tại TP.HCM ngày 15 - 1.

Tết này thiếu trái cây Úc

Tết này thiếu trái cây Úc

20/12/2014 08:27

Vì lý do bảo vệ cây trồng trong nước, cơ quan chức năng của Việt Nam thông báo tạm ngừng nhập khẩu 38 loại trái cây tươi của Úc từ 1-1-2015

Việt Nam tạm dừng nhập khẩu hoa quả từ Australia do dịch ruồi đục

Việt Nam tạm dừng nhập khẩu hoa quả từ Australia do dịch ruồi đục

17/12/2014 11:26

Thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, từ ngày 1/1/2015, toàn bộ 38 loại hoa quả Australia nằm trong danh mục nhập khẩu vào Việt Nam chính thức tạm dừng.

Thông tin Việt Nam không nhập hoa quả từ Úc và New Zealand hoàn toàn sai sự thật

Thông tin Việt Nam không nhập hoa quả từ Úc và New Zealand hoàn toàn sai sự thật

21/08/2014 12:12

“Thực chất là Việt Nam có nhập khẩu một số lượng lớn hoa quả từ Úc và New Zealand”, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) khẳng định.

Từ đầu năm, Việt Nam chưa nhập hoa quả nào từ Úc và New Zealand

Từ đầu năm, Việt Nam chưa nhập hoa quả nào từ Úc và New Zealand

20/08/2014 15:13

Theo thông tin từ Cục bảo vệ thực vật – Bộ NN&PTNT, từ đầu năm 2014 đến nay, Việt Nam chưa nhập bất kỳ loại hoa quả nào có nguồn gốc từ Úc và New Zealand.

58% lượng táo nhập khẩu ở Việt Nam là từ Trung Quốc

58% lượng táo nhập khẩu ở Việt Nam là từ Trung Quốc

14/08/2014 09:51

Dư luận không khỏi băn khoăn rằng, lượng táo Trung Quốc chiếm đến quá nửa lượng táo nhập khẩu như vậy đã đi đâu?

Giảm kinh phí, giảm số lượng mẫu kiểm nghiệm, nông sản nhập khẩu có an toàn?

Giảm kinh phí, giảm số lượng mẫu kiểm nghiệm, nông sản nhập khẩu có an toàn?

25/07/2014 08:35

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã tiến hành thu thập thông tin của các nước có quan hệ thương mại với Việt Nam, đánh giá nguy cơ và xây dựng kế hoạch kiểm tra lấy mẫu đảm bảo đúng quy định

“Lột mặt” khoai tây Trung Quốc đội lốt

“Lột mặt” khoai tây Trung Quốc đội lốt

20/06/2014 17:51

Khoai tây Trung Quốc lại ồ ạt đổ về Đà Lạt để giả mạo xuất xứ bằng cách dùng đất đỏ nhuộm trước khi được đưa về TP.HCM và các tỉnh thành tiêu thụ.

Thành lập ban chỉ đạo xuất khẩu rau, hoa, quả

Thành lập ban chỉ đạo xuất khẩu rau, hoa, quả

31/08/2013 08:05

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng rau, hoa, quả trong nước

Tăng tần suất kiểm tra gừng nhập từ Trung Quốc

Tăng tần suất kiểm tra gừng nhập từ Trung Quốc

16/05/2013 14:11

Sau khi có thông tin Trung Quốc phát hiện nhóm nông dân sử dụng hoạt chất độc hại để trồng gừng, Cục BVTV đã chỉ đạo kiểm tra chặt mặt hàng gừng có xuất xứ từ Trung Quốc.

Trở lên trên