MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống kín tiếng của Quang Dũng ở tuổi 47: Không áp lực tiền bạc, mối quan tâm lớn nhất là con trai

20-04-2023 - 11:02 AM | Sống

Cậu con trai đang độ tuổi lớn có nhiều thay đổi tâm sinh lý khiến Quang Dũng không khỏi lo lắng.

Quang Dũng là giọng ca được nhiều thế hệ khán giả Việt biết đến, dành nhiều tình cảm vì tài năng, đời tư kín tiếng. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, tên tuổi Quang Dũng đến nay vẫn phủ sóng rộng rãi và là ca sĩ đắt show cả trong và ngoài nước. Anh ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua các ca khúc trữ tình như Vì đó là em, Còn ta với nồng nàn, Vị ngọt đôi môi... và các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Cuộc sống kín tiếng của Quang Dũng ở tuổi 47: Không áp lực tiền bạc, mối quan tâm lớn nhất là con trai - Ảnh 1.

Ca sĩ Quang Dũng

Tuy thành công trong âm nhạc, nhưng Quang Dũng lại có đường tình duyên lận đận. Anh từng kết hôn với người đẹp Jennifer Phạm. Hai người có chung cậu con trai tên Bảo Nam. Nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được khoảng 2 năm thì đứt gánh, khiến nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ và nuối tiếc.

Sau hơn chục năm ly hôn Jennifer Phạm, dù trở nên kín tiếng hơn nhưng Quang Dũng vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi U50, anh vẫn giữ được phong độ trẻ trung và lịch lãm thường thấy của mình. 

"Trời đã ban cho mình một giọng hát, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi. Quang Dũng sẽ không bao giờ cho phép mình được ngưng theo đuổi niềm đam mê ca hát hay lười biếng trong công việc. 

Tôi cũng cảm thấy quá may mắn khi đã bước sang độ tuổi U50 mà vẫn còn được chạy show miệt mài mỗi ngày, không có thời gian ngơi nghỉ", Quang Dũng tâm sự trên Thanh Niên.

Quang Dũng cho biết nhờ làm việc chăm chỉ và biết tích luỹ từ khi còn trẻ nên ở ở thời điểm hiện tại, anh không gặp bất cứ áp lực nào về mặt tiền bạc. Nam ca sĩ đang sở hữu 2 căn nhà, một ở Mỹ và một ở Việt Nam. 

Cuộc sống kín tiếng của Quang Dũng ở tuổi 47: Không áp lực tiền bạc, mối quan tâm lớn nhất là con trai - Ảnh 2.

Cuộc sống kín tiếng của Quang Dũng ở tuổi 47: Không áp lực tiền bạc, mối quan tâm lớn nhất là con trai - Ảnh 3.

Tuy nhiên, do thường xuyên bay về giữa Mỹ và Việt Nam, sinh hoạt ngủ nghỉ lệch múi giờ liên tục nên Quang Dũng bị rối loạn giấc ngủ. Chính vì thế mà 8 năm qua anh bị lệ thuộc vào thuốc ngủ. 

Anh từng tâm sự trên Vietnamnet về nỗi lo lắng cho sức khoẻ của mình liên quan đến vấn đề này như sau: "Lịch diễn dày đặc, tôi phải uống thuốc ngủ, nếu không ngày hôm sau không hát nổi. Cứ thế, tôi uống 1 viên, rồi 2 viên. Hiện tại, tôi phải uống 4 viên thuốc ngủ/đêm mới ngủ được. Đêm nào tôi cũng nằm trằn trọc đến 2 - 3 giờ sáng. Càng lo lắng, tôi càng khó ngủ.

Những lúc mất ngủ, tôi thường lo nghĩ nhiều chuyện. Đôi khi, tôi rơi vào cảm xúc tiêu cực. Cuộc sống mỗi người đều có những lo toan riêng, tôi lại hơi nhạy cảm.

Giai đoạn tệ nhất, tôi uống cả thuốc trị cảm có thành phần an thần. Mỗi đêm, tôi uống đều đặn 2 viên thuốc cảm. Một số loại thuốc ngủ khiến tôi đau đầu, xây xẩm cả ngày hôm sau". Anh cũng cho biết hiện tại mình đang cố gắng giảm lượng thuốc ngủ phải uống mỗi ngày để không bị lệ thuộc vào nó nữa. 

Vào năm 2020, Quang Dũng từng tiết lộ, bản thân rất hạnh phúc trong chuyện tình cảm riêng tư nhưng từ chối nói cụ thể về mối tình của mình. Sau đó, trong một bài phỏng vấn khác anh cho biết mình hạnh phúc khi được sống trong tình cảm yêu thương của gia đình, bạn bè và những người tri kỉ. Được biết mẹ, chị, các cháu... của Quang Dũng đã dọn vào TP.HCM sống cùng anh. Vì thế, dù có hay không có tình yêu thì anh vẫn thấy đủ đầy, không hề có cảm giác lẻ loi. "Tôi đang trong giai đoạn hạnh phúc viên mãn của cuộc đời", Quang Dũng nói.

Về mối quan hệ với vợ cũ Jennifer Phạm, Quang Dũng cho biết cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy và chăm sóc cậu con trai Bảo Nam. Cậu bé cũng là mối bận tâm lớn nhất của Quang Dũng ở thời điểm hiện tại. 

Cuộc sống kín tiếng của Quang Dũng ở tuổi 47: Không áp lực tiền bạc, mối quan tâm lớn nhất là con trai - Ảnh 4.

Hồi đầu năm 2023, khi từ Mỹ trở về Việt Nam tham gia một đêm nhạc tôn vinh nhạc Trịnh, Quang Dũng tiết lộ mình từng cảm thấy buồn vì những thay đổi của con trai khi bước vào độ tuổi mới lớn. 

Giống như đa phần thiếu niên Mỹ, con trai anh không quá gần gũi gia đình như người Việt. Ban ngày, Bảo Nam dành phần lớn thời gian học ở trường. Khi về nhà, cậu ăn cơm rồi vào phòng riêng học bài hoặc chơi game. Vì thế, thời gian Quang Dũng có thể tiếp xúc con mỗi ngày chỉ khoảng 2-3 tiếng. 

Quang Dũng tâm sự, anh quen với việc Bảo Nam ngày nhỏ làm gì đi đâu cũng bám bố, muốn ở gần bố. Giờ con lớn rồi, việc trò chuyện tiếp xúc với nhau bị hạn chế hơn, khiến anh lo lắng.

Sau đó, anh cũng đã tìm được phương pháp để kéo hai bố con lại gần nhau hơn như nhờ bà ngoại hoặc cô giáo cập nhật tình hình của con trai với mình, hay lựa theo con trong các lần đi ăn đi chơi để mối quan hệ của hai bố con được thoải mái, vui vẻ hơn. Được biết, dù mới 15 tuổi nhưng Bảo Nam đã cao 1m9 và có năng khiếu âm nhạc giống bố.

Theo Bảo Quỳnh

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên