MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống xa hoa không tỷ phú nào sánh kịp của Thái tử Ả Rập Xê Út: Có nhà nghỉ dưỡng là lâu đài 300 triệu USD, du thuyền không khác gì cung điện nổi

26-12-2022 - 12:30 PM | Lifestyle

Theo India Times, Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud thường thường mặc áo choàng truyền thống và đi dép xăng đan, chiêu đãi bạn bè và người thân những bữa thịt cừu nướng xa hoa trong các trại sang trọng trên sa mạc.

Mohammed bin Salman Al Saud thường được biết đến với tên viết tắt MBS là Thái tử và Thủ tướng của Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, ông MBS còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong giai đoạn năm 2015-2022. Nhà lãnh đạo sinh năm 1985 cũng là gương mặt đại diện cho gia đình hoàng gia giàu có đồng thời hiện thân cho sự cầu tiến, tư duy đột phá và tham vọng lớn trong cuộc sống.

Tiếng nói và tầm nhìn trẻ trung, kiên định của gia đình hoàng gia đã vẽ nên kiệt tác về sự xa hoa, nhấn mạnh sự khác biệt giữa giàu có và vương giả.

Cuộc sống xa hoa không tỷ phú nào sánh kịp của Thái tử Ả Rập Xê Út: Có nhà nghỉ dưỡng là lâu đài 300 triệu USD, du thuyền không khác gì cung điện nổi - Ảnh 1.

Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud. Ảnh: NY Post.

Lâu đài Pháp của Thái tử là một trong những dinh thự đắt nhất thế giới

Lâu đài Louis XIV ở Louveciennes bên ngoài Paris (Pháp) nằm trong số những ngôi nhà đắt nhất thế giới. Mohammed bin Salman Al Saud đã mua bất động sản xa hoa trị giá 300 triệu USD vào năm 2015, thiết lập kỷ lục thế giới đối với bất động sản nhà ở.

Nằm trên khu đất rộng hơn 23 ha, ngôi nhà là sự bày tỏ lòng kính trọng đối với Vua Louis XIV của Pháp. Lâu đài được xây dựng bởi nhà phát triển bất động sản Emad Khashoggi, người đã can đảm phá bỏ cấu trúc nguyên bản từ thế kỷ 19 để cải tạo với các tiện nghi của thế kỷ 21.

Cuộc sống xa hoa không tỷ phú nào sánh kịp của Thái tử Ả Rập Xê Út: Có nhà nghỉ dưỡng là lâu đài 300 triệu USD, du thuyền không khác gì cung điện nổi - Ảnh 2.

Lâu đài Louis XIV thuộc sở hữu của Thái tử MBS. Ảnh: NY Post.

Cuộc đại tu bao gồm các tiện nghi sang trọng và công nghệ cao, chẳng hạn đài phun nước, hệ thống âm thanh, ánh sáng và điều hòa không khí đều được điều khiển bằng điện thoại. Ngoài ra, lâu đài còn gây ấn tượng với 10 phòng ngủ, quầy lễ tân khổng lồ, rạp chiếu phim riêng, sân bóng quần, hai phòng khiêu vũ và hộp đêm, một bể bơi trong nhà và một ngoài trời…

Cuộc sống xa hoa không tỷ phú nào sánh kịp của Thái tử Ả Rập Xê Út: Có nhà nghỉ dưỡng là lâu đài 300 triệu USD, du thuyền không khác gì cung điện nổi - Ảnh 3.

Cửa trong lâu đài. ArnhL NY Post.

Du thuyền Serene trị giá 400 triệu USD là cung điện của biển khơi

Ông MBS có bộ sưu tập xe hơi và du thuyền phong phú. Hiện tại, Thái tử sở hữu những mẫu xe Land Cruiser, BMW, Ferrari, Lamborghini và Bugatti. Tuy nhiên, tài sản đặc biệt nhất trong số đó chắc chắn là những chiếc siêu du thuyền.

Khi nói về top 10 du thuyền xa hoa bậc nhất thế giới, thứ hạng cao nhất thuộc về những thành viên hoàng gia. Siêu du thuyền Serene của Thái tử MBS nằm trong số 10 du thuyền lớn nhất thế giới, với chiều dài tổng thể là 134 m - một trong những siêu du thuyền tư nhân lớn nhất thế giới.

Được đóng bởi xưởng đóng tàu Italy Fincantieri với thiết kế nội thất bởi Reymond Langton Design, Serene được giao cho chủ nhân hồi tháng 8/2011. Con tàu bao gồm một dãy phòng nguy nga dành cho chủ sở hữu với bể bơi và thang máy riêng.

Các tiện nghi sang trọng trên tàu bao gồm hồ bơi nước biển khổng lồ, hai sân bay trực thăng, hộp đêm và phòng ngắm cảnh dưới nước… Người lớn có thể thư giãn trong trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tuyệt vời với các spa, phòng tắm.

Cuộc sống xa hoa không tỷ phú nào sánh kịp của Thái tử Ả Rập Xê Út: Có nhà nghỉ dưỡng là lâu đài 300 triệu USD, du thuyền không khác gì cung điện nổi - Ảnh 4.

Siêu du thuyền Serene dài 134 m. Ảnh: Yacht Harbour.

Cung điện nổi trị giá 400 triệu USD hoành tráng đến mức ông trùm Microsoft Bill Gates từng chi 5 triệu USD mỗi tuần để thuê vào năm 2014.

Trước đó vào năm 2008, thái tử tậu chiếc du thuyền đầu tiên có tên Pegasus VIII. Du thuyền được trang bị động cơ sang trọng với nhà hát, quán bar, sàn nhảy, tiệc nướng, sân bay trực thăng và sân tập đánh golf.

Với vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông MBS được toàn quyền tiếp cận toàn bộ Hạm đội Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Do đó, các máy bay phản lực tư nhân Boeing 747 (sản xuất năm 2001) và HZ-HM1 thuộc quyền sử dụng của ông.

Không ngại vung gần nửa tỷ USD để mua tranh

Như các thành viên khác của hoàng gia Ả Rập Xê Út, ông MBS cũng là nhà sưu tập nghệ thuật cuồng nhiệt. Vào năm 2017, Thái tử MBS đã tham gia buổi đấu giá của Christie's bằng hình thức đấu thầu ẩn danh qua điện thoại. Ông đã bỏ ra 450 triệu USD để tậu về bức tranh Salvator Mundi của danh họa lừng danh Leonardo Da Vinci. Mức giá này đã lập kỷ lục mới cho bức tranh đắt nhất từng được bán đấu giá công khai.

Kể từ cuộc đấu giá, người ta không biết tung tích của tác phẩm nghệ thuật. Có nhiều suy đoán rằng du thuyền Serene là nơi trú ngụ của Salvator Mundi. Song ông MBS đã dập tắt tin đồn bằng cách xây dựng bảo tàng chuyên dụng để giới thiệu kiệt tác này với thế giới.

Cuộc sống xa hoa không tỷ phú nào sánh kịp của Thái tử Ả Rập Xê Út: Có nhà nghỉ dưỡng là lâu đài 300 triệu USD, du thuyền không khác gì cung điện nổi - Ảnh 5.

Thái tử MBS đã tậu bức tranh Salvator Mundi của danh họa người Italy. Ảnh: LuxuryLanches.

Theo LuxuryLanches

Lam Phương

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên