MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu Chủ tịch Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn được giảm án

08-12-2023 - 14:20 PM | Doanh nghiệp

Ngoài bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV - CNS) được giảm án, một cựu cán bộ khác của CNS cũng được giảm án và cho hưởng án treo.

Hôm nay (8/12), TAND cấp cao tại TPHCM tuyên án phúc thẩm vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại CNS . Phiên tòa phúc thẩm được mở vì có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo đối với bản án sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên trước đây.

Cựu Chủ tịch Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn được giảm án - Ảnh 1.

Các bị cáo trong vụ án CNS. Ảnh: Tân Châu

Bản án phúc thẩm tuyên giảm án đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (cựu Chủ tịch HĐTV CNS) từ 3 năm 6 tháng tù còn 3 năm tù. Tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Viết Ba (cựu phó Phòng Tài chính - kế toán CNS) từ 3 năm tù giam thành 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, giữ nguyên mức án 4 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Hoa (cựu Chủ tịch HĐTV CNS).

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Hoàng Anh, bị cáo Lê Viết Ba cung cấp cho HĐXX nhiều bằng khen, giấy khen, gia đình có công với cách mạng, có người nhà là liệt sĩ… Bị cáo Nguyễn Hoàng Hoa có nộp 200 triệu đồng, nhưng theo HĐXX phúc thẩm thì đây không phải là tình tiết mới để cấp phúc thẩm xem xét giảm án.

HĐXX phúc thẩm cũng cho biết, trong vụ án này, bị cáo Chu Tiến Dũng (cựu Tổng giám đốc CNS) và bị cáo Hoàng Minh Trí (cựu Thành viên HĐQT TIE, phó Giám đốc Công ty phát triển công viên phần mềm Quang Trung thuộc CNS) có kháng cáo nhưng đã rút kháng cáo.

Vụ án này vào chiều ngày 31/5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Chu Tiến Dũng 5 năm tù; Nguyễn Hoàng Hoa 4 năm tù; Nguyễn Hoàng Anh 3 năm 6 tháng tù; Đỗ Văn Ngà (cựu Kế toán trưởng CNS) 4 năm tù; Hoàng Minh Trí 3 năm tù; Lê Viết Ba 3 năm tù...

Theo nội dung bản án sơ thẩm, từ năm 2015 đến năm 2018, các bị cáo đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí số tiền 22 tỷ đồng của CNS. Trong đó sử dụng sai mục đích tiền từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của CNS là 4,7 tỷ đồng và thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần TIE (công ty con của CNS) là 17,3 tỷ đồng.

Bị cáo Chu Tiến Dũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc thất thoát 4,7 tỷ đồng tiền thưởng, phúc lợi của CNS và đồng phạm với ông Nguyễn Huỳnh Hoa trong việc thất thoát 17,3 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Hoàng Hoa là người chịu trách nhiệm chính trong việc gây thiệt hại 17,3 tỷ đồng thoái vốn và đồng phạm với ông Chu Tiến Dũng trong việc gây thất thoát 4,7 tỷ đồng tiền thưởng, phúc lợi.

Theo Tân Châu

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên