MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng

13-11-2023 - 20:56 PM | Tài chính quốc tế

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron ngày 13/11 được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng mới của Vương quốc Anh trong bối cảnh Thủ tướng Rishi Sunak tiến hành cải tổ đội ngũ lãnh đạo cao cấp.

Thủ tướng Rishi Sunak ngày 13/11 đã cách chức Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman sau khi bà chỉ trích cách thức cảnh sát xử lý cuộc tuần hành ủng hộ người Palestine vào tuần qua.

Thủ tướng Anh đã đưa Ngoại trưởng James Cleverly thay thế bà Braverman, đồng thời bổ nhiệm cựu Thủ tướng Anh David Cameron làm Ngoại trưởng mới.

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng - Ảnh 1.

Ông David Cameron. Ảnh: Sky News

Ông David Cameron, 57 tuổi, giữ chức thủ tướng Anh từ năm 2010 đến năm 2016. Ông Cameron từ chức sau kết quả của cuộc trưng cầu ý dân về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Văn phòng của Thủ tướng Rishi Sunak cho biết Vua Charles III đã chấp thuận trao cho cựu Thủ tướng Anh David Cameron một ghế trong thượng viện Anh, cho phép ông trở lại chính phủ với tư cách bộ trưởng mặc dù không còn là thành viên được bầu của quốc hội.

Việc bổ nhiệm ông David Cameron được những đảng viên ôn hòa của Đảng Bảo thủ cầm quyền hoan nghênh.

Theo Thiều Dương

VOV

Trở lên trên