MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đại học kinh tế

Đề xuất cơ chế đặc thù phục hồi kinh tế TP HCM sau giãn cách

Đề xuất cơ chế đặc thù phục hồi kinh tế TP HCM sau giãn cách

06/09/2021 14:41

Nhóm nghiên cứu đề xuất Quốc hội, Chính phủ áp dụng cơ chế đặc thù để kiến tạo động lực cho TP HCM giúp quá trình phục hồi kinh tế diễn ra nhanh nhất có thể, sau khi kết thúc giãn cách xã hội.

Chàng trai 9X quê Đắk Lắk và hành trình 6 năm tìm mô hình doanh thu tỷ USD: Từ chiếc đèn LED đến robot tự hành "made in Vietnam"

Chàng trai 9X quê Đắk Lắk và hành trình 6 năm tìm mô hình doanh thu tỷ USD: Từ chiếc đèn LED đến robot tự hành "made in Vietnam"

16/07/2021 11:29

Có những người sinh ra để làm nhà khởi nghiệp chuyên nghiệp, Hồ Phi Ân - founder kiêm CEO 9x của EI Industrial là một trong những trường hợp như thế.

Trường đại học chi 8 tỷ mua 40.000 liều vaccine Covid-19 tiêm cho sinh viên, giảng viên

Trường đại học chi 8 tỷ mua 40.000 liều vaccine Covid-19 tiêm cho sinh viên, giảng viên

20/06/2021 13:35

Nhà trường quyết định dành ra 8 tỷ đồng mua 40.000 liều vaccine để tiêm ngừa cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên đang học tại trường.

Tình trạng bong bóng trên thị trường tài sản có thể ảnh hưởng đến dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Tình trạng bong bóng trên thị trường tài sản có thể ảnh hưởng đến dự báo tăng trưởng của Việt Nam

20/04/2021 13:52

Ngày 20/4, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý 1/2021. Theo đó, VEPR nhấn mạnh, Chính phủ mới hứa hẹn triển vọng kinh tế năng động trở lại trong năm 2021 và những năm sau đó.

Giáo sư Mỹ tiết lộ cội nguồn cải cách ở Quảng Ninh với 'nhiệm kỳ đặc biệt' từ 10 năm trước

Giáo sư Mỹ tiết lộ cội nguồn cải cách ở Quảng Ninh với 'nhiệm kỳ đặc biệt' từ 10 năm trước

20/04/2021 13:35

GS Edmund Malesky – Trưởng nhóm nghiên cứu bộ Chỉ số PCI cấp tỉnh ở Việt Nam, chia sẻ sự ngạc nhiên của ông về thay đổi của các tỉnh thành Việt Nam từ những ngày đầu mới thành lập bộ chỉ số PCI 16 năm trước, cho đến thời điểm hiện tại.

Kinh tế Việt Nam muốn phục hồi và tăng tốc phải có những đột phá về chính sách

Kinh tế Việt Nam muốn phục hồi và tăng tốc phải có những đột phá về chính sách

23/02/2021 17:41

Trong kịch bản tích cực, kinh tế Việt Nam có thể đạt tới cấp độ tăng trưởng khoảng 5% nếu như Việt Nam có thể khống chế được dịch bệnh cũng như dần đón nhận các hoạt động giao thương và đầu tư trở lại từ quý III/2021.

Chuyện người phụ nữ "gánh cả giang sơn" chăm chồng tai nạn, nuôi con vào Đại học bằng cái làn bắt ốc và một trái tim "mong manh" nhưng đầy yêu thương

Chuyện người phụ nữ "gánh cả giang sơn" chăm chồng tai nạn, nuôi con vào Đại học bằng cái làn bắt ốc và một trái tim "mong manh" nhưng đầy yêu thương

14/11/2020 15:13

5 giờ sáng trên cánh đồng còn mờ sương chưa nhìn rõ mặt người, một người phụ nữ đã đi thật sâu vào đường ruộng, chân ngập dưới nước bùn lạnh để nhặt ốc mưu sinh.

Shark Hưng bảo “khởi nghiệp” khác “lập nghiệp” nhưng GS. Phan Văn Trường phản biện: Ai rồi cũng phải khởi nghiệp, phần lớn thất bại do chờ đợi quá nhiều

Shark Hưng bảo “khởi nghiệp” khác “lập nghiệp” nhưng GS. Phan Văn Trường phản biện: Ai rồi cũng phải khởi nghiệp, phần lớn thất bại do chờ đợi quá nhiều

27/09/2020 13:39

Theo vị Giáo sư, thay vì áp đặt mô hình từ nước ngoài thì hãy tận dụng những giá trị của chính mình. Đồng thời, phải rút ra bài học sau mỗi lần thất bại.

PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo: Chúng ta đã trả giá rất đắt bằng kinh tế cho chống dịch Covid-19, nhưng điều này xứng đáng!

PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo: Chúng ta đã trả giá rất đắt bằng kinh tế cho chống dịch Covid-19, nhưng điều này xứng đáng!

19/05/2020 16:31

"Ngay từ đầu Chính phủ đã có hành động mạnh mẽ trong việc lựa chọn sức khoẻ người dân thay vì tăng trưởng kinh tế. Và chúng ta đã thành công, làm được điều mà không phải quốc gia nào trên thế giới có điều kiện y tế, kinh tế, xã hội tốt hơn Việt Nam làm được. Việc bảo toàn người lao động sẽ là điều kiện then chốt để kích thích quá trình phục hồi sau đại dịch", ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Trưởng khoa Tài chính của đại học Kinh tế TP.HCM nhận định.

Vocarimex bổ nhiệm CEO nữ

Vocarimex bổ nhiệm CEO nữ

14/09/2015 14:47

Trước khi đảm nhiệm vị trí CEO, bà Nguyễn Thị Xuân Liễu được bầu làm thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Vocarimex ngày 29/11/2014.

Nộp 1 tỉ "chống trượt" cao học: Cách chức Trưởng, phó phòng

Nộp 1 tỉ "chống trượt" cao học: Cách chức Trưởng, phó phòng

16/08/2014 08:18

Liên quan vụ 40 người thi cao học nộp trên 1 tỉ đồng để "chống trượt" tại Thanh Hóa, Trưởng, phó phòng Quản lý đào tạo TTGDTX Thanh Hóa đã bị cách chức.

40 công chức nộp hơn 1 tỷ... “chống trượt”: Thang giá trị bị đảo lộn

40 công chức nộp hơn 1 tỷ... “chống trượt”: Thang giá trị bị đảo lộn

15/08/2014 17:38

Nhiều cơ quan, tổ chức Nhà nước vẫn tuyển dụng công chức dựa trên các mối quan hệ cá nhân hoặc quá chú trọng vào bằng cấp.

Vụ nộp tiền “chống trượt“: Có dấu hiệu của bốn tội

Vụ nộp tiền “chống trượt“: Có dấu hiệu của bốn tội

15/08/2014 08:51

Ở góc độ hình sự, nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng quan hệ đưa-nhận tiền trong vụ việc này tùy trường hợp mà có thể phạm bốn tội khác nhau.

40 công chức nộp hơn 1 tỷ...chống trượt: “Xử lý nghiêm, không cho qua”

40 công chức nộp hơn 1 tỷ...chống trượt: “Xử lý nghiêm, không cho qua”

14/08/2014 11:58

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: “Quan điểm của tỉnh là căn cứ vào tính chất, mức độ để xử lý nghiêm, không nhân nhượng, không cho qua việc này”.

Xử lý kỷ luật nhiều cán bộ vụ “chống trượt cao học tiền tỷ”

Xử lý kỷ luật nhiều cán bộ vụ “chống trượt cao học tiền tỷ”

13/08/2014 08:59

Mới đây, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có kết luận thanh tra về vụ việc 40 học viên nộp tiền “chống trượt” đầu vào cao học gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Sẽ giảm giá dịch vụ ăn uống tại sân bay

Sẽ giảm giá dịch vụ ăn uống tại sân bay

17/07/2014 16:41

Theo các chuyên gia hàng không, đã đến lúc phải nghĩ tới giải pháp chống độc quyền kinh doanh dịch vụ ở sân bay.

VEPR dự báo tăng trưởng GDP đạt cao nhất 4,88% năm 2014

VEPR dự báo tăng trưởng GDP đạt cao nhất 4,88% năm 2014

29/05/2014 14:39

Theo dự báo của VEPR, tăng trưởng kinh tế năm 2014 sẽ thấp hơn năm 2013, mức thấp nhất chỉ ở 4,15%, còn cao cũng chỉ 4,88%

Trở lên trên