MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"

13-11-2023 - 11:20 AM | Lifestyle

Cặp đôi giàu có đã mời toàn bộ khách khứa bay sang Paris để tham dự hôn lễ của mình.

Nhiều đám cưới của giới thượng lưu luôn khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ. Họ có đủ kinh tế và trí tưởng tượng để biến bất cứ giấc mơ nào trở thành hiện thực.

Cách đây vài tháng, hôn lễ của Valencia Tanoesoedibjo - con gái thứ hai của người giàu bậc nhất tại Indonesia, chủ tịch tập đoàn truyền thông Hary Tanoesoedibjo được tổ chức. Chú rể là Kevin Sanjaya Sukamuljo - vận động viên cầu lông tài năng của đất nước Vạn đảo. Đám cưới này được tổ chức vô cùng xa hoa tại Pháp với khoảng 120 khách mời.

"Hai thế giới khác nhau va chạm. Một anh hùng dân tộc gặp một trong những người thừa kế của ông trùm truyền thông Indonesia", Vogue đã viết như vậy về tình yêu của cặp đôi này.

Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 1.

Kevin quen biết Valencia qua những người bạn chung. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ không mấy suôn sẻ vì từ trước đó, Valencia chưa bao giờ để ý đến đàn ông kém tuổi. Cô sinh năm 1993 còn Kevin kém cô 2 tuổi. Tuy vậy, sau đó cả hai lại yêu đương và đi đến việc kết hôn.

VĐV cầu lông đã cầu hôn bạn gái ở Sân vận động Quốc tế Jakarta. Đó cũng là sự kiện khiến giới trẻ nước này phải phát cuồng. Sau đó, cặp đôi chuẩn bị cho hôn lễ được tổ chức tại Pháp.

Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 2.

Tiệc tối trước hôn lễ

Hôn lễ bắt đầu bằng bữa tối chào mừng được tổ chức vào trước ngày cưới chính thức diễn ra.

Cặp đôi cô dâu chú rể lựa chọn Spoon Restaurant & Bar, Paris để làm nơi tổ chức.

Cô dâu mặc chiếc váy có lông vũ trắng ở phần cổ. Chú rể mặc sơ mi trắng đơn giản thoải mái ăn uống vui chơi với các vị khách đã đến Paris tham dự hôn lễ.

Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 3.

Địa điểm tổ chức

Họ lựa chọn nơi làm lễ cưới là khách sạn sang trọng Le Meurice. Nơi đãi khách ở lâu đài xa hoa Château de Vaux-le-Vicomte.

"Le Meurice là khách sạn có bề dày lịch sử về nghệ sĩ. Một khách sạn sang trọng có phòng khiêu vũ có kích thước hoàn hảo cho đám cưới thân mật 120 khách của chúng tôi, với nội thất châu Âu cổ điển.

Còn tiệc tối, điều chúng tôi mong muốn nhất là điều gì đó hơi khác so với buổi lễ. Chúng tôi vẫn muốn thứ gì đó cổ điển, thanh lịch và đẹp đẽ, nhưng cũng muốn nó diễn ra thật ngoạn mục. Vaux-le-Vicomte là một lâu đài có lịch sử phong phú, chỉ cách Paris 1 giờ đi xe và là sự lựa chọn hoàn hảo", cô dâu chia sẻ.

Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 4.

Trang trí cho địa điểm

Cô dâu chú rể hoàn toàn chia ra được phong cách cho địa điểm tổ chức lễ và nơi đãi tiệc.

Với nơi làm lễ, họ muốn tập trung vào sự thiêng liêng nên muốn những gì đơn giản nhất và thuần khiết nhất. Họ lựa chọn hoa trắng, trang trí tràn ngập không gian. Phòng lễ sang trọng với đèn chùm cùng nội thất xa hoa đã khiến họ không cần phải dồn quá nhiều công sức cho việc trang trí.

Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 5.

Còn với nơi đãi tiệc, cô dâu muốn táo bạo hơn, xa hoa hơn nên nhà thiết kế hoa Alex đã nghĩ ra cách kết hợp màu đỏ, đỏ tía, đen và tím cho phần hoa.

Bởi vậy, phòng đãi tiệc cực kỳ sang trọng nổi bật bằng đèn, những giá hoa cao, bàn tiệc sang chảnh được trải khăn ăn màu đỏ tía. Tất cả đều toát lên sự quý tộc và khiến bất cứ ai cũng choáng ngợp.

Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 6.

Trang phục trong hôn lễ

Trong quá trình chuẩn bị cho hôn lễ, cô dâu diện váy cưới đến từ thương hiệu nội địa Indoneia - Monica Ivena.

Khi làm lễ, cô dâu lựa chọn một chiếc váy cưới trễ vai từ thương hiệu Zuhair Murad lừng danh. Cô kết hợp cùng lúp đội đầu bằng ren dài.

Sau đó, cô chọn một chiếc váy dạ hội của Elie Saab cho buổi chiêu đãi tại Vaux-le-Vicomte. Chiếc váy này lộng lẫy, lấp lánh và thu hút sự chú ý. Nó là váy dạ hội dài tay, lệch vai có đính cườm tinh xảo và có trang trí lông vũ.

Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 7.
Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 8.
Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 9.

Về chú rể, Kevin diện vest trắng được may riêng và chuyển sang vest đen cho buổi đãi tiệc. Anh đi giày Berluti da màu đen và đeo đồng hồ Patek Philippe 5990R.

Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 10.
Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 11.

Về phù dâu, họ diện váy màu tím hoa cà, màu đặc trưng của bữa tối đãi khách. Còn anh chị em cô dâu chú rể đều mặc đồ màu đồng hoặc vàng - màu sắc mà cô dâu chú rể yêu cầu dành cho khách.

Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 12.

Đám cưới được tổ chức

Tại khách sạn, cô dâu khoác tay bố để đi vào lễ đường. Trong không khí trang nghiêm, cô dâu chú rể đã trao cho nhau lời thề nguyện.

Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 13.

"Buổi lễ tượng trưng cho sự kết hợp thiêng liêng giữa Kevin và tôi, tượng trưng cho ý định trong sáng, tình yêu và sự cam kết của chúng tôi", cô dâu chia sẻ.

Còn với tiệc tối, nó rất sang trọng, hoành tráng nhưng cũng không kém phần thân mật. Cô dâu đặc biệt thỏa mãn với đám cưới của bản thân.

Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 14.
Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 15.

Chi phí đám cưới

Theo website tham khảo giá chính thức thì tổ chức tiệc cưới ở Le Meurice, chỉ tính riêng dịch vụ ăn uống mỗi khách mời, gia đình phải chi ra khoảng 200-400 đô la Mỹ (khoảng 4,8 triệu đến gần 10 triệu đồng). Chi phí nghỉ ở khách sạn thì cần ít nhất 1700 đô la Mỹ mỗi đêm (hơn 41 triệu đồng).

Đám cưới xa hoa trong lâu đài tại Pháp của con gái tỷ phú giàu bậc nhất Indonesia: Tính sơ chi phí cũng đủ "choáng"- Ảnh 16.

Theo ước tính từ Le Secret Daudrey, ngân sách trung bình để tổ chức đám cưới tại Chateau Vaux le Vicomte là khoảng 1 triệu euro (hơn 25 tỷ đồng).

Với hai địa điểm, giá cả trên chỉ mới bao gồm tiền thuê địa điểm và ăn uống, chi phí trang trí vẫn chưa được tính vào.

Như vậy cũng đủ hiểu, để bao trọn cho 150 khách, cặp đôi giàu có đã phải chi trả một khoản tiền lớn để hôn lễ được tổ chức thành công.

Nguồn: Vogue, wedding market

Theo An Thanh

Phụ nữ số

Trở lên trên