MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đạm Hà Bắc (DHB) có CEO mới trong bối cảnh thua lỗ triền miên, âm vốn chủ

08-10-2019 - 08:51 AM | Doanh nghiệp

Tính đến hết quý 2/2019 Đạm Hà Bắc đã lỗ lũy kế hơn 2.876 tỷ đồng.

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (mã chứng khoán DHB) công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Ninh, Thành viên HĐQT, Phó TGĐ phụ trách Ban Tổng Giám đốc, giữ chức Tổng Giám đốc công ty thời gian 3 năm, kể từ 5/10/2019.

Đáng chú ý, trước đó ngày 25/12/2018 Đạm Hà Bắc bất ngờ công bố thông tin không kéo dài thời gian giữ chức Tổng Giám đốc công ty đối với ông Đỗ Doãn Hùng từ ngày 1/1/2019. Đồng thời cử ông Nguyễn Đức Ninh, Thành viên HĐQT, phó TGĐ phụ trách Ban Tổng Giám đốc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc công ty từ 1/1/2019.

Từ đó đến nay, sau hơn 10 tháng, ông Nguyễn Đức Ninh đã chính thức được bổ nhiệm vào vị trí CEO của Đạm Hà Bắc. Ông Nguyễn Đức Ninh sinh năm 1963, và là Thành viên HĐQT Đạm Hà Bắc từ tháng 1/2016. Trước đó ông cũng từng kinh qua nhiều vị trí tại Đạm Hà Bắc từ năm 1993.

Kết quả kinh doanh, từ sau cổ phần hóa 1/1/2016 đến nay, Đạm Hà Bắc đã thua lỗ triền miên bắt đầu với số lỗ hơn nghìn tỷ đồng năm 2016. Tính đến 31/12/2018 Đạm Hà Bắc ghi nhận lỗ lũy kế hơn 2.650 tỷ đồng.

Đạm Hà Bắc (DHB) có CEO mới trong bối cảnh thua lỗ triền miên, âm vốn chủ - Ảnh 1.

Dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Đức Ninh, kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019 cũng không khả quan với doanh thu thuần đạt gần 1.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 1.560 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm 2018. Và Đạm Hà Bắc tiếp tục ghi nhận lỗ gần 220 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên 2.876 tỷ đồng – tương ứng âm vốn chủ hơn 108 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính khiến Đạm Hà Bắc kinh doanh thua lỗ triền miên, ngoài chi phí tăng, thì phần lớn do gánh nặng lãi vay. Tổng nợ phải trả đến cuối quý 2 là 9.470 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng khoảng 300 tỷ đồng, lên 1.586 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 450 tỷ đồng, còn gần 6.110 tỷ đồng.

Đạm hà Bắc cho biết thêm, hiện công ty đang gặp khó khăn do chi phí tài chính lớn, đặc biệt từ tháng 1/2019 công ty không được kéo dài thời gian trả nợ, không thể cân đối được tài chính để trả đủ nợ gốc cho ngân hàng nên đang phải chịu lãi phạt quá hạn với lãi suất 18% trên nợ gốc quá hạn.

Năm 2019 Đạm Hà Bắc đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu ước đạt gần 3.041 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến lỗ hơn 530 tỷ đồng.

Mạnh Linh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên