MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang cưỡng chế chung cư 60 tuổi ở trung tâm Sài Gòn

07-06-2018 - 11:16 AM | Bất động sản

Chung cư 23 Lý Tự Trong, quận 1, TP HCM bị cưỡng chế để bảo đảm tính mạng các hộ dân còn sinh hoạt.

Sáng 7-6, UBND quận 1, TP HCM tiến hành cưỡng chế một số căn hộ hiện vẫn còn sinh hoạt tại chung cư cũ ở số 23 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé.

Đang cưỡng chế chung cư 60 tuổi ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Một hộ dân phản ánh việc đã ký hợp đồng với chủ nhà nhiều năm.

Đang cưỡng chế chung cư 60 tuổi ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 2.

Chung cư 23 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 đã 60 năm tuổi và xuống cấp nghiêm trọng.

Tính tới thời điểm hiện tại, có 4 kios vẫn còn kinh doanh. Trong đó, có 1 kios do Hội Mỹ thuật TP HCM tổ chức làm nơi sinh hoạt, triển lãm.

Theo đánh giá của Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn hiện chung cư đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, cần tháo dỡ khẩn cấp. Chất lượng công trình ở khối A chỉ còn bảo đảm 40% và khối B còn 46%, nếu tiếp tục sinh sống khả năng chung cư sụp đổ, đè chết người rất cao.

UBND quận 1 đã bố trí tạm cư cho 77 hộ dân, tuy nhiên, chỉ có 5 hộ nhận nơi tạm cư tại khu vực Bến Vân Đồn, quận 4 ở tạm; số còn lại đều tự lo.

Chung cư tiếp giáp 2 mặt tiền có diện tích hơn 1.200 m2. Sau khi giải tỏa xong, sẽ có chủ đầu tư tham gia dự án xây dựng mới và bố trí tái định cư tại chỗ cho 77 hộ.

Đang cưỡng chế chung cư 60 tuổi ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 3.

UBND quận 1 đọc quyết định cưỡng chế tháo dỡ chung cư cũ.

Đang cưỡng chế chung cư 60 tuổi ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 4.

Một hộ dân treo bảng thông báo.


Theo LÊ PHONG

Người lao động

Trở lên trên