MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đặng hùng võ

GS Đặng Hùng Võ lý giải sở thích của nhà đầu tư với bất động sản hạng sang

GS Đặng Hùng Võ lý giải sở thích của nhà đầu tư với bất động sản hạng sang

29/07/2020 19:00

Theo GS Đặng Hùng Võ, khái niệm các bất động sản hạng sang được hình thành từ giai đoạn Pháp thuộc với các phố Pháp ở Hà Nội, TP HCM. Từ khi hình thành khái niệm bất động sản hạng sang đến nay, các nhà đầu tư luôn thích đầu tư vào phân khúc này. Chuyên gia bất động sản cho rằng Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển phân khúc trên.

Chuẩn nào đánh giá chung cư hạng sang?

Chuẩn nào đánh giá chung cư hạng sang?

29/07/2020 10:18

Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam và Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam vừa tổ chức Tọa đàm: "Không gian sống trong đô thị hiện đại" - số 03: BĐS hạng sang và không gian sống thượng lưu.

Đô thị đa chiều sẽ là xu hướng và loại bỏ được đô thị “ma”

Đô thị đa chiều sẽ là xu hướng và loại bỏ được đô thị “ma”

21/07/2020 16:59

Theo GS. Đặng Hùng Võ, các khu đô thị đa chiều gắn với công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ sẽ làm tăng mật độ kinh tế, tạo sức sống bền vững và đây là xu hướng phát triển tất yếu của 10 năm tới.

Nhà phố thương mại tiếp tục là kênh đầu tư triển vọng năm 2020

Nhà phố thương mại tiếp tục là kênh đầu tư triển vọng năm 2020

10/03/2020 13:55

Tại diễn đàn bất động sản Việt Nam thường niên được tổ chức cuối tháng 12/2019, phân khúc nhà phố thương mại được đánh giá là một trong những sản phẩm có tỷ lệ hấp thụ tốt nhất năm 2019, được dự báo sẽ tiếp tục là kênh đầu tư triển vọng trong năm 2020.

Condotel cần thoát khỏi tư duy chật hẹp

Condotel cần thoát khỏi tư duy chật hẹp

27/02/2020 09:03

Nên nhìn condotel là bất động sản (BĐS) đa công năng như thể hiện theo nhu cầu phát triển của kinh tế chia sẻ. Đây là quan điểm của Giáo sư Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Giáo sư Đặng Hùng Võ: Đánh thuế chuyển nhượng bất động sản sẽ chặn sốt đất, đầu cơ

Giáo sư Đặng Hùng Võ: Đánh thuế chuyển nhượng bất động sản sẽ chặn sốt đất, đầu cơ

26/01/2020 11:04

Theo GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vấn đề “nóng” nhất trong vài năm trở lại đây là tình trạng sốt đất cục bộ. Giải pháp thuế chuyển quyền BĐS là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này.

"Năm 2020, đầu tư vào nhà ở sẽ thu được lợi nhuận cao, khu vực phía Tây Hà Nội triển vọng lớn hơn cả"

"Năm 2020, đầu tư vào nhà ở sẽ thu được lợi nhuận cao, khu vực phía Tây Hà Nội triển vọng lớn hơn cả"

20/12/2019 10:57

Đây là nhận định của Giáo Sư Đặng Hùng Võ - Nguyên thứ trưởng Bộ tài nguyên & Môi trường khi đánh giá về thị trường bất động sản nhà ở tại Hà nội trong năm 2020.

Vì sao kinh tế phát triển nhất khu vực mà doanh nghiệp bất động sản Việt vẫn kêu?

Vì sao kinh tế phát triển nhất khu vực mà doanh nghiệp bất động sản Việt vẫn kêu?

20/12/2019 09:00

Các chuyên gia cho rằng pháp lý là yếu tố gây khó cho thị trường địa ốc.Năm 2020, bất động sản được đánh giá là vẫn phát triển ổn định, một số phân khúc có thể là điểm sáng đầu tư.

Nhà đầu bất động sản có tiền nên bỏ vào đâu?

Nhà đầu bất động sản có tiền nên bỏ vào đâu?

19/12/2019 14:14

Tại một diễn đàn BĐS mới đây, các chuyên gia trong ngành đã đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư (NĐT) khi bỏ tiền vào BĐS trong giai đoạn sắp tới.

Ông Đặng Hùng Võ đề xuất tăng thuế để hạn chế di cư vào Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh: Đó là thuế gì?

Ông Đặng Hùng Võ đề xuất tăng thuế để hạn chế di cư vào Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh: Đó là thuế gì?

25/11/2019 14:10

"Mỗi người tùy theo khả năng thu nhập của mình mà lựa chọn nơi ở cho phù hợp. Mọi người luôn mong muốn cuộc sống tiện lợi nhất, nhưng năng lực lao động sẽ quyết định thu nhập là là cơ sở để lựa chọn nơi sinh sống cho phù hợp", GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT cho biết.

GS Đặng Hùng Võ: Thị trường bất động sản đang có những biểu hiện bất ổn

GS Đặng Hùng Võ: Thị trường bất động sản đang có những biểu hiện bất ổn

28/10/2019 09:02

GS Đặng Hùng Võ cho rằng cơ chế phân lô bán nền là nguyên nhân làm xuất hiện các dự án "ma". Sự bất ổn của thị trường bất động sản đang biểu hiện khác với các giai đoạn trước. Muốn thị trường phát triển ổn định, cần bỏ chính sách chia lô bán nền, khung pháp luật phải chỉnh lý lại theo hướng chi tiết và tạo được đồng bộ giữa các luật có liên quan đến thị trường bất động sản.

Ông Đặng Hùng Võ: Phải đền bù cho người dân thiệt hại vì nước bẩn

Ông Đặng Hùng Võ: Phải đền bù cho người dân thiệt hại vì nước bẩn

18/10/2019 09:16

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Hùng Võ cho biết, việc cung cấp nước là quan hệ thương mại mang tính dân sự, giữa đơn vị cấp nước và người dân đô thị. Về nguyên tắc, bên bán nếu gây thiệt hại cho bên mua thì phải bồi thường.

GS. Đặng Hùng Võ: "2 -3 năm nữa thị trường bất động sản sẽ thiếu nguồn cung lớn"

GS. Đặng Hùng Võ: "2 -3 năm nữa thị trường bất động sản sẽ thiếu nguồn cung lớn"

17/08/2019 10:59

Theo nhiều chuyên gia phân tích, hiện nay thị trường bất động sản đã phát triển có sàng lọc, ổn định hơn theo hướng phát triển bền vững, với nhiều sản phẩm đa dạng, có tác động mạnh tới tình hình xã hội và đời sống người dân…

Đề xuất đánh thuế nơi sốt đất: Có phản tác dụng?

Đề xuất đánh thuế nơi sốt đất: Có phản tác dụng?

31/05/2019 15:39

Bộ Xây dựng vừa đưa ra đề xuất đánh thuế những nơi sốt đất để góp phần bình ổn thị trường, chống đầu cơ bất động sản (BĐS). Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, đề xuất này không khả thi và phản tác dụng với thị trường.

Bất động sản nghỉ dưỡng nửa cuối năm nay sẽ diễn biến thế nào?

Bất động sản nghỉ dưỡng nửa cuối năm nay sẽ diễn biến thế nào?

15/05/2019 13:23

Sáng nay (15/5), hội thảo "Xu hướng mới và cơ hội đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng nửa cuối 2019" đã được Tạp chí đầu tư bất động sản CafeLand tổ chức tại Hà Nội.

GS. Đặng Hùng Võ: “Nhiều nhà đầu tư lớn đã nhìn thấy tiềm năng của Phú Yên”

GS. Đặng Hùng Võ: “Nhiều nhà đầu tư lớn đã nhìn thấy tiềm năng của Phú Yên”

27/04/2019 13:30

GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng, Phú Yên có tiềm năng du lịch biển khá lớn nhưng vẫn như bị các nhà đầu tư lãng quên bấy lâu nay. Đầu tư du lịch biển vào Phú Yên là một ý tưởng phù hợp, có lợi lớn cho cả nhà đầu tư và địa phương.

Ông Đặng Hùng Võ: Người nhiều tiền ở Việt Nam thích cái gì độc nhất vô nhị

Ông Đặng Hùng Võ: Người nhiều tiền ở Việt Nam thích cái gì độc nhất vô nhị

10/03/2019 15:21

GS Đặng Hùng Võ cho rằng các dự án bất động sản siêu cao cấp thường không hướng vào tệp khách hàng người Việt Nam do xu hướng đầu tư giữa khách trong nước và nước ngoài khác nhau.

Điểm nghẽn" thị trường bất động sản 2019

Điểm nghẽn" thị trường bất động sản 2019

09/02/2019 09:15

Đánh giá về thị trường bất động sản 2019, các chuyên gia cho rằng sẽ là một năm khởi sắc, tuy nhiên vẫn còn một số rào cản đang làm khó các doanh nghiệp.

GS. Đặng Hùng Võ: 'Chung cư cũ hết niên hạn, chủ đầu tư có thể đánh sập nhà và xây mới'

GS. Đặng Hùng Võ: 'Chung cư cũ hết niên hạn, chủ đầu tư có thể đánh sập nhà và xây mới'

19/12/2018 14:19

Theo GS. Đặng Hùng Võ, để chấm dứt tình trạng loay hoay trong bài toán cải tạo chung cư cũ như hiện nay, Nhà nước nên có quy định quyền sử dụng đất đai có thời hạn, hết niên hạn, chủ đầu tư có quyền xây dựng lại và bán chung cư mới.

"Năm 2019, BĐS nghỉ dưỡng tăng bao nhiêu cũng không đủ, không cần lo bong bóng hay thừa cung, dư địa còn rất nhiều"

"Năm 2019, BĐS nghỉ dưỡng tăng bao nhiêu cũng không đủ, không cần lo bong bóng hay thừa cung, dư địa còn rất nhiều"

11/12/2018 15:07

Đây là nhận định của Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khi nói về xu hướng của thị trường bất động sản năm 2019.

Trở lên trên