MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Danh sách Z' bí ẩn tại Harvard: Dành riêng cho các sinh viên có điểm GPA, SAT thấp, được bắt đầu đi học sau 1 năm nghỉ, số lượng chỉ 60 suất/năm

24-05-2024 - 11:29 AM | Tài chính quốc tế

60 sinh viên may mắn có tên trong Danh sách Z hàng năm của Harvard là ai?

Harvard - Trường đại học nổi tiếng hàng đầu thế giới sẽ làm gì với những ứng viên là con của nhà tài trợ hoặc những người có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhưng chỉ đạt điểm GPA hoặc SAT thấp?

Câu trả lời là: Đưa tất cả vào Danh sách Z và khuyên họ bắt đầu đi học sau khi nghỉ 1 năm. Bằng cách này, số liệu thống kê học tập mờ nhạt sẽ được giữ kín thay vì công khai trong lớp sinh viên năm nhất. Điểm học tập trung bình và thứ hạng của trường cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Brian Taylor, quản lý của công ty tuyển sinh đại học Ivy Coach có trụ sở tại Manhattan, nói: “Nếu Harvard không muốn sinh viên làm tổn hại đến thứ hạng của US News và World Report bằng điểm GPA và điểm kiểm tra, họ sẽ nhận thông qua Danh sách Z. Nói cách khác, những sinh viên này không đủ điều kiện được nhận vào một cách chính thống”.

'Danh sách Z' bí ẩn tại Harvard: Dành riêng cho các sinh viên có điểm GPA, SAT thấp, được bắt đầu đi học sau 1 năm nghỉ, số lượng chỉ 60 suất/năm- Ảnh 1.

Nghi vấn Đại học Harvard có 'cửa sau' cho con lãnh đạo và nhà tài trợ, số lượng chỉ 60 suất/năm

Theo trang web của Ivy Coach, khoảng 60 sinh viên có được một suất trong danh sách Z hàng năm. Họ sẽ nhận được một lá thư có nội dung đại khái là “Chúng tôi sẽ xem xét việc nhập học của bạn sau một năm nữa”.

“Họ không cần nộp đơn xin lại. Họ đã được nhận vào trường và được đảm bảo có 1 suất trong năm sau đó rồi”, Brian Taylor nói và cho biết trong suốt quá trình làm việc của mình, cứ 2 năm một lần, anh lại thấy 1 sinh viên được nhận vào Danh sách Z. Taylor ước tính những người này chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong số những sinh viên mà anh từng làm việc cùng.

“Suất đó dành cho những người quan trọng, là bạn thân hoặc gia đình các nhà lãnh đạo, tài trợ lớn của trường”, Brian Taylor chia sẻ với NY Post. “Nếu học sinh có một năm nghỉ giữa giai đoạn chuyển cấp, có thể họ đã được nhận vào danh sách Z”.

Cũng theo ông Taylor, các ngôi trường ưu tú khác sẽ khai thác kẽ hở tương tự để thu hút những sinh viên có điều kiện nhưng chưa đủ điểm. Cách phổ biến nhất là thông qua việc chuyển trường, bởi lẽ US News và World Report không tính số liệu thống kê về sinh viên chuyển trường trong tính toán xếp hạng của họ.

Được biết, trường Cornell khai thác một hệ thống “chuyển trường được đảm bảo”, trong đó những ứng viên có điểm kiểm tra hoặc GPA thấp được yêu cầu phải học năm thứ nhất đại học ở nơi khác sau đó nộp đơn lại.

Nếu duy trì được một mức điểm GPA nhất định trong năm thứ nhất - thường là B - họ sẽ được đảm bảo nhận vào Cornell với tư cách sinh viên chuyển trường năm thứ hai.

“Tôi không nghĩ Cornell làm điều đó là đúng. Điều đó không công bằng với các trường đối thủ”, Taylor cho biết.

Tuy nhiên, mặt tích cực là danh sách này không chỉ giúp tuyển các sinh viên VIP. Theo Taylor, một số trường đã lợi dụng kẽ hở này để tuyển những học sinh xứng đáng vào trường. Hai trường nổi tiếng với cách thức này là Princeton và Đại học Columbia.

Theo: NY Post

Theo Vũ Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên