MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Lao động nặng nhọc, độc hại có thể được nghỉ hưu sớm đến 10 năm

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Lao động nặng nhọc, độc hại có thể được nghỉ hưu sớm đến 10 năm

18/09/2019 09:18

Lao động trong ngành nghề nặng nhọc, độc hại và cộng thêm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì có thể được nghỉ hưu sớm hơn tới 10 năm...

“Nếu không có tầm nhìn, thời cơ của cách mạng 4.0 sẽ bị bỏ lỡ”

“Nếu không có tầm nhìn, thời cơ của cách mạng 4.0 sẽ bị bỏ lỡ”

28/08/2019 09:27

"Nếu không có tầm nhìn, không có các bước chuẩn bị chủ động cần thiết thì thời cơ của cuộc cách mạng 4.0 sẽ bị bỏ lỡ"...

Bộ Lao động chưa có phương án thay thế đề xuất nghỉ lễ 27/7

Bộ Lao động chưa có phương án thay thế đề xuất nghỉ lễ 27/7

02/07/2019 17:33

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, tới thời điểm này, Ban soạn thảo chưa có đề xuất mới thay thế cho việc lựa chọn bổ sung 1 ngày nghỉ lễ vào dịp 27/7 đã được rút trước đó.

Cơ hội lớn cho lao động Việt sang Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất làm việc

Cơ hội lớn cho lao động Việt sang Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất làm việc

18/06/2019 16:14

Hiện có khoảng 5.000 lao động Việt đang làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí, đóng tàu... với mức lương cơ bản khoảng 450 USD/tháng…...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Chính phủ rút nội dung nghỉ ngày 27/7 khỏi dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Chính phủ rút nội dung nghỉ ngày 27/7 khỏi dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

12/06/2019 17:43

Phát biểu sau khi tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội sau phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết Chính phủ chính thức xin rút nội dung thêm ngày 27/7 làm ngày nghỉ lễ khỏi dự thảo luật.

'Không có chuyện tăng tuổi hưu để quan chức giữ ghế làm việc'

'Không có chuyện tăng tuổi hưu để quan chức giữ ghế làm việc'

29/05/2019 13:52

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định việc điều chỉnh tuổi hưu, không có chuyện người già tranh chấp chỗ của người trẻ, quan chức giữ ghế để làm việc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tăng tuổi hưu không thể chậm hơn nữa

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tăng tuổi hưu không thể chậm hơn nữa

20/05/2019 10:38

Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Việc tăng tuổi nghỉ hưu không thể chậm hơn nữa. Tôi càng ngày càng thấy sự cần thiết của việc này”.

Tăng tuổi nghỉ hưu nhanh có thể gây sốc

Tăng tuổi nghỉ hưu nhanh có thể gây sốc

02/05/2019 08:36

Cần cân nhắc, xem xét tuổi nghỉ hưu của các đối tượng là công nhân, lao động trực tiếp trong khu vực sản xuất, dịch vụ và một số ngành nghề đặc thù.

Hơn 1,6 triệu lao động có việc làm trong năm 2018

Hơn 1,6 triệu lao động có việc làm trong năm 2018

18/01/2019 13:32

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,1%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,35% so với cuối năm 2017.

Doanh nghiệp xây nhà trẻ, mẫu giáo cho con người lao động sẽ được hưởng ưu đãi thuế?

Doanh nghiệp xây nhà trẻ, mẫu giáo cho con người lao động sẽ được hưởng ưu đãi thuế?

21/10/2018 15:20

Bộ trưởng Lao động Đào Ngọc Dung tỏ ra tán đồng với quan điểm Nhà nước cần có chính sách ưu đãi, khuyến khích cho doanh nghiệp xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo.

Đàn ông sẽ có cơ hội vừa được nghỉ ở nhà để chăm con nhỏ dưới 6 tháng tuổi vừa hưởng bảo hiểm?

Đàn ông sẽ có cơ hội vừa được nghỉ ở nhà để chăm con nhỏ dưới 6 tháng tuổi vừa hưởng bảo hiểm?

18/10/2018 19:34

Nhiều vấn đề liên quan đến bình đẳng giới đã được đặt lên bàn của những người làm luật.

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH

01/08/2018 18:20

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định bổ nhiệm ông Tống Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước từ ngày 1/8/2018.

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng giải thích về mô hình lao động “không giống với thế giới”

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng giải thích về mô hình lao động “không giống với thế giới”

05/06/2018 19:44

Thiếu công nhân kỹ thuật, những người lành nghề là thực trạng hiện nay của thị trường lao động Việt Nam. Vì vậy, mô hình lao động của những nước phát triển là hình trứng hoặc khoai tây, còn Việt Nam mang hình chóp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Buồn vì mô hình lao động các nước hình trứng, hình khoai tây, Việt Nam vẫn hình chóp

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Buồn vì mô hình lao động các nước hình trứng, hình khoai tây, Việt Nam vẫn hình chóp

05/06/2018 17:54

Chiều 5/6, "chia lửa" với Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có giải trình trước Quốc hội về một số vấn đề nóng, trong đó có nội dung về cơ cấu lao động, việc làm.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Thanh niên không nên coi đại học là con đường duy nhất lập thân, lập nghiệp!

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Thanh niên không nên coi đại học là con đường duy nhất lập thân, lập nghiệp!

05/06/2018 15:59

Thất nghiệp trong thanh niên là một trong những nhóm vấn đề được nhiều đại biểu chất vấn Bộ trưởng LĐTB&XH. Tại phiên giải trình chiều nay (5/6), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã đưa ra 5 nhóm giải pháp.

Bộ trưởng LĐTBXH: Không có chuyện 80% người lao động ở tuổi 35 bị sa thải, thực tế chỉ khoảng 1,9%

Bộ trưởng LĐTBXH: Không có chuyện 80% người lao động ở tuổi 35 bị sa thải, thực tế chỉ khoảng 1,9%

05/06/2018 13:27

Qua khảo sát, ông Đào Ngọc Dung khẳng định, chỉ 11% trong số những người nghỉ việc, xin nghỉ việc thuộc độ tuổi 30-35. Như vậy, tổng số người lao động trong độ tuổi này nghỉ việc tại các doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 1,9%.

Sáng nay, Bộ trưởng LĐ-TB-XH đăng đàn trả lời chất vấn

Sáng nay, Bộ trưởng LĐ-TB-XH đăng đàn trả lời chất vấn

05/06/2018 08:22

Sáng nay (5/6), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội vấn đề về thị trường lao động, việc làm, bạo hành trẻ em...

Bộ trưởng LĐTBXH: Nếu tính được hết kinh tế ngầm, tôi tin năng suất lao động Việt Nam không phải như thế này!

Bộ trưởng LĐTBXH: Nếu tính được hết kinh tế ngầm, tôi tin năng suất lao động Việt Nam không phải như thế này!

26/05/2018 10:09

Năng suất lao động toàn nền kinh tế đạt 93,2 triệu đồng/lao động. Tuy nhiên, nếu đánh giá chính xác thu nhập không chính thức, năng suất lao động sẽ không thấp như báo cáo.

Chọn phương án tăng tuổi nghỉ hưu trình Hội nghị Trung ương 7

Chọn phương án tăng tuổi nghỉ hưu trình Hội nghị Trung ương 7

30/04/2018 08:05

Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung bộ Luật lao động 2012, trong đó sẽ bàn đến các phương án tăng tuổi nghỉ hưu.

Cấm tặng quà cấp trên, 'tranh thủ' cấp dưới dịp Tết

Cấm tặng quà cấp trên, 'tranh thủ' cấp dưới dịp Tết

22/01/2018 10:46

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa có văn bản chỉ đạo UBND các tỉnh thành phố trên cả nước và đơn vị thuộc bộ về chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Trở lên trên