MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đáp ứng yêu cầu

Tắt sóng 2G ảnh hưởng thế nào đối với người dùng Việt?

Tắt sóng 2G ảnh hưởng thế nào đối với người dùng Việt?

12/01/2024 11:30

Việc tắt sóng 2G không chỉ giúp tối ưu hạ tầng, nguồn lực cho những mạng GSM mới mà còn để đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Quy hoạch tỉnh Tiền Giang: Sẽ có thêm 2 thành phố

Quy hoạch tỉnh Tiền Giang: Sẽ có thêm 2 thành phố

11/01/2024 10:31

Theo Quyết định 1762/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Tiền Giang sẽ có thêm thành phố Gò Công và thành phố Cai Lậy.

Khoan thông hai hầm trên cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn trước tiến độ

Khoan thông hai hầm trên cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn trước tiến độ

10/01/2024 09:53

Dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đã được liên danh các nhà thầu huy động hơn 3.000 nhân công để tăng tốc tiến độ nhiều hạng mục của công trình. Hai hai hầm xuyên núi đã vượt tiến độ tổng cộng 7 tháng. Nhà thầu phấn đấu hạng mục cầu Sông Vệ và hầm số 3 dài hơn 3,2km xong trước tiến độ.

Bộ Nội vụ thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm tại nhiều bộ, ngành, địa phương

Bộ Nội vụ thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm tại nhiều bộ, ngành, địa phương

23/12/2023 19:25

Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu hoạt động thanh tra có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, coi trọng việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau thanh tra.

Cha mẹ càng hào phóng 3 việc này thì con cái càng chịu khổ: Gia đình mới quan trọng nhất, đừng chỉ biết làm hài lòng người ngoài!

Cha mẹ càng hào phóng 3 việc này thì con cái càng chịu khổ: Gia đình mới quan trọng nhất, đừng chỉ biết làm hài lòng người ngoài!

15/12/2023 14:45

Tôi có một người anh họ được người khác đánh giá là rất tốt bụng và ấm áp nhưng gia đình lại thường xuyên phàn nàn về anh ấy. Hóa ra anh chỉ đáp ứng yêu cầu của người ngoài nhưng lại thờ ơ với người nhà.

Lương giáo viên chưa được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp

Lương giáo viên chưa được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp

14/12/2023 20:57

Theo Bộ GD&ĐT, tiền lương của nhà giáo chưa được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp, chưa đáp ứng mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết 29-NQ/TW.

Vì sao chưa bỏ room tín dụng?

Vì sao chưa bỏ room tín dụng?

12/12/2023 10:13

Do đặc thù nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào kênh tín dụng ngân hàng, nếu không kiểm soát bằng hạn mức sẽ nguy cơ tăng nợ xấu, đe dọa an toàn hệ thống.

Luật kinh doanh bất động sản mới: Cò đất hết cửa thổi giá, làm loạn thị trường

Luật kinh doanh bất động sản mới: Cò đất hết cửa thổi giá, làm loạn thị trường

30/11/2023 10:29

Luật Kinh doanh bất động sản mới quy định, ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

Nhật và nhiều nước Châu Âu đang làm tàu 250km/h - chỉ tốc độ này mới đáp ứng yêu cầu ở Việt Nam?

Nhật và nhiều nước Châu Âu đang làm tàu 250km/h - chỉ tốc độ này mới đáp ứng yêu cầu ở Việt Nam?

29/11/2023 16:46

Bộ Kế hoạch và đầu tư bảo lưu phương án 2, chọn xây dựng tàu với tốc độ 250km/h, khai thác chung tàu khách và tàu hàng cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Kiến nghị đưa quy định về tiền Đồng Việt Nam kỹ thuật số vào luật

Kiến nghị đưa quy định về tiền Đồng Việt Nam kỹ thuật số vào luật

23/11/2023 16:34

HoREA kiến nghị bổ sung quy định về tiền Đồng Việt Nam kỹ thuật số (e-VNĐ) để đáp ứng yêu cầu số hóa tiền tệ và hoạt động tín dụng

Chủ đầu tư có được tự ý tăng giá dịch vụ, giá trông xe trong hầm chung cư không?

Chủ đầu tư có được tự ý tăng giá dịch vụ, giá trông xe trong hầm chung cư không?

21/11/2023 09:17

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, trong bất cứ trường hợp nào, chủ đầu tư hoặc ban quản trị tòa nhà chung cư đều không có thẩm quyền tự ý ban hành, thay đổi giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Ba dự án giao thông trọng điểm về đích cuối năm nay

Ba dự án giao thông trọng điểm về đích cuối năm nay

18/11/2023 16:05

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, 3 dự án giao thông trọng điểm sẽ về đích cuối năm nay gồm: Cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Hiện các nhà thầu đang gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối cùng, đáp ứng yêu cầu về đích vào cuối năm 2023.

Hơn 1.700 đầu máy, toa tàu quá niên hạn: Trình Chính phủ gia hạn sử dụng

Hơn 1.700 đầu máy, toa tàu quá niên hạn: Trình Chính phủ gia hạn sử dụng

14/11/2023 11:00

Nếu được Chính phủ thông qua Dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định thi hành Luật Đường sắt, ngành Đường sắt có thể tiếp tục sử dụng thêm hơn 1.700 đầu máy và toa tàu đang tạm thời hết niên hạn sử dụng. Việc gia hạn này để hỗ trợ đường sắt lúc khó khăn, tránh lãng phí trong thời gian thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải.

Hải Dương đẩy mạnh giải ngân và bố trí vốn cho các dự án đầu tư công

Hải Dương đẩy mạnh giải ngân và bố trí vốn cho các dự án đầu tư công

12/11/2023 16:11

Đến thời điểm hiện tại, Hải Dương cơ bản đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tính đến ngày 31/10, Hải Dương đã giải ngân được trên 2.700 tỷ đồng vốn đầu tư công trên tổng số hơn 8.400 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 32,4%.

Tốt nghiệp giỏi, xuất sắc không đáp ứng yêu cầu công việc: Cần trả lại giá trị cho tấm bằng đại học

Tốt nghiệp giỏi, xuất sắc không đáp ứng yêu cầu công việc: Cần trả lại giá trị cho tấm bằng đại học

06/11/2023 14:20

Hôm qua, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ GD&ĐT, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo giáo dục 2023 với chủ đề “Thể chế chính sách nâng cao chất lượng giáo dục đại học (ĐH)”. Tại đây, các đại biểu cho rằng bài toán chất lượng đào tạo cần phải giải quyết ngay đối với giáo dục ĐH.

Triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay gói 40 ngàn tỉ đồng chưa đáp ứng yêu cầu

Triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay gói 40 ngàn tỉ đồng chưa đáp ứng yêu cầu

06/11/2023 10:45

Chính phủ nhìn nhận việc giải ngân vốn đầu tư công, triển khai chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vay trong gói 40 ngàn tỉ đồng của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội chưa đáp ứng yêu cầu.

Indonesia nhập khẩu thêm gạo từ Việt Nam, Thái Lan, Pakistan và Myanmar

Indonesia nhập khẩu thêm gạo từ Việt Nam, Thái Lan, Pakistan và Myanmar

04/11/2023 08:07

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 3/11, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) đã ký hợp đồng nhập khẩu 1 triệu tấn gạo trong tổng hạn ngạch bổ sung được giao là 1,5 triệu tấn từ 4 quốc gia là Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Myanmar.

Trở lên trên