MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đặt cược đua ngựa, đua chó: Trưởng phòng đầu tư nước ngoài nói gì?

Ông Ðỗ Văn Sử, Trưởng phòng đầu tư nước ngoài (Cục Ðầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư) cho biết, hiện một số địa phươngnhư thành phố Hà Nội, Phú Yên, Vĩnh Phúc, Ðà Nẵng, Lâm Ðồng… đang đề xuất các dự án xây dựng trường đua ngựa, đua chó trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó.

Theo ông Sử, đến nay chỉ có 1 doanh nghiệp (DN) thí điểm kinh doanh đặt cược đua chó được cấp phép theo quy định của pháp luật đầu tư trước đây với quy mô và phạm vi hẹp tại sân vận động Lam Sơn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngày 24/1/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP (Nghị định 06) về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Hoạt động kinh doanh đặt cược theo quy định của pháp luật thời gian qua hầu như chưa được triển khai.

Sau khi Nghị định 06 có hiệu lực, dự án Trường đua ngựa có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, đang trong quá trình hoàn thành việc đầu tư xây dựng.

Theo ông Sử, tỉnh Phú Yên cũng được Thủ tướng chấp thuận cho bổ sung dự án Trường đua ngựa Phú Yên có hoạt động cá cược đua ngựa, đua chó tại xã An Mỹ, huyện Tuy An vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Nhà đầu tư đang phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trường đua ngựa, trường đua chó, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng đầu tư nước ngoài nhận định, thời gian tới, lĩnh vực đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế có tiềm năng phát triển khi ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và được thí điểm theo Nghị định 06. Bởi thế, theo ông Sử, các cơ quan quản lý nhà nước phải đưa ra những biện pháp kiểm soát phù hợp với điều kiện mới.

Theo ông Nguyễn Huy Đạt, Trưởng Phòng xổ số và trò chơi có thưởng (Vụ Tài chính các ngân hàng, Bộ Tài chính), kể từ năm 2017, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng quy trình tổ chức đấu thầu lựa chọn DN tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo Luật đấu thầu và Nghị định số 06. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc về pháp lý. Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này.

Để phát triển lĩnh vực trò chơi giải trí có thưởng, theo ông Đạt, Chính phủ đang chỉ đạo hoàn thiện khung khổ pháp lý với các lĩnh vực này cùng với đó là đánh giá các tác động tiêu cực đối với xã hội để có các biện pháp quản lý giám sát hiệu quả. Việc triển khai sẽ được thực hiện thận trọng, từng bước đảm bảo không phát triển nóng và không gây tác động đến trật tự, an toàn xã hội.

Theo T.N

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên