MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đất “vàng” đầu tư phía Đông Hà Nội

29-09-2016 - 13:32 PM | Bất động sản

Nắm bắt thuận lợi từ sự chuyển dịch thị trường bất động sản từ phía Tây sang phía Đông Hà Nội, hệ thống giao thông hoàn thiện đồng bộ cùng chính sách giá cả được đánh giá là thấp nhất so với các dự án trong vùng, FLC Eco House đã trở thành mảnh đất vàng cho nhiều nhà đầu tư bất động sản lớn và nhỏ. Tweet

Nhận xét về tiềm năng phát triển bất động sản ở khu vực phía Đông nói chung và quận Long Biên nói riêng, GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định: "Trước đây chủ đầu tư và người mua nhà đổ xô về khu vực phía Tây là do quy hoạch của Nhà nước hướng về đây. Về quan điểm cá nhân, tôi cho rằng bất động sản phía Đông hội tụ đầy đủ yếu tố "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ" để phát triển”.

Một vài năm trước, khi thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội nổi lên như một vùng đầu tư địa ốc đầy tiềm năng thì phía Đông vẫn đang trong tình trạng “bỏ ngỏ”. Từ sự phân định thị trường, hiện tại phía Đông Hà Nội quỹ đất vẫn còn khá nhiều, nhất là tại quận Long Biên.

Nắm bắt được những thuận lợi này, nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng chọn cho mình những dự án lớn tại quận Long Biên để đầu cơ ăn chênh lệch. FLC Eco House là một dự án được chú ý bởi nằm trên vùng đất khá đẹp trên phố Sài Đồng, mức giá lại được đánh giá gần như thấp nhất so với các dự án lân cận.

Theo khảo sát từ thị trường tại các tuyến đường lớn của quận Long Biên như Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, ngay tại mặt đường này nếu có vỉa hè rộng có giá 180 - 200 triệu đồng/m2, khu vực mặt ngõ ngang Nguyễn Văn Cừ nếu trục đường rộng ô tô vào được giá từ 60 - 100 triệu đồng/m2. Các dự án đã được các nhà đầu tư phát triển để đón làn sóng và xu hướng mới của thị trường. Tại Khu đô thị mới Sài Đồng, giá đất các dự án hiện đang giao dịch mức 60 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, nằm trong ngõ trên phố Sài Đồng, các lô đất của dự án FLC EcoHouse có giá giao động từ 35 đến 40 triệu/m2, tùy vào diện tích và vị trí lô đất. Đây được coi là mức giá tốt nhất tại các khu vực thu hút của bất động sản phía Đông Hà Nội.

Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ đã “mở lối” cho bất động sản phía Đông Hà Nội thu hút nhiều nhà đầu tư.

Nhìn vào các tiện ích thừa hưởng và giá cả, có thể thấy rằng FLC Eco House là một vùng đất “vàng” cho nhiều nhà đầu tư khi chỉ bỏ ra số tiền đầu tư nhỏ nhưng tiềm năng sinh lời rất lớn khi bán lại và hưởng chênh lệch khi giá đất tại đây tăng mạnh trong thời gian tới.

FLC Eco House là một dự án với quy mô 15.800 m2 bao gồm 9 khu đất liền kề được chia lô vuông vắn. Cách Hồ Gươm chưa đầy 5km, FLC Eco House có thể kết nối với các công trình trọng điểm tại các quận trung tâm của thủ đô. Hàng loạt các tiện ích công cộng xung quanh như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại… đều nằm ở vùng lân cận dự án tạo một môi trường sống đầy đủ, trọn vẹn và chất lượng dành cho cư dân.

Theo Bảo Ngọc

BizLive

Từ Khóa:
Trở lên trên