Đề xuất doanh nghiệp tự quyết định và công bố giá bán lẻ xăng dầu
Sáng 30-9, Bộ Công thương tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị định Kinh doanh xăng dầu (sửa đổi) để thay thế các nghị định hiện hành về kinh doanh xăng dầu.
- 30-09-2026Sắp tới có thể mỗi cây xăng một giá, tăng giảm trong ngày
- 30-09-2026Sắp tới mỗi cửa hàng xăng dầu một giá: Sáng tăng, chiều giảm?
- 29-09-2026Việt Nam sắp có siêu tổ hợp bán lẻ hàng nghìn m2 chạy dọc các tuyến cao tốc từ Bắc vào Nam: Mô hình đầu tiên vận hành từ 2030, là 'mỏ vàng' 64,6 tỷ USD tại Mỹ
Trong đó, nội dung mới được nhiều người quan tâm là đề xuất doanh nghiệp sẽ tự quyết định và công bố giá bán lẻ xăng dầu thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá cơ sở như hiện nay (7 ngày/lần). Doanh nghiệp sẽ căn cứ công thức và nguyên tắc được quy định trong nghị định để tự tính toán, quyết định và công bố giá bán.
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn cho biết, dự thảo này tác động trực tiếp đến hàng ngàn doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, hệ thống cửa hàng bán lẻ và người tiêu dùng. Đổi mới quản lý phải đồng thời bảo đảm nguồn cung, an ninh năng lượng và ổn định kinh tế vĩ mô.
Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn, dự thảo hướng tới giảm thủ tục hành chính, hạn chế các khâu trung gian và tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh, nhưng cơ chế quản lý vẫn phải bảo đảm nguồn cung và khả năng ứng phó khi thị trường có biến động.
Sài Gòn giải phóng