MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHĐCĐ Vinamilk: “Nữ hoàng sữa” có đang ngủ quên?

31-03-2018 - 09:37 AM | Doanh nghiệp

Vinamilk là market leader trong ngành sữa, cũng như Hòa Phát tại ngành thép. Tại sao Hòa Phát tăng trưởng rất nhanh, mà Vinamilk thì tăng rất chậm, câu hỏi đặt ra là “Liệu VNM có đang ngủ quên trong chiến thắng?”

Đó là câu hỏi của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra sáng ngày 31/3/2018.

Trả lời điều này, đại diện CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) cho biết: "Thật ra điều này cũng là trăn trở của ban lãnh đạo nhiều năm, tuy nhiên muốn tăng trưởng phải phụ thuộc vào tình hình cung cầu, vào chu kỳ thị trường". Hiện, ngành sữa chỉ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm từ 5-7%, còn ngành thép thì cao hơn do thị trường bất động sản đang trên đà leo dốc. Chưa kể, với ngành sữa, thì tăng trưởng có nhiều cách hiểu, uống sữa nhiều cũng là tăng trưởng, tăng người uống cũng là tăng trưởng, nên tương lai sẽ tăng trưởng nhiều. Với tốc độ tăng hiện tại của VNM so với mức 1-2% ở thị trường nước ngoài đã là ổn định rồi, không phải là bão hòa.

Chủ tịch Mai Kiều Liên cũng nói thêm: "Thực ra nhìn vào quá khứ, VNM có lúc tăng trưởng hơn HPG rất nhiều, hiện tại đúng là không bằng. Tuy nhiên, tương lai chưa thể nói trước được".

ĐHĐCĐ Vinamilk: “Nữ hoàng sữa” có đang ngủ quên? - Ảnh 1.

Chưa tự tin vào xuất khẩu

Về hoạt động kinh doanh, VNM đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 55.500 tỷ đồng, tăng 8,5% so với mức thực hiện năm 2017; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 10.752 tỷ đồng, tăng 4,6% so với mức lợi nhuận 10.278 của năm 2017. Có thể nói đây là một kế hoạch có phần khiêm tốn khi VNM luôn có mức tăng trưởng doanh thu lớn hơn 10% trong 5 năm qua.

Đồng thời, Công ty kế hoạch mỗi năm sẽ tăng 1% thị phần, hướng đến mốc 60% tổng thị phần sau 5 năm. Riêng năm 2018, Công ty vẫn chưa thực sự tự tin vào công tác xuất khẩu, song vẫn đang cố gắng thúc đẩy nhân viên hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Với chỉ tiêu trên, năm 2018 VNM dự kiến sẽ trả cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế, dự kiến sẽ chi trả đợt 1 ngay vào quý 3 với mức dự kiến 2.000 đồng/cp. Đợt chi trả cổ tức lần 2 sẽ diễn ra vào khoảng tháng 5-6/2019.

Dòng Organic – thị trường đi trước dự kiến!

Theo ban lãnh đạo, dòng này được VNM chính thức ra đầu năm 2017 và đến nay đã tròn 1 năm triển khai. Hiện nguyên liệu không đủ để đáp ứng đầu ra.

Do đó, VNM đang ưu tiên các trang trại để chăn nuôi bò sữa, điển hình Công ty sẽ mở rộng trang trại Đà Lạt, đồng thời phát triển trang trại tại Thanh Hóa với số lượng 2.000 con… Tại Cần Thơ Công ty cũng sẽ phát triển trang trại cho miền tây, và miền trung VNM cũng đang lên kế hoạch tìm kiếm khu vực chăn nuôi. Chia sẻ thêm, tại Nghệ An có một đối tác Nhật cũng đang xây dựng trang trại, và VNM đã thương thảo để lấy sữa từ đây.

Với những định hướng trên, Công ty tự tin rằng sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển dòng sữa này, tuy nhiên thực tế thị trường đang đi nhanh hơn dự kiến của ban lãnh đạo.

Vẫn đang tìm kiếm ứng cử viên còn lại cho HĐQT

Năm 2018, để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển kế tiếp, HĐQT VNM 7trình cổ đông phê duyệt nâng tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 từ 9 thành viên lên con số 11.

Theo đó, hiện đã có 1 ứng viên là ông Alain Xavier Cany (sinh năm 1949, tại Pháp), đang là Trưởng đại diện - Chủ tịch Tập đoàn Jardine Matheson Limited (Việt Nam). Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch Hội đồng Tín thác Saigon Children's Charity CIO, Thành viên HĐQT Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV TM-ĐT Liên Á Châu. Cũng tại Đại hội, đại diện VNM cho biết ứng cử viên còn lại sẽ tiếp tục tìm kiếm và thông báo sau.

Một nội dung quan trọng khác, VNM cũng trình cổ đông thông qua việc bầu ông Nguyễn Chí Thành (sinh năm 1972) hiện đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc SCIC thay thế cho ông Nguyễn Hồng Hiển. Ông Thành tốt nghiệp bằng cử nhân Kinh doanh Thương mại năm 1994, đến năm 2003 ông nhận bằng thạc sĩ Chính sách công. Về kinh nghiệm làm việc, giai đoạn 1995-2006, ông Thành là cán bộ, trưởng phòng Vụ Quản lý Ngoại hối tại Ngân hàng Nhà nước. Từ năm 2006 đến nay, ông làm việc tại SCIC.

ĐHĐCĐ Vinamilk: “Nữ hoàng sữa” có đang ngủ quên? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Chí Thành.

Bên cạnh đó HĐQT còn trình cổ đông về kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 20% (mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm). Số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 290,29 triệu cổ phần tương ứng với việc vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm 2.902,9 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến cũng rời vào quý 3 năm nay.

Trên thị trường, sau đợt thăng qua trong năm 2017, hiện cổ phiếu VNM đang giao dịch ở vùng giá 200.000-214.000/cổ phiếu, mức giá đỉnh mọi thời đại của cổ phiếu này.

ĐHĐCĐ Vinamilk: “Nữ hoàng sữa” có đang ngủ quên? - Ảnh 3.

Biến động cổ phiếu VNM một năm qua.

Hiếu Nguyễn

Hiếu Nguyễn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên