MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Địa chấn" trong bầu cử, Anh sắp có thủ tướng mới?

05-07-2024 - 09:38 AM | Tài chính quốc tế

Reuters dẫn một cuộc thăm dò ý kiến sau bỏ phiếu hôm 4-7 (giờ địa phương) cho thấy lãnh đạo Đảng Lao động Keir Starmer sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.

Theo kết quả thăm dò, Đảng Lao động dự kiến giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội lần này. Dự báo cũng cho thấy Đảng Bảo thủ của đương kim Thủ tướng Rishi Sunak sẽ chịu tổn thất lịch sử.

Đảng Lao động đang trên đà giành được 410/650 ghế tại quốc hội. Đây là sự đảo ngược đáng kinh ngạc so với 5 năm trước khi đảng này có thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 1935.

Lãnh đạo Đảng Lao động Keir Starmer và phu nhân bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở London hôm 4-7. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, đảng của ông Sunak được dự đoán sẽ chỉ giành được 131 ghế, thành tích bầu cử tồi tệ nhất trong lịch sử của đảng này. Các cử tri đã bày tỏ sự thất vọng vì cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cũng như nhiều năm bất ổn khiến Anh phải thay 5 thủ tướng khác nhau kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) năm 2016.

Riêng Đảng Dân chủ Tự do theo đường lối trung dung được dự đoán sẽ giành được 61 ghế, còn Đảng Cải cách dân túy cánh hữu của Anh, do nhà vận động Brexit Nigel Farage đứng đầu, được dự đoán sẽ giành được 13 ghế.

Nhà thăm dò ý kiến John Curtice nhận định: “Phần lớn thiệt hại cho Đảng Bảo thủ tối nay là do Đảng Cải cách dân tuý gây ra, ngay cả khi Đảng Lao động có vẻ là bên được hưởng lợi”.

Theo kết quả thăm dò, tổng thể cử tri Anh đã chuyển sự ủng hộ sang phe trung tả.

Không chỉ Đảng Bảo thủ được dự đoán sẽ thất bại, Đảng Quốc gia Scotland ủng hộ độc lập được dự báo chỉ giành được 10 ghế, thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 2010. Trong 6 cuộc bầu cử gần đây nhất ở Anh, chỉ có một cuộc thăm dò ý kiến có kết quả sai. Kết quả chính thức sẽ có trong vài giờ tới.

Giám đốc nghiên cứu Keiran Pedley của Ipsos, đơn vị thực hiện cuộc thăm dò ý kiến, nói với Reuters: “Nếu cuộc thăm dò ý kiến này chính xác thì đây là một thất bại lịch sử đối với Đảng Bảo thủ, một trong những lực lượng kiên cường nhất mà chúng ta từng thấy trong lịch sử chính trị Anh. Có vẻ như Đảng Bảo thủ nắm quyền trong 10 năm và tất cả đã sụp đổ”.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên