MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu cử Pháp: Thất bại báo trước của Tổng thống Macron?

01-07-2024 - 10:02 AM | Tài chính quốc tế

Các cuộc thăm dò cho thấy đảng cực hữu National Rally (Tập hợp Quốc gia - RN) của bà Marine Le Pen đã giành được chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội Pháp hôm 30-6.

Tuy nhiên, theo Reuters, kết quả bầu cử cuối cùng sẽ phụ thuộc vào những ngày tới.

Các cuộc thăm dò từ Ipsos, Ifop, OpinionWay và Elabe cho thấy RN được cho là đã giành được khoảng 34% số phiếu bầu. 

Đây được xem là một thất bại lớn đối với Tổng thống Emmanuel Macron sau khi ông kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử nhanh chóng. 

Bà Le Pen nói với đám đông cổ vũ tại khu vực bầu cử Henin-Beaumont, miền Bắc nước Pháp: “Người Pháp đã sẵn sàng sang trang”. 

Bầu cử Pháp: Thất bại báo trước của Tổng thống Macron?- Ảnh 1.

Những người ủng hộ bà Le Pen tại khu vực bầu cử Henin-Beaumont. Ảnh: Reuters

Trước đây, các đảng trung hữu và trung tả đã hợp tác để ngăn RN nắm quyền nhưng hiện vấp phải sự khó khăn hơn bao giờ hết.

Tỉ lệ phiếu bầu của RN cao hơn các đối thủ cánh tả và trung dung, bao gồm cả liên minh Together (Cùng nhau!) của ông Macron. Liên minh này được cho là đã giành được 20,5% -23% số phiếu bầu.

Trong khi đó, liên minh cánh tả Mặt trận Nhân dân Mới (NFP) được dự đoán sẽ giành được khoảng 29% số phiếu bầu.

RN đạt được kết quả khả quan trong bối cảnh cử tri không hài lòng với ông Macron, chi phí sinh hoạt cao và mối lo ngại ngày càng tăng về vấn đề nhập cư.

Nếu không có ứng cử viên nào đạt 50% số phiếu bầu ở vòng đầu tiên, 2 ứng cử viên hàng đầu sẽ tự động đủ điều kiện vào vòng hai cũng như tất cả những người nhận được sự ủng hộ của 12,5% số cử tri đã đăng ký tham gia bỏ phiếu.

Ở vòng hai, ai giành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng khu vực bầu cử. 

Reuters cho biết tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu hôm 30-6 đạt mức cao.

Giám đốc nghiên cứu của Ipsos France Mathieu Gallard cho hay vào lúc 15 giờ ngày 30-6 (giờ GMT), tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu là gần 60%, so với 39,42% cách đây 2 năm.

Trong khi đó, ông Macron đã kêu gọi cử tri ủng hộ các ứng cử viên "cộng hòa và dân chủ". Các nhà lãnh đạo chính trị thuộc phe trung tả và cực tả đều yêu cầu các ứng cử viên đứng thứ ba của họ bỏ cuộc.

Jordan Bardella, chủ tịch của RN, 28 tuổi, cho biết ông sẵn sàng trở thành thủ tướng nếu đảng của ông giành được đa số phiếu bầu.

Tại quảng trường Republique ở Paris, vài nghìn người biểu tình chống RN đã tập trung và bày tỏ ý kiến. 

Najiya Khaldi, một giáo viên 33 tuổi, nói rằng cô cảm thấy “buồn bã và sợ hãi” trước kết quả tốt của RN.

Theo Phạm Nghĩa

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên