MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Dịch vụ ăn uống

Yuanta: 'Giá dầu neo ở mức cao, cùng nguồn cung từ Nga hạn chế sẽ khiến áp lực lạm phát Việt Nam tăng trong thời gian tới'

Yuanta: 'Giá dầu neo ở mức cao, cùng nguồn cung từ Nga hạn chế sẽ khiến áp lực lạm phát Việt Nam tăng trong thời gian tới'

15/03/2022 18:23

Theo báo cáo, lạm phát vẫn trong mục tiêu dưới 4%. Nếu áp lực lạm phát tăng cao, có thể Chính phủ sẽ có những biện pháp hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, và các giải pháp khác giúp giảm áp lực lên lạm phát.

PwC: Yếu tố nào khiến Foxconn, Pegatron, Luxshare... lựa chọn Việt Nam thay vì các thị trường lân cận?

PwC: Yếu tố nào khiến Foxconn, Pegatron, Luxshare... lựa chọn Việt Nam thay vì các thị trường lân cận?

01/03/2022 11:27

Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến của nhiều chuỗi cung ứng và làn sóng tái định cư sản xuất, do nền kinh tế vững chắc và môi trường đầu tư thuận lợi.

Trí tuệ kiếm tiền đi trước thời đại của người Do Thái: Thay vì tiết kiệm, thử 12 bí quyết này giúp túi tiền nhanh đầy và tiết kiệm kha khá thời gian!

Trí tuệ kiếm tiền đi trước thời đại của người Do Thái: Thay vì tiết kiệm, thử 12 bí quyết này giúp túi tiền nhanh đầy và tiết kiệm kha khá thời gian!

21/02/2022 14:28

Người Do Thái đúc kết được kinh nghiệm và trí tuệ kiếm tiền phong phú. Điều này thể hiện trong thuật kiếm tiền của họ!

Mùa Valentine 2022: hoa, trang sức, chocolate,... đều tăng giá trên toàn cầu

Mùa Valentine 2022: hoa, trang sức, chocolate,... đều tăng giá trên toàn cầu

14/02/2022 16:42

Lạm phát và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra đã làm tăng chi phí của những món quà truyền thống mà mọi người thường tặng cho nhau trong ngày Valentine. Thay vì hoa thật do giá quá cao, nhiều người chuyển sang những bó hoa 'ăn được chơi được' minh chứng cho câu 'đường đến trái tim phải đi qua dạ dày'.

Hàng quán dịch vụ "chặt chém" ngày đầu năm: Sốc với bán bún ốc 110.000 đồng

Hàng quán dịch vụ "chặt chém" ngày đầu năm: Sốc với bán bún ốc 110.000 đồng

07/02/2022 15:14

Không ít chủ quán ăn, nhà hàng, cà phê đã tranh thủ thời điểm đầu năm mới để "chặt chém" khách sau thời gian dài hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Khách sạn, vé máy bay ‘cháy’ từ mùng 2 Tết

Khách sạn, vé máy bay ‘cháy’ từ mùng 2 Tết

30/01/2022 15:00

Theo khảo sát trên các hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến và các công ty du lịch, nhiều khách sạn và vé máy bay đến các điểm lịch như Phú Quốc, Nha Trang... đã báo hết phòng các ngày cao điểm sau tết từ mùng 2 - mùng 6 Tết.

Du lịch Tết 2022: Nhiều tour hot đã kín chỗ, xu hướng du lịch riêng tư lên ngôi

Du lịch Tết 2022: Nhiều tour hot đã kín chỗ, xu hướng du lịch riêng tư lên ngôi

29/01/2022 07:30

Nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành cho biết vẫn tiếp tục mở bán và nhận khách đăng ký đến cận ngày khởi hành. Bên cạnh đó, lượng khách lựa chọn du lịch riêng lẻ hay du lịch nội địa tăng đáng kể, nhiều nơi đã đặt kín chỗ hơn 90%.

Chùm ảnh: Khung cảnh Tokyo dưới tuyết trắng đẹp đến nao lòng, phảng phất nét buồn tựa cổ tích mùa đông

Chùm ảnh: Khung cảnh Tokyo dưới tuyết trắng đẹp đến nao lòng, phảng phất nét buồn tựa cổ tích mùa đông

12/01/2022 18:59

Những ngày gần đây, Tokyo đang đón những đợt tuyết rơi đầu năm khá bất thường khi nhiệt độ giảm sâu, khung cảnh ngập tuyết trắng tuyệt đẹp khiến những người yêu Nhật Bản chắc chắn đang rất háo hức!

Lắp camera giám sát, phạt "nguội" người hút thuốc lá nơi công cộng

Lắp camera giám sát, phạt "nguội" người hút thuốc lá nơi công cộng

11/01/2022 15:40

Nhà hàng, quán cà phê, cơ sở dịch vụ ăn uống... có thể là địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn, trong khi việc lắp camera để phạt "nguội" người hút thuốc lá nơi công cộng cũng được khuyến khích sử dụng.

Từ 12h trưa nay, quận Thanh Xuân tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19

Từ 12h trưa nay, quận Thanh Xuân tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19

03/01/2022 14:56

UBND quận Thanh Xuân đã có điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng mức độ dịch ở cấp độ 3 để phòng, chống dịch COVID-19.

Năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng của TP Hồ Chí Minh tăng 2,36%

Năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng của TP Hồ Chí Minh tăng 2,36%

30/12/2021 18:07

Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cho biết chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2021 của TP Hồ Chí Minh tăng 1,24% và bình quân năm 2021 tăng 2,36%.

Hà Nội: Nhiều hộ kinh doanh ăn uống tại quận Hai Bà Trưng chủ động "chỉ bán mang về" trước giờ quy định

Hà Nội: Nhiều hộ kinh doanh ăn uống tại quận Hai Bà Trưng chủ động "chỉ bán mang về" trước giờ quy định

19/12/2021 14:48

Từ 12h trưa ngày 19/12, UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) áp dụng điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tương ứng cấp độ 3. Theo ghi nhận, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động chấp hành trước giờ quy định.

Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng dừng hàng ăn uống tại chỗ, thể dục thể thao ngoài trời

Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng dừng hàng ăn uống tại chỗ, thể dục thể thao ngoài trời

19/12/2021 08:25

Sau khi được xác định ở cấp độ 3 (màu cam) - nguy cơ cao về dịch COVID-19, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) có văn bản yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về; dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời. Thời điểm áp dụng từ 12h ngày 19/12.

Chỉ được bán mang về, nhiều cửa hàng ăn uống tạm dừng hoạt động vì lo “lỗ kép”

Chỉ được bán mang về, nhiều cửa hàng ăn uống tạm dừng hoạt động vì lo “lỗ kép”

14/12/2021 15:39

Sau khi chuyển sang cấp độ dịch 3, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về. Nhiều cửa hàng chỉ mở ra mua bán cầm chừng, không ít cửa hàng đã tạm dừng kinh doanh.

NÓNG: Quận trung tâm Hà Nội "nguy cơ cao" dừng bán hàng ăn tại chỗ, vận động người dân không ra đường khi không cần thiết

NÓNG: Quận trung tâm Hà Nội "nguy cơ cao" dừng bán hàng ăn tại chỗ, vận động người dân không ra đường khi không cần thiết

13/12/2021 15:09

Quận Đống Đa yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

TP HCM bỏ quy định dịch vụ ăn uống phải kết thúc trước 22 giờ hằng ngày

TP HCM bỏ quy định dịch vụ ăn uống phải kết thúc trước 22 giờ hằng ngày

03/12/2021 20:21

UBND TP HCM vừa có chỉ đạo khẩn, tiếp tục cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31-12. Đồng thời, bỏ quy định phải kết thúc hoạt động trước 22 giờ hằng ngày.

5 xu hướng ngành F&B năm 2022, mọi chủ quán không thể bỏ qua: Tăng độ phủ, giảm diện tích, tinh gọn người, phủ công nghệ

5 xu hướng ngành F&B năm 2022, mọi chủ quán không thể bỏ qua: Tăng độ phủ, giảm diện tích, tinh gọn người, phủ công nghệ

26/11/2021 09:54

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã thay đổi đáng kể ngành dịch vụ F&B từ mô hình kinh doanh, quy trình vận hành cho đến kênh bán hàng, nhân sự lao động,… để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cách người tiêu dùng tiếp cận các nhà hàng/cafe nói chung cũng có nhiều biến chuyển mới. Sau khi vượt qua những khó khăn do đại dịch tạo ra, các thương hiệu lại đối mặt với “cuộc chơi” phục hồi và phát triển trong thời kỳ “bình thường mới” trở lại vào giai đoạn quý 4 năm 2021.

Quán bar, karaoke, vũ trường, massage tại TP Hồ Chí Minh được mở cửa có điều kiện

Quán bar, karaoke, vũ trường, massage tại TP Hồ Chí Minh được mở cửa có điều kiện

17/11/2021 09:19

Các dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động có điều kiện ở phường, xã cấp độ 1, 2, 3.

Hải Dương: Test nhanh cho khoảng 500 học sinh, phát hiện 32 em dương tính

Hải Dương: Test nhanh cho khoảng 500 học sinh, phát hiện 32 em dương tính

15/11/2021 08:37

Số học sinh trên trú tại xã Tân Phong - là ổ dịch có số ca mắc nhiều nhất tỉnh Hải Dương hiện nay.

Xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc giảm đến 82%

Xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc giảm đến 82%

13/11/2021 17:00

Nhu cầu thị trường thấp, bị kiểm tra Covid-19 gắt gao đã khiến xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc sụt giảm liên tục, trong đó tôm hùm giảm tới 82%

Trở lên trên