MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bứt phá hơn 7 điểm, VN-Index chốt tuần tại 966,29, vượt qua mức đóng cửa cuối năm 2019

MSN có phiên điều chỉnh khá mạnh khi giảm 3.000 đồng (-3,22%). Ngoài ra, EIB, DHG, SHB, BCM cũng là những cổ phiếu lớn hiếm hoi giảm trong phiên hôm nay.

Càng về cuối phiên, diễn biến thị trường càng khởi sắc với sự bùng nổ của nhiều nhóm cổ phiếu. Đà tăng không chỉ tập trung ở nhóm Bluechips mà lan tỏa ra nhiều nhóm ngành như bất động sản, xây dựng, dầu khí,…

Nhóm Khu công nghiệp, cao su có phiên giao dịch "dậy sóng" với hàng loạt mã tăng mạnh như NTC, GVR, PHR, SZL, SZC, SNZ, D2D, SIP, BAX…trong đó NTC là cái tên nổi bật nhất khi tăng 7,2% lên 262.900 đồng và là cổ phiếu có thị giá lớn nhất TTCK Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, MSN có phiên điều chỉnh khá mạnh khi giảm 3.000 đồng (-3,22%). Ngoài ra, EIB, DHG, SHB, BCM cũng là những cổ phiếu lớn hiếm hoi giảm trong phiên hôm nay.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 7,01 điểm (0,73%) lên 966,29 điểm, vượt qua mức đóng cửa cuối năm 2019 (960,99 điểm). Tương tự, HNX-Index đóng cửa tăng 0,12 điểm (0,08%) lên 144,74 điểm; UPCom-Index tăng 0,28% lên 64,7 điểm. Thanh khoản thị trường duy trì mức cao với giá trị giao dịch 3 sàn đạt hơn 9.000 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, họ trở lại mua ròng gần 200 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó riêng VJC được mua ròng 280 tỷ đồng.

=====================================

Phiên sáng diễn ra khá tích cực với sắc xanh xuyên suốt thời gian giao dịch. Nhóm Bluechips BVH, HPG, VIC, VNM, PNJ, VHM…cùng các cổ phiếu ngân hàng BID, CTG, MBB, STB, VCB…đồng loạt bứt phá mạnh giúp đà tăng thị trường được củng cố.

Cổ phiếu bất động sản cũng giao dịch khởi sắc với nhiều mã tăng như DXG, ITA, KDH, LCG, VCG, NLG, DPG…Cổ phiếu "họ FLC" cũng dậy sóng trong sáng nay, trong đó KLF tăng kịch trần.

Bên cạnh đó, Khu công nghiệp, cao su cũng thu hút dòng tiền mạnh với nhiều mã tăng như NTC, PHR, SZL, SNZ, SZC, D2D, SIP, BAX…Trong đó, NTC là cái tên nổi bật nhất khi tăng hơn 6% lên 263.000 đồng.

Tạm dừng phiên sáng, chỉ số VN-Index tăng 3,18 điểm (0,33%) lên 962,46 điểm; UPCom-Index tăng 0,21% lên 64,66 điểm và chỉ có HNX-Index giảm 0,18% xuống 144,35 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức trung bình với giá trị giao dịch 3 sàn đạt 5.300 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại là điểm sáng khi họ trở lại mua ròng gần 230 tỷ đồng trên HoSE, trong đó riêng VJC được mua ròng 280 tỷ đồng. Dù vậy, cổ phiếu này vẫn giảm 1,9% xuống 110.600 đồng.

==========================

Những phút đầu phiên giao dịch diễn ra khá tích cực với sắc xanh duy trì trên các chỉ số. Dẫn dắt đà tăng lúc này là các Bluechips như BVH, FPT, VIC, VNM, PNJ, MWG cùng với các cổ phiếu ngân hàng BID, CTG, MBB, STB, VCB, VPB, LPB…

Trong khi đó, các nhóm cổ phiếu có tính thị trường như chứng khoán, bất động sản, xây dựng, dầu khí, hàng không, dệt may đang giao dịch khá giằng co, thậm chí sắc đỏ có phần chiếm ưu thế.

Nhóm cổ phiếu được kỳ vọng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công đang hút tiền khá tốt với nhiều mã tăng như PLC, KSB, DHA, HPG, C4G, CII, HT1…

Tại thời điểm 10h10’, chỉ số VN-Index tăng 2,15 điểm (0,22%) lên 961,43 điểm; UPCom-Index tăng 0,09% lên 64,58 điểm trong khi HNX-Index giảm 0,07% xuống 144,51 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức trung bình với giá trị 2.500 tỷ đồng.

Khối ngoại hiện bán ròng hơn 40 tỷ đồng trên HoSE, trong đó riêng CTG bị bán ròng 63 tỷ đồng.

====================================

Kết thúc phiên 12/11, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm khi số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ tiếp tục tăng mạnh, làm gia tăng mối lo ngại về tình hình của nền kinh tế.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 317,46 điểm, tương đương 1,1%, xuống 29.080,17 điểm. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu đã giảm tới 495 điểm vào đầu phiên. S&P 500 mất 1,0%, tương đương 35,65 điểm, xuống 3.537,01 điểm, trong khi Nasdaq Composite sụt 0,7%, tương đương 76,84 điểm, còn 11.709,59 điểm.

Đà sụt giảm hôm thứ Năm khiến chỉ số S&P 500 thấp hơn 0,8% so với mức đóng cửa thứ Sáu là 3.509.44 điểm, mất gần như đà tăng hồi đầu tuần. Các chỉ số chính đồng loạt giảm điểm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết triển vọng kinh tế Mỹ vẫn không chắc chắn ngay cả có thông tin tích cực về vắc-xin trong tuần này.

Đà giảm điểm cũng diễn ra khi số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng. Chỉ riêng vào thứ Tư, số ca nhiễm tại Mỹ lại đạt kỷ lục với hơn 144.000 ca, nâng tổng số trên toàn quốc lên hơn 10 triệu ca.

Long Nhật

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên