MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diện mạo thủ phủ công nghiệp Vĩnh Phúc, nơi sản xuất hàng triệu xe máy mỗi năm

Diện mạo thủ phủ công nghiệp Vĩnh Phúc, nơi sản xuất hàng triệu xe máy mỗi năm

Thành phố Phúc Yên là đầu tàu sản xuất, đóng góp 75-80% giá trị công nghiệp cho tỉnh Vĩnh Phúc. Nhờ sự hiện diện của Honda và Toyota, Phúc Yên sản xuất hàng triệu xe mỗi năm tại Việt Nam.

Diện mạo phủ công nghiệp Vĩnh Phúc, nơi sản xuất hàng triệu xe máy mỗi năm - Ảnh 1.

Nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc thủ đô Hà Nội, thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, tổng giá trị sản xuất của Phúc Yên đạt 79.300 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với năm 2021.

Diện mạo phủ công nghiệp Vĩnh Phúc, nơi sản xuất hàng triệu xe máy mỗi năm - Ảnh 2.

Công nghiệp đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế Phúc Yên, đóng góp 75-80% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của Vĩnh Phúc trong nhiều năm. Trong ảnh là trụ sở Toyota Boshoku tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Đây là một trong những nhà cung cấp và sản xuất hệ thống nội thất ô tô cao cấp hàng đầu thế giới.

Diện mạo phủ công nghiệp Vĩnh Phúc, nơi sản xuất hàng triệu xe máy mỗi năm - Ảnh 3.

Phúc Yên là cái nôi thu hút đầu tư FDI của tỉnh Vĩnh Phúc với sự hiện diện của Honda và Toyota từ năm 1995. Sau 25 năm hoạt động, Honda và Toyota đã đóng góp rất lớn vào sản xuất công nghiệp của Phúc Yên nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.

Diện mạo phủ công nghiệp Vĩnh Phúc, nơi sản xuất hàng triệu xe máy mỗi năm - Ảnh 4.

Là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe tại Việt Nam, Honda Việt Nam cho ra đời hàng triệu xe mỗi năm, tạo công ăn việc làm cho hơn 10.000 công nhân.

Diện mạo phủ công nghiệp Vĩnh Phúc, nơi sản xuất hàng triệu xe máy mỗi năm - Ảnh 5.

Sản xuất công nghiệp Phúc Yên cũng tăng trưởng tích cực, từ hơn 100.000 tỷ đồng giai đoạn 2006-2010, lên 452.000 tỷ đồng giai đoạn 2015-2020. Trong ảnh là nhà máy sản xuất của Honda tại Phúc Yên.

Diện mạo phủ công nghiệp Vĩnh Phúc, nơi sản xuất hàng triệu xe máy mỗi năm - Ảnh 6.

Cùng với sự phát triển công nghiệp, thị trường bất động sản Phúc Yên gần đây cũng khá sôi động để đáp ứng nhu cầu nhà ở tăng cao. Nhiều khu đô thị, khu du lịch - nghỉ dưỡng được hình thành thay đổi diện mạo của thành phố: Khu đô thị Đồng Sơn, khu đô thị Xuân Hòa, Hùng Vương – Tiền Châu, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao Flamingo Đại Lải… Trong ảnh là một góc khu đô thị Đồng Sơn.

Diện mạo phủ công nghiệp Vĩnh Phúc, nơi sản xuất hàng triệu xe máy mỗi năm - Ảnh 7.

Năm 2022, cơ cấu kinh tế Phúc Yên dịch chuyển nhẹ theo hướng giảm tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng sang dịch vụ- thương mại, định hướng phát triển dịch vụ trở thành ngành mũi nhọn của thành phố. Trong ảnh là Trung tâm thương mại Đồng Sơn.

Diện mạo phủ công nghiệp Vĩnh Phúc, nơi sản xuất hàng triệu xe máy mỗi năm - Ảnh 8.

Thu ngân sách trên địa bàn Phúc Yên năm 2022 ước đạt 7.442 tỷ đồng, gần gấp đôi tổng thu ngân sách của tỉnh Kon Tum. Trong ảnh là quảng trường tại trung tâm thành phố Phúc Yên.

Diện mạo phủ công nghiệp Vĩnh Phúc, nơi sản xuất hàng triệu xe máy mỗi năm - Ảnh 9.

Phúc Yên có diện tích 120,13 km², dân số 155.575 người (năm 2019). Năm 2023, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng đạt 6-7% so với 2022, tổng thu ngân sách đạt 7.741 tỷ đồng. Trong ảnh là một góc khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu.

Theo Phương Lê

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên