MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Diện tích nhà ở

Phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở đạt 27 m2 sàn/người

Phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở đạt 27 m2 sàn/người

15/10/2021 15:22

Theo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27 m2 sàn/người.

Nhà thuê đạt tối thiểu 8m2/người mới được đăng ký thường trú?

Nhà thuê đạt tối thiểu 8m2/người mới được đăng ký thường trú?

31/08/2020 21:35

Đề xuất này được nêu ra tại phiên họp toàn thể lần thứ 29 của Ủy ban Pháp luật, cho ý kiến dự án Luật Cư trú (sửa đổi) ngày 31/8.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM: Năm 2020, khởi công 10 dự án chung cư

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM: Năm 2020, khởi công 10 dự án chung cư

19/02/2020 14:35

Năm 2020, Sở Xây dựng TP đặt ra chỉ tiêu phát triển thêm 8 triệu m2 diện tích sàn xây dựng nhà ở, khởi công 10 chung cư.

Những thông tin thú vị về dân số, nhà ở... tại TP.HCM

Những thông tin thú vị về dân số, nhà ở... tại TP.HCM

12/10/2019 09:44

Trong tổng số 2,5 triệu hộ dân cư, vẫn còn 39 hộ không có nhà ở; trung bình cứ 100.000 hộ dân cư thì có khoảng hai hộ không có nhà ở.

TP.HCM chưa chốt phương án diện tích bình quân gần 20m2/người để đăng ký thường trú

TP.HCM chưa chốt phương án diện tích bình quân gần 20m2/người để đăng ký thường trú

27/08/2019 08:21

UBND TP.HCM vừa giao Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố (TP) tiếp tục lấy ý kiến, đánh giá tác động của dự thảo quy định diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức so với quy định cũ (5m2 sàn/người theo Nghị định số 107/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành).

Những giải pháp khắc phục nhà thiếu ánh sáng

Những giải pháp khắc phục nhà thiếu ánh sáng

22/03/2019 20:47

Ngày nay, ở các khu vực đô thị, thành phố, nhà cửa cao tầng mọc lên san sát, những nhà ống trong ngõ hẻm không phải lúc nào cũng có điều kiện sống hài hòa với ánh sáng tự nhiên, khiến các gia đình có cảm giác tù túng, ảm đạm vì thiếu sáng, thiếu gió. Hãy cùng Báo điện tử Xây dựng tham khảo những giải pháp dưới đây để mang ánh sáng lung linh tự nhiên cho ngôi nhà.

Tp.HCM: Năm 2019 phát triển thêm 8 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở

Tp.HCM: Năm 2019 phát triển thêm 8 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở

20/02/2019 15:32

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Tp.HCM, mục tiêu phấn đấu đến năm 2019 sẽ phát triển thêm 8 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn TP là 178,25 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người vào cuối năm 2019 lên 19,81mm2/người.

TP.HCM sẽ phát triển thêm tối thiểu 40 triệu m2 sàn nhà ở đến 2020

TP.HCM sẽ phát triển thêm tối thiểu 40 triệu m2 sàn nhà ở đến 2020

28/01/2019 20:51

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trong năm 2018, TP.HCM đã phát triển tăng thêm 11,52 triệu m² sàn nhà ở, nâng tổng diện tích nhà ở trên địa bàn thành phố là 173,77 triệu m², diện tích nhà ở bình quân là 19,75m²/người.

35.000 chỗ ở cho công nhân tại TP HCM

35.000 chỗ ở cho công nhân tại TP HCM

17/09/2018 09:42

Trong báo cáo gửi Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội mới đây về phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động tại các KCN, UBND TP HCM cho biết đến năm 2020 sẽ đáp ứng 35.000 chỗ lưu trú cho công nhân.

“Việt Nam sẽ là điểm đến hấp dẫn để đầu tư kinh doanh bất động sản”

“Việt Nam sẽ là điểm đến hấp dẫn để đầu tư kinh doanh bất động sản”

06/09/2018 16:27

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng tại hội nghị Bất động sản quốc tế Irec 2018 diễn ra sáng nay (6/9) tại Hà Nội.

Cận cảnh căn nhà cấp 4 “đẹp hơn biệt thự” ở ngoại thành Hà Nội được báo Tây khen ngợi

Cận cảnh căn nhà cấp 4 “đẹp hơn biệt thự” ở ngoại thành Hà Nội được báo Tây khen ngợi

10/08/2018 09:04

Ngôi nhà có tên Dế House được đăng tải trên tạp chí kiến trúc ArchDaily có kiến trúc của ngôi nhà Bắc Bộ cũ nhưng lại được pha trộn nét hiện đại nhờ không gian mở cùng thiên nhiên.

HoREA “phản pháo” đề xuất quy định diện tích ở tối thiểu nhập hộ khẩu

HoREA “phản pháo” đề xuất quy định diện tích ở tối thiểu nhập hộ khẩu

18/03/2018 19:22

Hiệp hội BĐS TP.HCM vừa có ý kiến về đề xuất điều kiện nhập hộ khẩu vào TP.HCM phải đảm bảo diện tích nhà ở bình quân 20m2/người của Sở Xây dựng.

TP.HCM: Diện tích bình quân để đăng ký thường trú là 20 m2 sàn/người

TP.HCM: Diện tích bình quân để đăng ký thường trú là 20 m2 sàn/người

27/02/2018 10:04

Đó là đề xuất vừa được Sở Xây dựng TP.HCM trình cấp có thẩm quyền về việc ban hành quy định diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn nhà ở của tổ chức, cá nhân tại TP.HCM (đăng ký thường trú).

Hà Nội: Sẽ xây thêm 430 nghìn m2 nhà ở xã hội

Hà Nội: Sẽ xây thêm 430 nghìn m2 nhà ở xã hội

16/01/2018 10:47

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong năm 2018 TP sẽ xây dựng thêm 11 triệu m2 nhà ở. Trong đó, nhà ở xã hội (NƠXH) là 430 nghìn m2, nhà tái định cư 348 nghìn m2, nhà ở thương mại 2,1 triệu m2...

Hà Nội: Nguồn cung bất động sản đang lớn hơn cầu 20%

Hà Nội: Nguồn cung bất động sản đang lớn hơn cầu 20%

24/12/2017 11:23

Theo các chuyên gia, mỗi năm Hà Nội chỉ nên cấp từ 3 - 3,5 triệu m2 sàn nhà ở phát triển mới theo dự án bởi hiện nay nguồn cung về nhà ở trên thị trường lớn hơn nguồn cầu khoảng 20%.

Gỡ vướng cho căn hộ chung cư từ 25m2, HoREA kiến nghị Bộ Xây dựng nhanh chóng ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về nhà ở

Gỡ vướng cho căn hộ chung cư từ 25m2, HoREA kiến nghị Bộ Xây dựng nhanh chóng ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về nhà ở

02/11/2017 10:37

Theo Hiệp hội BĐS TPCHM, Quốc hội đã giao thẩm quyền cho Chính phủ (Bộ Xây dựng) ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở đối với nhà ở thương mại, nhà ở xã hội cho phù hợp với nhu cầu của xã hội, và đặc điểm của từng địa phương, nhưng đến nay Bộ Xây dựng vẫn chưa ban hành Bộ Quy chuẩn xây dựng mới.

Nhà ở vẫn là nhu cầu thiết yếu tại Việt Nam

Nhà ở vẫn là nhu cầu thiết yếu tại Việt Nam

24/03/2017 10:38

Cơn sốt nhà, sốt đất tại Việt Nam có thể sẽ hạ nhiệt trong một vài thời điểm nhưng đó chỉ là những quãng nghỉ chứ chưa dừng lại được. Lý do là diện tích nhà ở bình quân trên đầu người tại nước ta vẫn thuộc diện thấp, chỉ đạt 22,8m2/người so với mức chuẩn 25m2/người của thế giới.

Đánh thuế sở hữu nhà thứ 2 trở lên: Có ngăn được đầu cơ, bỏ hoang?

Đánh thuế sở hữu nhà thứ 2 trở lên: Có ngăn được đầu cơ, bỏ hoang?

08/11/2016 07:47

Thông tin việc đánh thuế sở hữu nhà thứ hai trở lên vào năm 2017 khiến người dân lo lắng. Bộ Tài chính cho rằng, cách tính thuế và lộ trình đánh thế nào vẫn đang nằm ở khâu nghiên cứu, nhưng nếu áp dụng được sẽ ngăn chặn việc đầu cơ và bỏ hoang biệt thự, cao ốc.

5 bí quyết xây nhà của người Nhật, chung cư hay nhà đất đều nên học

5 bí quyết xây nhà của người Nhật, chung cư hay nhà đất đều nên học

01/11/2016 15:37

Dù là được xây trên diện tích nhỏ hẹp, nhà ở của người Nhật vẫn tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái. Có 5 bí quyết mà bạn nên học nếu muốn có một ngôi nhà mang phong cách như thế.

Cơi nới gác xép đừng phạm những đại kỵ này

Cơi nới gác xép đừng phạm những đại kỵ này

25/04/2016 16:46

Nhiều người quan niệm rằng, gác xép chỉ là phần phụ của ngôi nhà nên thường cơi nới một cách tùy tiện. Tuy nhiên họ không biết rằng nếu bố trí gác xép phạm phải những cấm kỵ phong thủy có thể ảnh hưởng lớn đến vận khí của cả gia đình.

Trở lên trên