MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp "con cưng" được Trung Quốc ủng hộ, Warren Buffett chống lưng: Bảo sao huyền thoại ô tô Đức cũng chính thức trở thành ‘bại tướng’ của công ty này

26-04-2023 - 14:57 PM | Tài chính quốc tế

Doanh nghiệp "con cưng" được Trung Quốc ủng hộ, Warren Buffett chống lưng: Bảo sao huyền thoại ô tô Đức cũng chính thức trở thành ‘bại tướng’ của công ty này

Hãng xe “khủng long” Đức đã chính thức trở thành bại tướng trong tay công ty ‘ruột’ của Trung Quốc.

Theo Bloomberg đưa tin, nhờ đà tăng trưởng thần tốc, lần đầu tiên BYD chính thức trở thành thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại Trung Quốc - soán ngôi Volkswagen AG, gã khủng long đến từ Đức.

BYD là thương hiệu xe của Trung Quốc và được tỷ phú Warren Buffett hậu thuẫn. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, trong quý I/2023, công ty này đã ra 440.000 chiếc xe tại đất nước tỷ dân.

Chủ tịch BYD Wang Chuanfu từng nói vào tháng trước rằng công ty đặt mục tiêu vượt qua hãng xe Đức vào cuối năm 2023. Nhưng điều này đã đến sớm hơn kỳ vọng.

Doanh nghiệp "con cưng" được Trung Quốc ủng hộ, Warren Buffett chống lưng: Bảo sao huyền thoại ô tô Đức cũng chính thức trở thành ‘bại tướng’ của công ty này - Ảnh 1.

Volkswagen từng là thương hiệu bán chạy số 1 tại Trung Quốc, theo thống kê từ khi thành lập Trung tâm nghiên cứu và công nghệ ô tô Trung Quốc (CATARC).

Nhưng doanh số bán xe mang thương hiệu Volkswagen đạt tổng cộng 427.247 chiếc tại Trung Quốc trong quý I/2023 - “bại” dưới tay BYD, trong đó xe điện chỉ chiếm 6%.

Xu hướng này cho thấy tầm ảnh hưởng của các thương hiệu nước ngoài lâu đời đã sụt giảm tại trung Quốc. Một phần là bởi các nhà sản xuất xe ô tô nội địa nước này đang tung ra thị trường nhiều mẫu xe ngày càng hiện đại, tối ưu và có giá cả phải chăng.

“BYD rất mạnh,” Giám đốc điều hành của Volkswagen Oliver Blume cho biết trong một sự kiện tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 vào tháng 4.

Doanh nghiệp "con cưng" được Trung Quốc ủng hộ, Warren Buffett chống lưng: Bảo sao huyền thoại ô tô Đức cũng chính thức trở thành ‘bại tướng’ của công ty này - Ảnh 2.

BYD có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Thương hiệu này đã bán được 1,86 triệu xe vào năm 2022, nhiều hơn cả 4 năm trước cộng lại. Thương hiệu cũng bán ra gần 550.000 xe trên thị trường toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay.

Nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động ra nước ngoài, ưu tiên châu Âu, Mỹ Latinh và các thị trường xung quanh châu Á. BYD hiện không có bất kỳ kế hoạch bán ô tô điện nào ở Mỹ, chủ tịch Wang cho biết vào tháng trước.

Công ty từng nói họ đặt mục tiêu bán ít nhất 3 triệu xe trong năm nay, thậm chí là có thể lên tới 3,7 triệu xe, theo nhà phân tích Joanna Chen của Bloomberg Intelligence.

Công ty sẽ báo cáo kết quả quý đầu tiên vào ngày 27/4/2023. Cổ phiếu BYD được niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông đã tăng 16% trong năm nay, mang lại giá trị thị trường khoảng 95 tỷ USD - cao hơn nhiều so với 77 tỷ USD của Volkswagen. Ngoài ra, Tesla Inc. đang ở mức 515 tỷ USD.

Tham khảo Bloomberg


Nhất Lưu

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên