MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp du lịch sẵn sàng đón khách Trung Quốc

Doanh nghiệp du lịch sẵn sàng đón khách Trung Quốc. Ảnh minh họa - Ảnh: VGP.

Doanh nghiệp du lịch sẵn sàng đón khách Trung Quốc. Ảnh minh họa - Ảnh: VGP.

Trung Quốc đã cho phép mở tour khách đoàn trở lại Việt Nam từ ngày 15/3. Lúc này, các địa phương và doanh nghiệp lữ hành cũng sẵn sàng đón khách từ thị trường này.

Doanh nghiệp du lịch sẵn sàng đón khách Trung Quốc

Trước dịch COVID-19, Khánh Hòa là địa phương đón khách du lịch Trung Quốc nhiều nhất cả nước. Năm 2019, trong số 3,5 triệu khách quốc tế lưu trú tại địa phương này, khách Trung Quốc đã chiếm 70%.

Hiện các cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn đã sẵn sàng để có thể đón các đoàn khách Trung Quốc quay trở lại.

Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên - Giám đốc Kinh doanh, Công ty Du lịch VietPromotion cho biết: "Chúng tôi chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị hạ tầng, phổ cập những điểm đến để cung cấp thông tin cho du khách Trung Quốc có nhu cầu đến Nha Trang, Khánh Hòa".

Trong 2 tháng đầu năm nay, đã có 71.000 lượt khách Trung Quốc đến nước ta. Thị trường này đứng thứ 7 trong top 10 thị trường gửi khách hàng đầu đến Việt Nam.

Ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Hội đồng tư vấn Du lịch Quốc gia (TAB) đánh giá: "Trung Quốc sẽ luôn luôn là thị trường rất là quan trọng. Tôi tin là với đất nước ngay cạnh Trung Quốc có sản phẩm du lịch rất là đặc biệt, biển dài kết hợp với văn hoá và ẩm thực gần gũi thì người Trung Quốc họ thật sự muốn đi Việt Nam. Tôi kỳ vọng cuối năm nay lượng khách Trung Quốc sẽ có sự đột biến rất lớn đến Việt Nam".

Giai đoạn 2015 - 2019, lượng khách Trung Quốc tăng 3,3 lần từ 1,78 triệu lượt lên 5,8 triệu lượt. Tỷ trọng khách Trung Quốc trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng dần, từ 23% vào năm 2015 lên 32% vào năm 2019.

Các chuyên gia nhận định, thị trường khách Trung Quốc quay trở lại sẽ giúp du lịch Việt Nam đạt và vượt mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Theo PV

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên