MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia Võ Đại Lược: Nhà nước cần...buông tay một số mảng kinh doanh không thiết yếu

26-09-2013 - 16:39 PM | Doanh nghiệp

Chuyên gia kinh tế Võ Đại Lược cho rằng Nhà nước không nên nắm những mảng kinh doanh không thiết yếu, không quan trọng.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2013, chuyên gia Võ Đại Lược cho rằng những mảng kinh doanh không thiết yếu, không quan trọng thì Nhà nước không nên nắm. Ví dụ sản xuất sữa, nước giải khát, bia rượu... Không có lý do gì mà một doanh nghiệp Nhà nước như Hapro lại sở hữu một loạt bất động sản và đem cho thuê, thu tiền về.

Gần đây, cứ mỗi khi kiểm toán nhà nước "để mắt" đến doanh nghiệp Nhà nước nào, lập tức doanh nghiệp ấy có vấn đề. 

Từ đó, vị chuyên gia này đề nghị bán, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước không kinh doanh lĩnh vực thiết yếu. Cổ phần hóa, thu thuế và một khoản tiền bán cổ phần không nhỏ, chắc chắn có lợi hơn việc để doanh nghiệp dưới hình thức sở hữu Nhà nước và Nhà nước chỉ được hưởng một phần lợi ích nhỏ. 

Trao đổi bên lề, ông Võ Đại Lược cho rằng kinh nghiệm cho thấy, trong một doanh nghiệp Nhà nước, nhiều nhóm lợi ích chi phối, thậm chí giằng co nhau, nhóm lợi ích Nhà nước vì thế chịu không ít thiệt thòi. 

Nếu thống nhất chủ trương cổ phần hóa toàn bộ các doanh nghiệp Nhà nước nói trên, một nguồn lực kinh tế không hề nhỏ sẽ được đưa vào nền kinh tế, giúp cải cách kinh tế nhanh chóng đạt được hiệu quả. Quan điểm này trùng với những nhận định trước đó của ông Nguyễn Xuân Thành, chương trình Fulbright. 

Ngọc Lan

thunm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên